Báo Công An Đà Nẵng

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Thứ sáu, 17/10/2014 07:31

(Cadn.com.vn) - Đó là một trong những nội dung chính được đề cập tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Đà Nẵng) với lãnh đạo chủ chốt của Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) TP Đà Nẵng về một số nhiệm vụ công tác trong 9 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới được diễn ra vào ngày 16-10.

TTYTDP luôn tích cực phối hợp với các địa phương xử lý triệt để các ổ dịch bệnh. 

Khống chế tốt các loại dịch bệnh

Ngay từ đầu năm 2014, TTYTDP đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch chủ động và chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, đội cơ động phòng dịch, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Ngoài ra, TTYTDP cũng đã phân công cán bộ đứng điểm tại 7 quận, huyện để phối hợp với địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Duy trì công tác giám sát dịch tễ chặt chẽ (nhất là vùng có ổ dịch cũ) để phát hiện sớm bệnh nhân ngay từ đầu vụ dịch và xử lý kịp thời. Đồng thời, củng cố hoạt động phòng chống dịch của đội ngũ cộng tác viên dân số - sức khỏe cộng đồng. Phối hợp với các đội YTDP quận, huyện, trạm y tế xã, phường điều tra, giám sát véc-tơ truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) tại các phường điểm SXH hằng tháng với tổng số 90 lượt.

Các chỉ số véc-tơ đã điều tra đến nay đều năm dưới ngưỡng dự báo dịch, đã tiến hành xử lý triệt để 14 ổ dịch nhỏ SXH, 5 khu vực có ca nghi mắc viêm não virus, điều tra và hướng dẫn trực tiếp các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch sởi, tay chân miệng (TCM), SXH, thủy đậu…

Đảm bảo tốt các hoạt động giám sát, điều tra, lấy mẫu, xử lý dịch và báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường phát các thông điệp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh…

Nhờ tích cực triển khai các hoạt động phòng chống của TTYTDP cộng với ý thức của người dân được nâng lên nên trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, một số bệnh có số ca mắc giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, toàn thành phố chỉ ghi nhận 192 trường hợp mắc SXH, không có trường hợp tử vong (giảm 84,53%); 1.057 trường hợp mắc TCM, không có trường hợp tử vong (giảm 52,83%); 11 ca theo dõi viêm não virus, không có trường hợp tử vong…

Bên cạnh đó, một số dịch bệnh nguy hiểm khác như: cúm gia cầm, cúm A (H5N1, H7N9, H5N6,…) trên người, bệnh liên cầu lợn, tả, bệnh do não mô cầu không ghi nhận ca mắc trên địa bàn thành phố.

Đối với bệnh sởi, từ những tháng cuối năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 đã gia tăng và bùng phát mạnh trên cả nước, đến nay đã ghi nhận 34.368 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 63/63 tỉnh, thành phố và 147 trường hợp tử vong. Riêng tại Đà Nẵng, số ca mắc phát ban nghi sởi là 677 ca (trong đó có 369 ca xét nghiệm dương tính với sởi) nhưng mang tính rải rác, không bùng phát thành dịch lớn và chưa có ca tử vong. 

Không những chủ động trong công tác phòng chống dịch, TTYTDP đã thực hiện tiêm chủng an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế nhằm phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân. Cụ thể, tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi cho 4.220 trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi và chiến dịch tiêm vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí cho 63.238 trẻ từ 1 - 5 tuổi (đạt tỷ lệ 95% kế hoạch), không có trường hợp nào bị phản ứng nặng xảy ra trong và sau khi tiêm vaccine.

Đồng thời, TTYTDP đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi - rubella cho 210.000 trẻ từ 1-14 tuổi. Hiện tại các loại vaccine 6 trong 1 (Infanrix Hexa - Bỉ), vaccine 5 trong 1 (Pentaxim - Pháp), vaccine thủy đậu, vaccine sởi - quai bị - rubella, xin Quinvaxem (5 trong 1) đều đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân…

TTYTDP đã thực hiện tiêm chủng an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế nhằm phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Theo Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám  đốc TTYTDP TP, Đà Nẵng là địa phương có nhiều biến động về dân cư, nhiều bệnh viện lớn luôn đảm nhận việc khám và chữa bệnh cho người dân trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên, vệ sinh môi trường tại một số khu dân cư, các khu công nhân và sinh viên trên địa bàn thành phố chưa được tốt, là điều kiện thuận lợi cho một số mầm bệnh xâm nhập và bùng phát nên công tác quản lý, giám sát và xử lý dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Bên cạnh đó, Chương trình phòng, chống dịch bệnh TCM, cúm A, viêm não… không có trong Chương trình mục tiêu quốc gia nên kinh phí phòng, chống dịch chủ động gặp khó khăn. Đồng thời, thiếu trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác xét nghiệm chẩn đoán sớm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới để phục vụ cho công tác điều trị và xử lý dịch kịp thời.

Khu nhà làm việc hiện nay của TTYTDP có diện tích hẹp, một số phòng đã xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu công việc, nhất là nhu cầu khám, tư vấn, điều trị các bệnh không lây nhiễm, các bệnh nghề nghiệp, công tác tiêm chủng phòng bệnh và xét nghiệm của người dân.

Trước tình hình đó, tại buổi làm việc với Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP), TTYTDP đã đề nghị lãnh đạo thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai hoạt động phòng chống dịch bệnh với các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương huy động các ban ngành, đoàn thể,… tham gia tích cực và chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, UBND các quận, huyện, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của các xã, phường.

Đồng thời, đề nghị thành phố hỗ trợ kinh phí mua máy xét nghiệm miễn dịch tự động (dự kiến kinh phí 1,8 tỷ đồng) và kinh phí mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm để kịp thời phục vụ cho chẩn đoán sớm ca bệnh truyền nhiễm  nguy hiểm, bệnh mới nổi, hỗ trợ cho công tác điều trị và khoanh vùng xử lý dịch kịp thời. Cũng như, tạo điều kiện để đơn vị sửa, nâng cấp khu nhà làm việc, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.

"Ngày 9-11-2011, UBND TP đã ban hành Quyết định số 9627/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Chuẩn quốc gia TTYTDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015, trong đó có các hoạt động cải tạo, sửa chữa cơ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị xét nghiệm, bổ sung biên chế… tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai một cách đầy đủ. Ngày 23-2-2012, TTYTDP đã được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn quốc gia về YTDP, tuy nhiên hiện tại có một số chuẩn chưa đạt mức bền vững như cơ sở làm việc, trang thiết bị, kinh phí…", bác sĩ Thạnh cho biết thêm.

 Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Hùng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP đánh giá cao những mặt đạt được của TTYTDP trong thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất của TTYTDP, Ban Văn hóa - Xã hội ghi nhận và sẽ làm việc lại với Sở Y tế. Dự kiến Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tìm hiểu sâu và có kiến nghị với HĐND TP, UBND TP về vấn đề chi ngân sách cho y tế dự phòng để đảm bảo tỷ lệ 30%. Bởi phòng bệnh hơn chữa bệnh nên vấn đề y tế dự phòng là quan trọng nhưng hiện tại chúng ta quan tâm chưa đúng mức…

T.Dũng