Báo Công An Đà Nẵng

"Phù phép" đất Nhà nước thành đất tư nhân

Thứ ba, 05/05/2015 09:08

(Cadn.com.vn) - Người dân xã Lộc Sơn, H. Phú Lộc (TT-Huế) rất bức xúc trước việc làm khuất tất của ông Ngô Đức Tình- Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn khi "phù phép" để UBND H. Phú Lộc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hàng ngàn mét vuông đất  cho 2 hộ dân. Việc đất Nhà nước bỗng dưng rơi vào tay cá nhân mà không qua đấu giá, chuyển quyền sử dụng đã làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

"Hô biến" nguồn gốc đất

Một trong 2 hộ dân được cấp đất là ông Trần Trọng Cát (1954, trú thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn). Để cấp sổ đỏ cho hộ này, ông Ngô Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn đã lập tờ trình đề nghị cấp sổ đỏ gửi đến UBND H. Phú Lộc. Trong tờ trình, ông Tình khẳng định, thửa đất của ông Trần Trọng Cát rộng hơn 1.760m2 là đất ở nông thôn và do đất cha mẹ để lại. Trên cơ sở tờ trình của chính quyền xã, tháng 12-2013, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H. Phú Lộc đã cấp sổ đỏ cho hộ ông Trần Trọng Cát.

Tuy nhiên, việc ông Tình lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Trần Trọng Cát, về nguồn gốc đất là không đúng. Theo tài liệu thu thập được, nguồn gốc đất mà ông Trần Trọng Cát vừa được cấp sổ đỏ, trước năm 1975 là đất của ông Trần Phu (bố ông Cát) nhưng đến ngày 27-3-1976, UBND H. Phú Lộc đã ra quyết định thu hồi toàn bộ tài sản của ông Trần Phu. Trong quyết định ghi rõ, tài sản tịch thu kể từ ngày 27-3-1976 trở đi thuộc quyền sở hữu do Nhà nước quản lý.

Năm 1990, ông Trần Phu có đơn gửi UBND H. Phú Lộc về việc xin lại nhà ở nhưng không được chấp nhận. Khu đất đó, xã trưng dụng cho du kích xã làm việc và sau đó cho một số giáo viên ở và thời gian sau thì để không. Từ đó đến nay, Nhà nước không hề có chủ trương trả lại nhà trên cho gia đình ông Trần Phu...

Tương tự, cùng đợt này, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn còn lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ đối với khu đất của trụ sở UBND xã cho ông Tôn Thất Lưu (1958, trú thôn La Sơn, xã Lộc Sơn) với diện tích 226,6m2. Trong tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Lưu, ông Tình cho nguồn gốc đất sử dụng ổn định. Nhưng thực tế không phải thế, nguồn gốc lô đất nói trên là của ông Tôn Thất Diệu (bố ông Lưu) và năm 1975, Nhà nước đã ra quyết định thu hồi 2 ngôi nhà và đất ở của ông Diệu. Sau khi thu hồi, khu đất này được UBND xã Lộc Sơn trưng dụng rồi xây nhà và trụ sở làm việc của UBND xã. Trong thời gian đó, ông Tôn Thất Diệu, có làm đơn xin lại 2 ngôi nhà trên nhưng Nhà nước không có chủ trương giải quyết. Sau khi trụ sở UBND xã Lộc Sơn được xây mới, năm 1998, ông Tôn Thất Diệu 2 lần có đơn xin mua lại 2 cái nhà và hội trường UBND xã Lộc Sơn cũ nhưng không được chấp nhận.

Năm 1999, UBND xã Lộc Sơn xây dựng trụ sở mới và được UBND huyện cho thanh lý nhà làm việc của xã Lộc Sơn cũ với trị giá hơn 13,7 triệu đồng cho ông Tôn Thất Diệu. Trong biên bản thanh lý này cũng khẳng định, về đất: "Hội đồng thanh lý không đủ thẩm quyền để thanh lý và giao Nhà nước quản lý".

Lô đất Nhà nước trưng dụng làm trụ sở UBND Lộc Sơn trước đây đã được cấp sổ đỏ
cho hộ ông Lưu.

Chính quyền chủ quan hay làm ẩu?

Nói về việc làm tờ trình xin cấp sổ đỏ 2 lô đất nói trên, ông Ngô Đức Tình, Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn cho rằng: "Ông không hề hay biết 2 lô đất trên nằm trong diện bị Nhà nước thu hồi"?!. Theo ông Tình, do thời gian làm sổ đỏ nằm trong đợt cao điểm, xã có quá nhiều hồ sơ nên không đọc kỹ và nghe người dân, tổ và thôn nói về nguồn gốc các lô đất nên chủ quan lập tờ trình đề nghị huyện cấp sổ đỏ. "Nếu biết các lô đất đó bị Nhà nước thu hồi thì xã sẽ xem xét"- ông Tình nói.

Ngày 5-5, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về việc lấy đất sở hữu của Nhà nước cấp cho 2 hộ dân nói trên, ông Lê Hùng, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất H. Phú Lộc cho rằng, theo quy định Luật mới, việc xác định nguồn gốc thời điểm sử dụng đất và diện tích sử dụng đất là trách nhiệm của chính quyền xã. Nếu xã làm sai thì xã phải chịu trách nhiệm và cấp trên sẽ kiểm tra, thu hồi.

Như vậy, việc Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn lấy 2 lô đất của Nhà nước, rồi "phù phép" để huyện cấp sổ đỏ cho 2 hộ dân mà không hề được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cũng như không được đấu giá công khai khiến người dân rất bất bình khi tài sản Nhà nước bị thất thoát. Ngoài trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Lộc Sơn, có hay không sự tắc trách của cơ quan liên quan trong việc cấp sổ đỏ, đề nghị tỉnh TT-Huế sớm vào cuộc kiểm tra.          

H. Lan