Báo Công An Đà Nẵng

Khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng:

Phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó

Thứ bảy, 16/11/2013 13:42

(Cadn.com.vn) - Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng là BV tuyến chuyên khoa, luôn tiếp nhận cấp cứu, chuyển viện, điều trị cho các bệnh nhân ở Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung- Tây Nguyên với tỷ lệ cao, áp lực lớn. Với y đức, y đạo và chuyên môn giỏi cùng  những trang thiết bị hiện đại, những thầy thuốc BV Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nói chung và Khoa Ngoại nhi nói riêng đã hết lòng, dốc sức phục vụ bệnh nhân.

Tiếng lành đồn xa, những lời khen của người bệnh về y đức y đạo, những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân khi được cứu sống ngày  một vang xa, càng tạo thêm uy tín cho Bệnh viện, cho Khoa. Để có được điều đó, lãnh đạo BV và CBCNV luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ cao quý của người thầy thuốc là thường xuyên trau dồi y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt nhất, đem lại sự hài lòng cho người bệnh. Ngoài ra, BV luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cử y bác sỹ đi đào tạo ở trong và ngoài nước nhằm, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc. Đẩy mạnh việc đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật với tuyến trên, phát triển kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị...

Cháu bé con chị M. trước khi phẫu thuật

BV đã thành công với nhiều bệnh khó gặp trong y khoa và cứu sống được những trường hợp "thập tử nhất sinh"... Điển hình, ngày 29-10, chị Thân Thị My M. (1995, trú TP Hội An, Quảng Nam) vỡ ối, được người nhà đưa ra Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng để sinh mổ. Dù đã được dự báo trước nhưng khi nhìn thấy đứa con gái nặng 2,4 kg của mình vừa mới ra đời đã phải mang một khối u lớn ở giữa 2 chân và phía trước xương cùng cụt, liên quan đến trực tràng và đường tiểu, chị M. như chết lặng. Qua tiến hành các thủ thuật thăm khám, các bác sỹ nhận định cháu bé mắc chứng u quái cùng cụt sơ sinh, rất hiếm gặp với tỷ lệ 1/40.000 ca sơ sinh.

Khối u nặng hơn 6 kg của em T. được các bác sỹ cắt bỏ khỏi cơ thể.

Đây là hiện tượng của sự đột biến và bất thường trong quá trình phát triển bào thai chứ không liên quan đến yếu tố di truyền hay nhiễm sắc thể nhưng nếu để lâu thì tỉ lệ ác tính sẽ rất cao. Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Phi Phong- Phó trưởng khoa cho biết, phẫu thuật và điều trị thành công cho bệnh nhi này vô cùng khó khăn nhưng bằng mọi giá phải tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Ngày 1-11, bác sỹ Phong đã cùng ê kíp gây mê sơ sinh, hồi sức sơ sinh tiến hành phẫu thuật cho cháu bé. Sau hơn 90 phút làm việc với cường độ cao, ê kíp đã lấy trọn khối u nặng 0,5 kg chứa xương, răng, tóc, dịch và những tố chất giống đường tiêu hóa, hô hấp và tổ chức bã đậu ra khỏi người em bé. Đến chiều 13-11, bệnh nhi đã hoàn toàn bình phục sức khỏe được xuất viện.

Cháu bé con chị M. sau khi được phẫu thuật.

Được biết, đây là ca thứ 5 mắc chứng u quái cùng cụt sơ sinh mà Khoa Ngoại nhi đã phẫu thuật thành công. Ngày 14-10, các y bác sỹ BV cũng đã phẫu thuật thành công, lấy khối u buồng trứng nặng hơn 6 kg cho bệnh nhi Nguyễn Thị H.T. (13 tuổi, trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Giữa tháng 6-2013, Khoa Ngoại nhi cũng đã phẫu thuật thành công một trường hợp hiếm gặp của y học  trong nước và thế giới cho cháu bé 2 tuổi bị rối loạn phát triển giới tính, không có tinh hoàn ở bìu, nhưng lại có một khối ở bẹn bên phải; phối hợp với các khoa khác của BV cứu sống cháu M.H.H. (14 tháng tuổi, quê Nam Định) rơi từ tầng 5 khách sạn xuống đất bị đa chấn thương... Tiếp xúc với chúng tôi, không ít người nhà bệnh nhân tâm sự họ từng đưa con đi nhiều bệnh viện nhưng không khỏi bệnh. Khi đến Khoa Ngoại Nhi, BV Phụ sản-Nhi, với những máy móc hiện đại cùng với đội ngũ y bác sỹ chuyên môn giỏi, tận tình, con họ đã được điều trị khỏi bệnh.

Trí Dũng