Báo Công An Đà Nẵng

Phố hoa, cây cảnh: rộn ràng cho Tết

Thứ tư, 14/01/2015 09:16

(Cadn.com.vn) - Phố chuyên doanh hoa, cây cảnh đầu tiên của Đà Nẵng vừa được thành lập trên tuyến đường Nguyễn Đình Tựu (Q.Thanh Khê) đang khá rộn ràng khi thời điểm Tết cận kề.

Ông Doãn vui chọn được "hàng hiếm" để trưng Tết. 

TỚI PHỐ HOA SĂN “HÀNG HIẾM”

Rất thích thú với những cây bưởi Bắc Hà sai trĩu quả vừa được chở về phố hoa, ông Hứa Văn Doãn (65 tuổi, trú số 2-Yên Báy) không ngần ngại bỏ ra 15 triệu đồng để mua 3 cây về chơi Tết này. “Cây bưởi này trông rất đẹp, ở xứ mình không trồng được, nhà tôi lại bán cà-phê nên tôi mua 3 cây về vừa trưng Tết, vừa để khách ngắm nghía như một món hàng hiếm”, ông Doãn lý giải nguyên nhân mua cây.

Trong khi đó, chị Quý Hà (33 tuổi, ở đường Trần Quý Cáp) khi tìm mua được cỏ Úc thì tỏ ra khá phấn khích. Chị Hà cho biết, chị rất thích loại cỏ này để trồng trong vườn nhà mình nhưng đi lùng sục khắp các cửa hàng hoa, cây cảnh ở Đà Nẵng mà tìm không ra. May nhờ người bạn giới thiệu lên phố hoa Nguyễn Đình Tựu với lời khẳng định cây, hoa gì cũng có. Chỉ tới cửa hàng thứ 2 thì chị Hà đã tìm mua được loại mình cần.

Với hơn 70 cửa hàng kinh doanh, số lượng cây, hoa ở phố chuyên doanh này lên tới vài ngàn loại. Bà Lê Thị Hường, chủ lô số 15, cho biết: “Có nhiều cây xuất xứ mãi Châu Mỹ mình không biết được nhưng khách họ thích thú quá cứ hỏi mãi mình cũng phải đặt các đầu mối cung cấp tìm cho bằng được. Cái nghề này thư thái lắm, không phải cạnh tranh xô bồ như ngành khác đâu. Nhiều khi có những cây chỉ 20-30 ngàn đồng, lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng khách họ rất thích thì khó mấy mình cũng phải tìm cách kiếm cho họ”.

Chủ cửa hiệu Vân Thượng, chị Phạm Thị Vân, chia sẻ điều quan trọng khi bán cây, hoa cho khách là phải tận tâm tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho họ. Để chăm sóc một cây trưởng thành, cho ra hoa không phải dễ. Nếu làm không đúng cách, chỉ mua về vài ngày cây sẽ chết, lúc đó khách không bao giờ quay lại cửa hàng của mình. Cũng theo chị Vân, ngày thường chị chuyên về phong lan, nhưng dịp Tết này “đánh” thêm nhiều bưởi, quật… để bán thời vụ. Ở phố hoa này tuy mới, nhưng nhiều hộ đã kinh doanh lâu năm từ nơi khác chuyển về vì thế nhiều hộ cũng là đầu mối cung cấp sỉ cây, hoa, vật liệu cho các tỉnh lân cận như Huế, Hội An, Quảng Ngãi…

Một góc tuyến phố chuyên doanh hoa, cây cảnh Nguyễn Đình Tựu.

TẠO MÔI TRƯỜNG VĂN MINH

Từ chục năm trước Đà Nẵng đã quy hoạch các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh lẻ về tập trung tại khu vực bờ hồ Thạc Gián, sau đó do yêu cầu chỉnh trang đô thị, các hộ này được chuyển lên khu vực hồ sen đường Hà Huy Tập, P. Hòa Khê. Tuy nhiên, đây là khu vực ngã ba phức tạp về giao thông, diện tích cũng chật chội, vì thế một lần nữa các hộ kinh doanh lại được chuyển đến phố Nguyễn Đình Tựu bên bờ kênh thuộc P. An Khê, Q. Thanh Khê.

Tại đây, với diện tích rộng, thuận lợi về giao thông vì thế địa phương quyết định thành lập thành phố chuyên doanh hoa, cây cảnh. Toàn tuyến phố dài khoảng 500m với hơn 70 hộ kinh doanh chia thành nhiều ki-ốt được xây dựng theo một kiểu mẫu thống nhất, mỗi ki-ốt 36m2. Bà Lê Thị Hoa, chủ cửa hàng Nam Hoa, cho biết bà đã kinh doanh vật liệu phục vụ trồng cây hoa (các loại chậu, đất, phân) từ 20 năm nay, đã di chuyển 3-4 địa điểm theo chủ trương của địa phương. Tới lần di chuyển này bà Hoa tin rằng đã là lần cuối nên ổn định tâm lý để kinh doanh. “Phố hoa về đây rộng rãi, thuận tiện, rất phù hợp. Trước đây ở khu vực hồ sen, diện tích chật chội, hàng hóa phải để tràn ra vỉa hè, mỗi lần nghe có quy tắc đô thị tới là lo thon thót, đồ đạc dọn vội vàng, bị vỡ vài cái chậu xứ là coi như hết lãi hôm đó”- bà Hoa nói.

Trao đổi với P.V, ông Phan Văn Thái - Chủ tịch P. An Khê - nói: “Cái được lớn nhất của phố chuyên doanh này là tạo ra cảnh quan văn minh đô thị”. Ông Thái kể, trước đây đủ thứ rác rưởi thải xuống dòng kênh vừa mất mỹ quan lại ô nhiễm môi trường ghê gớm. Thi thoảng phường phải huy động lực lượng dọn dẹp, nạo vét dòng kênh rất vất vả và tốn kém kinh phí. Nhưng khi lập phố hoa, mọi chuyện đã khác.

Từng hộ kinh doanh phải cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mà thực tế thì mỗi lô kinh doanh đều quay lưng ra dòng kênh, nếu thải rác nhớp nhúa quá, bốc mùi hôi hám, chính người kinh doanh cũng không chịu nổi nói gì tới khách hàng. Vì lẽ đó, các hộ buộc phải giữ gìn môi trường vệ sinh chung.

Ở góc độ quản lý đô thị thì việc tạo ra phố chuyên doanh hoa cũng tạo mỹ quan, nề nếp hơn, tạo điểm nhấn ấn tượng hơn cho người dân, du khách. “Mỗi hộ kinh doanh ở phố hoa phải đảm bảo bán đúng mặt hàng, phải xây dựng các ki-ốt có kết cấu, hình dáng quy định thống nhất, để tạo cảnh quan tuyến phố chuyên doanh văn minh”- ông Thái cho biết thêm.

Cũng theo lời ông chủ tịch phường, từ diện mạo một tuyến phố toàn quán nhậu rất lộn xộn giờ biến thành tuyến phố chuyên doanh hoa rất gọn gàng, sạch sẽ, văn minh cũng sẽ tạo ra một môi trường văn hóa hơn.

Ở một góc độ khác thì tuyến phố chuyên doanh này đã tạo việc làm cho gần 100 lao động, thậm chí giá đất ở tuyến phố này cũng tăng lên khoảng 200 triệu đồng/lô. Nhưng, ý nghĩa lớn hơn cả là việc xây dựng tuyến phố này cũng nhắm đến thực hiện chủ trương lớn của Đà Nẵng chọn năm 2015 là năm văn hóa, văn minh đô thị.

Hải Quỳnh