Báo Công An Đà Nẵng

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hứa hẹn sẽ có bước đột phá

Thứ năm, 30/03/2023 07:15
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ - quý I-2023 nhằm nhận xét, đánh giá các mặt ưu điểm, tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân hạn chế cũng như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng phong trào; các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến những mặt được, chưa được trong việc thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ mà lực lượng Công an TP, Công an các quận, huyện đã đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình vẫn còn là điểm yếu trong công tác xây dựng phong trào ở các đơn vị, địa phương; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với Công an trong công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư còn nặng tính hình thức, thiếu đồng bộ; số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều; công tác tuyên truyền, vận động tuy được triển khai rộng rãi nhưng vẫn chưa tiếp cận được số đối tượng cần được tuyên truyền (điển hình như thanh thiếu niên); hoạt động của lực lượng Tuần tra 8394 ở một số địa phương có dấu hiệu lơi lỏng; lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ từ TP đến quận, huyện đã được quan tâm củng cố nhưng vẫn còn thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về năng lực, trình độ nên chất lượng tham mưu chưa đảm bảo, đôi lúc còn chậm trễ.

Để công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ quý II năm 2023 đạt hiệu quả, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Phòng Xây dựng phong trào BVANTQ Công an TP phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề và UBND TP ban hành Đề án xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; tham mưu UBND TP thực hiện Kế hoạch số 100/KH-BCA-V05 ngày 7-3-2023 của Bộ Công an về kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại TP Đà Nẵng; Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023 và những năm tiếp theo; xây dựng "Xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân BVANTQ"; tích cực làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, đặc biệt 2 mô hình mà Công an TP lựa chọn là: "Phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố" và mô hình "Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ"; triển khai thực hiện Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng" trên địa bàn TP Đà Nẵng; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới…

Phó Giám đốc Công an TP tin rằng với sự chủ động, tích cực của Công an các đơn vị, địa phương, phong trào toàn dân BVANTQ sẽ có bước đột phá.

Xuân Sơn