Báo Công An Đà Nẵng

Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị CA

Thứ tư, 02/04/2014 09:34

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-4, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN)  Bộ CA chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN năm 2013 trong lực lượng CAND và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Điểm cầu Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Phó Giám đốc CATP chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-kỹ thuật, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ cho biết: năm 2013, thiên tai, lũ lụt đã làm 227 người chết, 24 người mất tích, 855 người bị thương; sập, trôi, hư hại 12.165 ngôi nhà, công trình giao thông, hàng chục ngàn héc-ta hoa màu, hàng ngàn phương tiện tàu, thuyền... thiệt hại ước tính khoảng 28.000 tỷ đồng. Lực lượng CAND có 2 người chết khi làm nhiệm vụ, thiệt hại do hư hỏng trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc... ước tính khoảng 186,6 tỷ đồng. Cả nước xảy ra 2.540 vụ cháy, 61 vụ nổ, làm chết 112 người; xảy ra  27.559 vụ TNGT đường bộ, 365 vụ TNGT đường sắt, 87 vụ TNGT đường thủy, làm chết 8.860 người.

Đảng ủy CA Trung ương và lãnh đạo Bộ CA đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt công tác ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN trong toàn lực lượng; chủ động tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác PCLB, TKCN của CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm về bão, lũ; kịp thời trang cấp và bổ sung kinh phí phục vụ yêu cầu “4 tại chỗ” cho CA các đơn vị địa phương trước mùa mưa bão. Do đó, công tác ứng phó với thiên tai, bão lụt, tai nạn đã chủ động hơn và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Bộ CA đã có 37 công điện chỉ đạo; thành lập 8 đoàn công tác của Bộ trực tiếp đi kiểm tra CA các đơn vị, địa phương về công tác phòng chống, ứng phó với 15 cơn bão, 4 đợt áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa đá, lốc xoáy; trích 8,5 tỷ đồng từ các quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo của Bộ ủng hộ nhân dân và CBCS 10 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ; hỗ trợ trực tiếp cho 2.104 gia đình CBCS CAND bị thiệt hại do bão với tổng kinh phí 5,781 tỷ đồng; cấp 66,810 tỷ đồng cho CA 43 đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão, lũ gây ra.

CA các đơn vị, địa phương đã tổ chức 133 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Giám đốc làm trưởng đoàn trực tiếp xuống địa bàn trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với thiên tai; huy động 59.186 lượt CBCS, 2.091 lượt phương tiện xuống địa bàn giúp dân phòng tránh bão, mưa lũ; di dời 800.457 lượt người, kêu gọi 757.935 lượt phương tiện về nơi trú tránh an toàn.

Hội nghị đã nghe 6 tham luận của CA các địa phương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Bình và Sở CS PCCC TP HCM về kinh nghiệm tổ chức diễn tập phương án PCLB, TKCN; đảm bảo ANCT-TTATXH nơi xảy ra thiên tai; đảm bảo an toàn trụ sở, nhà giam, tài sản, hồ sơ, tài liệu của các đơn vị CA khi có thiên tai; liên kết vùng để hỗ trợ, chi viện ứng phó với thiên tai, lũ lụt...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BCĐ Bộ CA và CA các đơn vị địa phương trong công tác ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN năm 2013, đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCS CAND. Về nhiệm vụ năm 2014, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị BCĐ Bộ CA và lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương phải chủ động thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN, phải coi công tác này là nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị  CAND. Các đơn vị, địa phương cần tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng ngừa, phòng tránh thiên tai hiệu quả; đổi mới toàn diện công tác cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống; nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử CAND và cơ quan báo chí, truyền hình CAND nhằm phổ biến, hướng dẫn công tác ƯPVBĐKH, PCLB, TKCN cho CA các đơn vị, địa phương, kịp thời phản ánh các hoạt động của lực lượng CA, các gương người tốt việc tốt, kịp thời động viên CBCS, quần chúng tham gia phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.

K.Thanh