Phụ xe hãng Trần Hòa hành hung khách?
(Cadn.com.vn) - Ngày 5-3, đã qua 5 ngày điều trị nhưng ông Trần Văn Thanh (1955, trú H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) vẫn ê ẩm mình mẩy vì trận đòn hội đồng của nhóm phụ xe Cty TNHH Dịch vụ vận tải & Kinh doanh tổng hợp Trần Hòa (CTTH, địa chỉ TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng 7 thanh niên thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ (H. Điện Bàn, Quảng Nam) gây ra.
Chưa hết kinh hoàng, ông Thanh kể lại: Sau khi về thăm quê, ngày 29-2-2012, ông Thanh cùng em gái là bà Trần Thị Giàu và con trai hơn 3 tuổi đăng ký vé xe giường nằm của CTTH vào Bình Thuận. Đúng hẹn, khoảng hơn 13 giờ, 3 người ra đón xe tại thôn Bình Long, xã Điện Phước (H. Điện Bàn). Khi lên xe BKS 92H-2325, do không có giường nằm như đăng ký, 3 người đành đi vé ngồi. Lúc này, xe đã đông khách, hành lý hơi cồng kềnh nhưng phụ xe không chịu sắp xếp chỗ ngồi lại còn kéo tay làm cháu nhỏ ngã xuống sàn trầy xước.
Bức xúc vì hành động của phụ xe, ông Thanh cự cãi rồi yêu cầu được xuống xe. Chạy khoảng hơn 1 km đến địa phận giáp ranh giữa 2 thôn Câu Nhí (xã Điện An) và thôn Nhị Dinh 2 (xã Điện Phước), lái xe thắng gấp cho xe dừng lại. Xe vừa dừng, phụ xe vội xô người và vứt hành lý xuống đất. Cùng lúc tài xế bảo phụ xe: “Mi xuống luôn, chơi thằng già đó cho tau”. Nghe vậy, phụ xe nhảy xuống gọi điện cho ai đó, chừng 10 phút sau, có 7 thanh niên đi trên 2 xe máy (gồm 6 nam, 1 nữ) bất ngờ đánh 2 anh em ông Thanh gây thương tích ở các vùng đầu, ngực, lưng, chân...
Ông Trần Văn Thanh
Lời trình bày của ông Trần Văn Thanh có đúng sự thật? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành tìm hiểu sự việc và được biết: Khoảng 12 giờ 30, ô-tô BKS 92H-2325 của CTTH do tài xế Nguyễn Văn Lộc (trú xã Đại Nghĩa, H. Đại Lộc) xuất bến. Trên xe lúc này có ông Nguyễn Văn Diệp- Cán bộ giám sát, phụ xe Đỗ Phú Quý (trú xã Điện Thọ) và 1 lái phụ. Đến 13 giờ 20, xe chạy đến địa phận thôn Bình Long, Điện Phước đón 2 người khách (là anh em ông Thanh) cùng 1 đứa trẻ. Sau khi lên xe, hai người khách có cãi vã với phụ xe. Nguyên nhân xảy ra việc cãi cọ trên là do khách đặt vé giường nằm nhưng phụ xe bố trí ghế ngồi và phụ xe có hành động làm cháu nhỏ bị ngã.
Không đồng tình với cách cư xử thiếu văn hóa của phụ xe nên hai người yêu cầu được xuống xe để đi xe khác. Yêu cầu trên được tài xế đáp ứng nhưng sau đó phụ xe tên Quý đã gọi một số thanh niên ở thôn Kỳ Lam mang hung khí đến hành hung 2 người. Chứng kiến sự việc, anh H., trú Nhị Dinh 2 cho biết: Khi xe dừng lại, thấy 2 người khách cùng phụ xe bước xuống. Hai bên có lời lẽ qua lại song người khách nam không hề có hành động đánh phụ xe, bất ngờ có 1 nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy chạy đến và 3 người trong nhóm (2 nam, 1 nữ) xông vào đánh 2 người khách vừa xuống xe. Rất may, nhiều người dân xung quanh chạy đến can ngăn nên hậu quả xấu không xảy ra.
Tương tự, anh Lê Thế Thi- người trực tiếp can ngăn (trú thôn Câu Nhí) cho biết: Khi thấy 2 người nam dùng cây gỗ đánh ông Thanh, người nữ dùng gạch đá ném tới tấp, nên vào can ngăn. Bị ngăn cản, 2 người này quay sang tấn công anh nhưng do chủ động nên anh tránh được... Cũng theo xác nhận của nhiều nhân chứng khác, số người được Đỗ Phú Quý gọi đến đánh hai anh em ông Thanh là nhóm thanh niên hư hỏng tại thôn Kỳ Lam (lý do nhận biết là số thanh niên này thường xuyên tổ chức đánh nhau, gây mất ANTT tại các địa bàn lân cận-P.V).
Ngày 6-3-2012, làm việc cùng chúng tôi, Trưởng CAX Điện Phước Nguyễn Lương Dũng cho biết: CAX đã tiếp nhận sự việc, tiến hành lấy lời khai một số nhân chứng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ nhóm thanh niên này cư trú tại đâu (!?). Tiếp tục làm việc cùng những người có trách nhiệm của CTTH, ông Nguyễn Văn Diệp- Nhân viên giám sát tường trình: Khi 2 người khách xuống xe, người khách nam hăm dọa, đuổi đánh phụ xe tên Quý cùng những hành khách xuống can ngăn và người khách nữ dùng lời lẽ thóa mạ nhà xe. Sự việc đánh nhau sau này diễn ra như thế nào bản thân ông Diệp không hề hay biết (?). Riêng ông Trần Hòa- Giám đốc CTTH xác nhận: Phụ xe Đỗ Phú Quý là nhân viên (có hợp đồng lao động) của CTTH. Tuy nhiên, việc đánh nhau này diễn ra dưới đất (không phải trên xe) nên không chịu trách nhiệm và CTTH sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc(!)
Với những chứng cứ đã được thu thập, cho thấy việc Đỗ Phú Quý-phụ xe 92H-2325 của CTTH cùng một số kẻ côn đồ có hành vi gây thương tích đối với anh em ông Trần Văn Thanh là chính xác. Nguyên nhân gây ra sự việc trên là do nhân viên CTTH không thực hiện đúng những cam kết trước đó (nhận đăng ký vé giường nằm nhưng bố trí khách đi ghế ngồi). Đồng thời, CTTH đã bố trí, sử dụng người nhưng không tổ chức giáo dục, thái độ và ý thức phục vụ hành khách cho nhân viên. Mong rằng, qua vụ việc này là một lời cảnh báo cho những hành khách đi xe đường dài cần có sự lựa chọn cẩn trọng, đừng vì những lời quảng cáo hoa mỹ mà gặp phải những nhà xe sẵn sàng hành hung khách như đã xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn cả nước.
M.T