Báo Công An Đà Nẵng

Phạt tù đối tượng chuyên giở chiêu lừa “đi mua rượu” để chiếm đoạt tài sản

Thứ sáu, 09/02/2018 21:00

Nguyễn Ngọc Cảnh (1968, trú 326/32/11 Lê Hồng Phong, Nha Trang) - đối tượng chuyên giở chiêu lừa “đi mua rượu” để chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Nha Trang, Đắc Lắc, Lâm Đồng trong hai năm 2016 và 2017 đã bị phạt 3 năm tù giam.

Nguyễn Ngọc Cảnh

Ngày 21-11-2016, Cảnh đi xe buýt từ Nha Trang đến xã Diên Phước, H. Diên Khánh, liên hệ giả vờ đặt tiệc đám cưới để lừa lấy tài sản. Tại đây, Cảnh gặp ông Nguyễn Lài. Sau khi thỏa thuận xong, ông Lài đồng ý theo yêu cầu đặt đồ ăn đám cưới của Cảnh. Lúc này, Cảnh thấy ông Lài có chiếc xe máy (trị giá 8.946.000 đồng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, liền nhờ ông Lài chở đi về Nha Trang. Khi đến ngã ba Lý Tự Trọng – Đinh Tiên Hoàng, tại quán cà-phê vỉa hè đầu hẻm 28 - Lý Tự Trọng thì Cảnh yêu cầu đi vào uống nước, đồng thời hỏi mượn xe máy để đi mua rượu. Ông Lài tin tưởng giao xe máy cho Cảnh. Từ đó, ông... không thấy vị khách “đi mua rượu” quay trở lại.

Chừng 3 tháng sau, chính xác là ngày 21-2-2017, Cảnh điều khiển xe máy (chiếm đoạt của ông Lài) đến khách sạn Huy Hoàng (số 26 - Pasteur, Nha Trang) giả vờ đặt phòng khách sạn. Cảnh gặp chị Lê Thị Thu Hiền (là quản lý khách sạn) đặt 2 phòng nghỉ trong thời gian 1 tháng. Sau khi thống nhất giá 5 triệu đồng/phòng, Cảnh nhờ chị Hiền cùng mình đi mua giùm chăn gối mới, chị Hiền đồng ý. Cảnh lấy xe máy chở chị Hiền đến ngã tư Trần Bình Trọng – Bạch Đằng, bảo chị Hiền đứng chờ để đi vào chợ mua rượu. Khoảng 5 phút sau, Cảnh quay lại hỏi mượn chị Hiền 3,3 triệu đồng, với lý do thiếu tiền mua rượu. Chị Hiền trả lời không đủ tiền, Cảnh bảo chị bán chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay lấy tiền cho Cảnh mượn, hứa rằng sẽ có nhân viên đến trả lại tiền mượn và tiền thuê phòng. Tin tưởng Cảnh nên chị Hiền cùng Cảnh đến tiệm vàng Kim Vinh (số 80 - Ngô Gia Tự) bán nhẫn vàng được 3,2 triệu đồng, chị Hiền lấy thêm 100.000 đồng trong ví đưa cho Cảnh tổng cộng là 3,3 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Cảnh chở chị Hiền quay lại chỗ cũ, bảo chị Hiền đứng chờ để Cảnh đi mua rượu rồi bỏ trốn.

Hơn một tháng sau, ngày 13-4-2017, Cảnh đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc tìm cơ hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đến Km 44 xã Krong Buk, H.  Krong Pak, tỉnh Đắc Lắc, Cảnh liên hệ với anh Từ Văn Tuấn để thuê xe ô-tô dịch vụ du lịch, nói dối là để chở Cảnh xuống sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đón cấp trên sau đó chở lên TP Buôn Ma Thuột với giá 1,7 triệu đồng. Anh Tuấn tưởng thật nên đồng ý điều khiển xe ô-tô chở Cảnh đi xuống sân bay Cam Ranh. Trên đường đi phát hiện anh Tuấn sử dụng điện thoại Iphone 6 Plus, dung lượng 128G (trị giá 10.873.000 đồng), nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại trên, Cảnh nói “điện thoại của anh hết pin mà sếp thường xuyên liên lạc”, và hỏi mượn anh Tuấn điện thoại trên để sử dụng sau khi về Đắc Lắc sẽ trả lại. Anh Tuấn tin tưởng nên cho Cảnh mượn chiếc điện thoại trên. Khi đi đến đường Pasteur, Nha Trang, Cảnh yêu cầu anh Tuấn dừng xe lại trước một cửa tiệm tạp hóa để Cảnh đi vào trong mua rượu biếu sếp. Liền sau đó, khi anh Tuấn đồng ý dừng xe, Cảnh cầm theo điện thoại đi vào tiệm rồi tìm cách bỏ trốn.

Chưa hết, khoảng 14 giờ ngày 18-5-2017, Cảnh đi đến TP Đà Lạt, Lâm Đồng tìm cơ hội lừa đảo. Cảnh liên hệ dịch vụ xe ô-tô du lịch của anh Trần Đức chở Cảnh xuống sân bay Cam Ranh, nói dối là đón cấp trên lên Đà Lạt. Anh Đức tưởng thật nên đồng ý và thỏa thuận với Cảnh giá là 3 triệu đồng. Sau đó anh Đức điều khiển xe ô-tô chở Cảnh đi xuống sân bay Cam Ranh. Khi đi đến thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa, Cảnh yêu cầu anh Đức điều khiển ô-tô đi vào TP Nha Trang để mua rượu ngoại biếu sếp. Anh Đức đồng ý và điều khiển ô-tô chở Cảnh đi đến đường Lương Định Của, P. Ngọc Hiệp và dừng xe trước một tiệm tạp hóa. Khoảng17 giờ 10, Cảnh đi vào trong một con hẻm giả vờ đi mua rượu rồi quay lại nói với anh Đức: “Tôi thiếu tiền mua rượu, anh cho tôi mượn 3,5 triệu đồng, khi lên Đà Lạt tôi sẽ thanh toán hết cho anh”. Anh Đức tưởng thật nên đưa cho Cảnh 3,5 triệu đồng. Sau khi lấy được số tiền trên Cảnh liền bỏ trốn!

Ngày 8-2 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (1968, trú 326/32/11-Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  Trước đó, năm 2007 Cảnh đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 24 tháng tù về tội này. Năm 2014 tiếp tục bị TAND H. Eakar, tỉnh Đắc Lắc  xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội danh này.

HOÀNG VĂN