Báo Công An Đà Nẵng

Phú Yên khen thưởng lực lượng phá đường dây đánh bạc

Thứ năm, 06/10/2022 16:17
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên, từ công tác trinh sát địa bàn cơ sở, từ cuối tháng 9-2021, Phòng đã phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô lớn với nhiều “chân rết” tham gia sử dụng công nghệ cao. Sau gần 1 năm xác lập chuyên án trinh sát, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan, đến đêm 24-8 Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, gần 240 cán bộ chiến sĩ được huy động từ các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích, vây bắt quả tang 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề. Điều hành đường dây này là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng (1976), Bùi Thị Tú Trinh (1983, cùng trú 19 Lê Trung Kiên, P. 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) với sự phối hợp của 21 đối tượng khác.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng có liên quan, lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 2,1 tỷ đồng, 55 ĐTDĐ, 12 máy tính bảng, máy tính xách tay, 1 ô-tô, 7 xe máy, 1 máy đếm tiền cùng nhiều trang sức và hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, đến 4-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 23 bị can.

P.Y

* Sáng 5-10, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã triệt xóa tụ 1 điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Trước đó, 21 giờ ngày 2-10, tại quán cà phê số 126 Phan Đình Phùng, thuộc tổ 04, P. Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi do Nguyễn Ngọc Anh (1969) làm chủ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Anh và Trần Văn Vinh (1990, trú tổ 2, P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao. Tại thời điểm bị phát hiện, Vinh đang sử dụng ĐTDĐ vào các website cá độ bóng đá để nhận kèo của các con bạc trong trận đấu Manchester City - Manchester United và một số trận bóng đá khác với tổng số tiền đánh bạc trên 600 triệu đồng để chuyển cho nhà cái. Tại hiện trường, lực lượng phá án tạm giữ 30 triệu đồng tiền VNĐ, 2 ĐTDĐ Iphone và một số tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh Vinh còn khai nhận từ ngày 24-9 đến ngày 1-10 đã tổ chức đánh bạc cho nhiều người khác với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Anh và Trần Văn Vinh về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; tạm giữ hình sự 1 đối tượng khác về hành vi Đánh bạc”.

Trung Thành