Báo Công An Đà Nẵng

Phòng chống dịch và tội phạm qua Zalo

Thứ năm, 14/10/2021 17:16

Dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản được khống chế, nhưng khi chúng tôi đến Công an phường (CAP) Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng), không khí làm việc của cán bộ chiến sĩ đơn vị vẫn khẩn trương không kém thời gian trước đó.

Cảnh sát khu vực CAP Hòa Thuận Đông hướng dẫn lực lượng an ninh cơ sở thao tác trên kênh thông tin Zalo do đơn vị thiết lập

Trung tá Cao Lê Duy Hùng- Trưởng CAP Hòa Thuận Đông chia sẻ: "Trải qua thời gian dài tập trung cho công tác phòng chống dịch, những nội dung phục vụ công tác chuyên môn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngay sau khi Đà Nẵng nới lỏng giãn cách, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những thủ tục còn "nợ" dân. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn tăng cường nắm lại tình hình cơ sở, chuyển trả Căn cước công dân, nắm lại di biến động nhân hộ khẩu…".   

 Việc "nợ" dân cũng có căn nguyên. Trung tá Hùng cho biết, thời gian thực hiện biện pháp giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", lực lượng CAP Hòa Thuận Đông được huy động bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với CAQ Hải Châu, Công an TP Đà Nẵng thiết lập các chốt cách ly y tế, phong tỏa; đồng thời, đảm bảo ANTT địa bàn, ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh hoạt động. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ CAP còn tham gia làm "người vận chuyển", "đi chợ hộ" mang lương thực, thực phẩm thiết yếu đến cho người dân ở các khu dân cư bị phong tỏa, cách ly... Trong quá trình công tác, dù đề phòng cao độ song điều đáng tiếc đã xảy ra, đó là 13 chiến sĩ Cảnh sát khu vực CAP Hòa Thuận Đông bị dương tính với virus SARS-CoV-2; 9 CBCS khác là F1. Thời gian phải cách ly theo quy định, nhiều nội dung công việc phải tạm gác lại.

"Ngay khi sự cố xảy ra, CAP đã được sự hỗ trợ, tăng cường lực lượng từ Công an TP Đà Nẵng. Với quyết tâm "không một ngày bỏ trống địa bàn", lãnh đạo CAP thiết lập kênh thông tin ANTT qua mạng xã hội Zalo. Các thành viên tham gia của kênh thông tin ANTT là cán bộ chiến sĩ CAP đang là F1, cán bộ UBND phường, dân quân, dân phòng, tổ trưởng các khu dân phố, tổ trưởng tổ COVID-19 cộng đồng. Các thành viên liên tục cập nhập trao đổi thông tin, nắm tình hình ANTT, các khu vực tổ, xóm dân cư có xuất hiện ca nhiễm COVID-19 cộng đồng; tình hình các công ty, khách sạn, doanh nghiệp, chợ, trường học trên địa bàn phải phong tỏa, cách ly do liên quan đến các ca mắc COVID-19 để đưa ra những "quyết sách" hợp lý nhất. Qua đó, lực lượng Cảnh sát khu vực CAP nắm tình hình, tham gia phối hợp điều hành từ xa cùng với lực lượng tại chỗ của các khu dân cư, kệt hẻm vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa ngăn chặn các loại đối tượng lợi dụng tình hình phức tạp đang diễn ra trên địa bàn để hoạt động phạm tội", Trung tá Hùng nhớ lại.

Những nỗ lực vượt khó ấy của CAP Hòa Thuận Đông được đền đáp. Mô hình sáng tạo của CAP Hòa Thuận Đông đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó, trong suốt thời gian diễn ra dịch bệnh, trên địa bàn phường không xảy ra bất cứ trường hợp tự ý "xé rào, vượt chốt" khỏi các khu vực phong tỏa; đảm bảo tình hình ANTT địa bàn, không xảy ra mất cắp tài sản, giúp người dân yên tâm đi cách ly, điều trị COVID-19; kịp thời ngăn chặn sự xuất hiện của các đối tượng bên ngoài đột nhập vào địa bàn phạm tội...

Thông qua kênh thông tin ANTT mạng xã hội Zalo, Đoàn Thanh niên CAP Hòa Thuận Đông còn thiết lập một "ngân hàng máu nóng online", phối hợp với "Câu lạc bộ máu nóng Đà Nẵng" nắm thông tin người dân trong phường, tìm hiểu những bệnh nhân mắc COVID-19 đang cần máu để sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Trong đó, trường hợp hiến tiểu cầu nhóm máu B hiếm của Đại úy Đặng Quốc Bảo- Cảnh sát khu vực CAP Hòa Thuận Đông đã được người dân cảm kích, hoan nghênh.

Không chỉ riêng Đại úy Đặng Quốc Bảo, mà các CBCS CAP Hòa Thuận Đông đều tham gia thành viên của "ngân hàng máu nóng online", đã  có 10 chiến sĩ Cảnh sát khu vực, cán bộ CAP trên 8 lần hiến máu. Bản thân lãnh đạo đơn vị là Trung tá Cao Lê Duy Hùng cũng đã hơn 3 lần hiến máu tình nguyện cứu người... góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND "vì dân phục vụ".

"Từ hiệu quả của kênh thông tin Zalo, trong công tác phòng chống dịch bệnh và tội phạm, chúng tôi quyết định duy trì kênh để phục vụ các mặt công tác chuyên môn khác", Trung tá  Cao Lê Duy Hùng cho biết.

H.T