Báo Công An Đà Nẵng

Phong trào thi đua khối công tác Đảng ngày càng đổi mới

Thứ sáu, 19/04/2019 07:20

Ngày 18-4, Khối Thi đua các cơ quan Công tác Đảng (Khối Công tác Đảng) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào (PT) thi đua năm 2018 và triển khai công tác năm 2019; đến dự có đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (TU) Đà Nẵng; đồng chí Trần Đình Hồng - Trưởng ban Tuyên giáo TU, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Khối Công tác Đảng và đại diện lãnh đạo 12 cơ quan thuộc Khối.

Đồng chí Võ Công Trí trao Cờ thi đua cho các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí đánh giá cao những hoạt động và sự đổi mới của Khối Công tác Đảng, đồng thời cho biết trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, TP phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và phát sinh một số vấn đề nổi cộm, phức tạp gây dư luận không tốt, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng hình ảnh của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, được sự quan tâm của TƯ, Ban Thường vụ TU đã tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, tập trung ổn định tình hình, phát huy sự đồng thuận, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận của TƯ, của TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân công trách nhiệm kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Riêng các cơ quan thành viên thuộc Khối Công tác Đảng đã đóng vai trò hết sức quan trọng, tập trung bám sát sự chỉ đạo của TƯ và TP, phát động, triển khai tích cực các PT thi đua, tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của TP Đà Nẵng năm 2018.

Dẫn đầu PT thi đua của 12 cơ quan trực thuộc Khối Công tác Đảng là các đơn vị Cơ quan Ủy ban Kiểm tra TU (KTTU), Báo Đà Nẵng, Ban Dân Vận TU (DVTU) và Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ (BV,CSSKCB) TP...  Trong đó, Báo Đà Nẵng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo định hướng chính trị các nội dung như “Thành phố 4 an”, “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư- 2018”, tập trung tuyên truyền, phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm.  Bên cạnh đó, tích cực mở các trang, chuyên trang mới như “Doanh nghiệp, Doanh nhân,  Du lịch, Đại học Đà Nẵng” qua các bài viết tuyên truyền đã đạt nhiều giải thưởng báo chí TƯ và địa phương. Ban DVTU là đơn vị hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực TU giao, được Đoàn kiểm tra TƯ đánh giá cao về triển khai hiệu quả công tác dân vận và “Năm Dân vận chính quyền- 2018”.

Trong năm 2018, Ban DVTU đã huy động nguồn kinh phí hơn 21,1 tỷ đồng tiền hỗ trợ Đề án Nông thôn mới, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của TP…  Bên cạnh đó, đồng chí Võ Công Trí đã ghi nhận những hoạt động hiệu quả của các đơn vị trực thuộc Khối như Ban Tuyên giáo TU, Ban Nội chính TU, Ban Tổ chức TU, Văn phòng TU, Ban BV, CSSKCB TP, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Khối các cơ quan TP, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP, Trường Chính trị TP, đã có những hoạt động tích cực, góp phần quan trọng vào sự đổi mới PT thi đua của Khối Công tác Đảng năm 2018.

Ghi nhận những thành tích hoạt động tiêu biểu của các đơn vị Khối Công tác Đảng  năm 2018, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Võ Công Trí đã trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018” cho Cơ quan Ủy ban KTTU và Báo Đà Nẵng; Đồng chí Trần Đình Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Ban Dân vận TU và Ban BV, CSSKCB TP Đà Nẵng.

HIỀN MINH