Báo Công An Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Đà Nẵng

Thứ tư, 09/03/2016 10:14

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Cty CP Dệt may 29-3, Cơ quan Thường trú Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tại TP Đà Nẵng. Cùng đi với đoàn có Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công nhân đang sản xuất tại các xí nghiệp thuộc Cty CP Dệt may 29-3. 

Tại Cty CP Dệt may 29-3, Tổng Giám đốc Phạm Thị Xuân Nguyệt đã báo cáo với Phó Thủ tướng về quá trình phát triển của Cty trong 40 năm qua cũng như những định hướng chiến lược kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đầu tư mạnh về công nghệ sản xuất sản phẩm mới, với nhóm hàng chính là sản phẩm veston thời trang nam, nữ phục vụ cho xuất khẩu và thị trường nội địa; mở rộng sản xuất, hợp tác với khách hàng Châu Âu để chuyển sang tiếp nhận và sản xuất nhóm sản phẩm may mặc thể thao công nghệ cao, gắn với phát triển sản phẩm truyền thống; đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng liên doanh, liên kết...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động SXKD của Cty, đặc biệt là đã có nhiều quyết sách quan trọng trong việc xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, phát triển mạnh hàng xuất khẩu với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Phó Thủ tướng lưu ý, trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập để phát triển, Cty cần có những giải pháp ổn định nguồn nhân lực, tổ chức lại sản xuất, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu lực quản lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Cơ quan Thường trú Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tại Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng cho rằng, cần tập trung đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại để đẩy nhanh tốc độ phát triển SXKD, từng bước chuyển dần từ hình thức sản xuất gia công (FOB) sang tự thiết kế sản phẩm và chủ động nguyên phụ liệu theo hình thức ODM để nâng cao doanh số và thu nhập cho người lao động. Trong sản xuất các sản phẩm truyền thống nên chú trọng những thiết kế mới, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao trên các thiết bị dệt hiện đại, tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp phục vụ

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm và làm việc tại Cơ quan Thường trú Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tại TP Đà Nẵng. Nói chuyện với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Phó Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Cơ quan Thường trú trong thời gian qua đã bám sát và phản ảnh kịp thời các hoạt động liên quan đến tình hình phát triển KT-XH của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Phó Thủ tướng đề nghị, Cơ quan Thường trú cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, để cùng với các cơ quan truyền thông khác đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến tận người dân một cách nhanh nhất, kịp thời nhất; đấu tranh, phản bác lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cần nghiên cứu để tổ chức nhiều chuyên đề cho phù hợp với tình hình hiện nay với cách làm có tính thời sự, đáp ứng được yêu cầu của các địa phương trong khu vực...

Đà Nẵng phải có ít nhất 3 triệu dân

Trong buổi làm việc tại Cty Dệt may 29-3, đề cập vấn đề lao động và dân cư, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông đã từng nói với các lãnh đạo TP là không thể để TP Đà Nẵng với số dân cư dưới 1 triệu người được. Muốn hệ số thương mại xuất hiện ở TP Đà Nẵng thì dứt khoát TP phải có ít nhất 3 triệu dân. “Khi đồng chí Lê Duẩn (cố Tổng Bí thư) hỏi đồng chí Phan Văn Khải (nguyên Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TPHCM) rằng, anh cho biết 3 triệu dân TPHCM (lúc này TPHCM mới 3 triệu) sống bằng cách gì. Không ai biết trả lời làm sao cả. Ông đi 3 ngày rồi quay lại nói là tự họ sẽ nuôi lấy họ. Người đánh giày, người dệt may, người xích lô, xe thồ, bán bánh mì... sẽ tự nuôi sống họ. Còn ông lưa thưa quá (dân ít quá) thì làm sao được. Cho nên phải nghĩ tới cái hướng của TP này để có công ăn việc làm cho người lao động và nâng TP lên” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang hội nhập với 55 nước Á, Âu nhưng sản phẩm mình chưa có cái gì, quy mô sản phẩm quá nhỏ bé trong khi họ tràn ngập vào chúng ta. Vì vậy, chúng ta bằng thời gian lợi thế cần có bước chuyển mình cần thiết. Thời cơ của hội nhập cũng rất lớn đối với ngành dệt may khi không còn hạn ngạch, không còn thuế quan nữa. Phó Thủ tướng cũng lo cho TP Đà Nẵng về tốc độ tăng trưởng và nguồn thu của TP. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi tách tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng thì giá trị doanh nghiệp nhà nước mang vào Quảng Nam chỉ 1% còn 99% là để lại Đà Nẵng. Nhưng bây giờ giá trị công nghiệp của tỉnh Quảng Nam tương đương với Đà Nẵng rồi, thậm chí hơn nữa. Và nếu thu nội địa thì đã đạt 16.000 tỷ đồng rồi. “Nếu chúng ta không thấy được sự chậm này thì chúng ta tụt hậu, đồng nghĩa với việc chúng ta không xứng đáng là vai trò trung tâm quan trọng nhất của miền Trung -Tây Nguyên. Thường vụ, UBND TP có lo không?” - Phó Thủ tướng đặt câu hỏi. Để giải quyết nỗi lo này, Phó Thủ tướng cho rằng con đường phát triển quan trọng nhất vẫn là sản xuất và dịch vụ. “Đồng ý, du lịch là mũi nhọn nhưng sản xuất luôn chiếm ưu thế tốt nhất và ít bị biến động nhất. Chúng ta phải đi hai chân (du lịch và sản xuất) chứ không thể đi một chân được đâu. Mong hai chân này các đồng chí nghiên cứu để phát triển tốt hơn. Chính vì thế TP Đà Nẵng cần có nghị quyết chuyên đề để phát triển trong thời kỳ mới” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Theo LÊ PHI – PLO

Phương Kiếm