Báo Công An Đà Nẵng

Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm người lang thang xin ăn

Thứ sáu, 08/04/2016 10:37

(Cadn.com.vn) - Đó nội dung trọng tâm của cuộc họp bàn biện pháp xử lý hành vi xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách diễn ra ngày 7-4 do Sở LĐ-TB&XH TP, CATP, Sở VH-TT&DL và Sở Công Thương phối hợp tổ chức.

Trong 2 năm 2014-2015, để giải quyết các hành vi trên, 3 ngành đã phối hợp tổ chức 17 đợt cao điểm với gần 3.000 lượt người tham dự ra quân tập trung tuyên truyền, tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực cấm, khu du lịch, chợ, nơi thờ tự... Đã in và phát 3.000 áp phích, 1.000 tờ rơi cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cam kết không để các đối tượng có hành vi trên vào cơ sở kinh doanh; đề nghị các Cty xổ số không sử dụng người khuyết tật nặng, trẻ em để bán vé số; các Ban quản lý chợ, khu, điểm du lịch, chùa chiền, di tích... tuyên truyền, ngăn chặn, xử lý tình trạng xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách. Các địa phương và người dân cũng tích cực rà soát, lập danh sách, phân loại đối tượng bán hàng rong, lang thang đánh giày, bán vé số... tổ chức gặp mặt đối thoại đối tượng để tuyên truyền các chủ trương của thành phố và phân loại hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ sinh kế, vay vốn, giải quyết bảo trợ xã hội để họ không tái phạm...

 

Song song với công tác tuyên truyền và vận động, các ngành đã phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng. Qua đó, đã phát hiện và xử lý gom 431 trường hợp (129 đối tượng tâm thần, 302 đối tượng ăn xin, xin ăn biến tướng, sống lang thang không nơi cư trú); liên hệ với các địa phương tiếp nhận đưa 398 đối tượng trở về gia đình, cộng đồng để quản lý.

Theo đánh giá của ông Trần Công Nguyên - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, thời gian qua đặc biệt là năm 2015, các ngành và các địa phương đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Năm văn hóa, văn minh đô thị góp phần hạn chế tình trạng lang thanh xin ăn, xin ăn biến tướng. Tuy nhiên gần đây, tình trạng lang thang xin ăn biến tướng, lợi dụng người khuyết tật, trẻ em để bán hàng rong xuất hiện trở lại. Đa số các đối tượng này là người ngoài thành phố, thường hoạt động sau giờ nghỉ, ngày lễ  và hình thức hoạt động khá tinh vi nên việc phát hiện và xử lý gặp khó khăn. Bên cạnh đó các quy định của pháp luật còn nhiều bất cập và mức xử phạt chưa đủ tính răn đe nên tình trạng người khuyết tật và trẻ em bán vé số kết hợp xuất hiện trở lại.

 

Nhằm xử lý hành vi xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách có hiệu quả và đạt được mục tiêu “không có người lang thang xin ăn”, trong thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp các địa phương tổ chức đợt ra quân đồng loạt trên địa bàn xử lý tình trạng này, nhất là dịp 30-4 và 1-5. Ngoài việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch và các đạo hữu không cho tiền, quà đối với các đối tượng ăn xin, các ngành duy trì lực lượng phối hợp kiểm tra thường xuyên vào các giờ cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm và áp dụng các biện pháp xử lý mạnh về hành chính, tịch thu tang vật và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong, bán hàng rong để xin ăn.

Đặc biệt, các ngành chức năng tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh các biện pháp lồng ghép vào các chương trình giảm nghèo, cho vay vốn giải quyết việc làm, chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trợ giúp về vốn, đào tạo nghề giải quyết việc làm, sinh kế, sửa chữa nhà, học bổng... Tập trung triển khai hiệu quả công tác trên, Đà Nẵng hy vọng sẽ giúp các đối tượng thuộc diện này chuyển đổi ngành nghề, từ đó ổn định đời sống, từ bỏ tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng.

T.Dũng

Các đối tượng bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách du lịch (ảnh) sẽ là đối tượng

được quan tâm ngăn chặn, xử lý  trong thời gian đến. Nhờ tích cực tuyên truyền và vận động, hình ảnh đối tượng lợi dụng bán hàng rong kết hợp xin ăn biến tướng (ảnh) tại cơ sở thờ tự như thế này đã dần biến mất.