Báo Công An Đà Nẵng

Phước Mỹ học và làm theo gương Bác

Thứ năm, 21/04/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - 4 năm qua, Đảng bộ P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, trong đó 2 năm được  Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen về thành tích  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có được những kết quả đáng phấn khởi này, theo ông Phan Duy Hòa, Bí thư Đảng bộ phường cho biết: Đó là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ, trong đó quan trọng nhất là sự chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Tặng quà các hộ nghèo.

Từ nhận thức…

Ông Hòa cho biết: Sau khi tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ phường đã yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đăng ký những việc gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Mỗi cán bộ công chức khi xây dựng kế hoạch cá nhân đều phải đưa ra những giải pháp cụ thể làm chuyển biến cho được những mặt còn yếu, chưa tốt của bản thân nhằm rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức, văn hóa giao tiếp, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để những đăng ký trở thành hiện thực, Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBMTTQ phường xây dựng kế hoạch giám sát cán bộ, công chức nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, cuối năm đều có đánh giá, bình xét, xếp loại theo các nội dung đã đăng ký. Nhờ đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức phường có sự chuyển biến tích cực, tận tụy hơn với công việc, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

… đến hành động

Bằng các việc làm cụ thể về thực hành tiết kiệm, Đảng ủy P. Phước Mỹ đã vận động các cán bộ chủ chốt trong các cuộc họp không nhận khoản tiền bồi dưỡng theo chế độ mà dành toàn bộ để hỗ trợ mua bàn ghế tặng cho các tổ dân phố. Bà Đoàn Thị Thảo Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo phường cho biết, tuy kinh phí bồi dưỡng mỗi cuộc họp không nhiều với cách “góp gió thành bão”, những năm qua, Đảng bộ phường đã tích góp được 27,5 triệu đồng mua 550 ghế nhựa hỗ trợ cho 6 khu dân cư để nhân dân thuận tiện trong việc tham gia sinh hoạt, hội họp tại cộng đồng dân cư. Không chỉ vận động trong cán bộ đảng viên, Đảng bộ còn mở rộng diện vận động ra thành viên các đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ tháng 3-2013 đến tháng 3-2016, toàn phường đã vận động được hơn 193 triệu đồng mua hơn 10 tấn gạo để giúp đỡ cho 813 lượt hộ đặc biệt nghèo, hộ chính sách trên địa bàn phường. Thường trực Mặt trận phường và các Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận ủng hộ 10.000 đồng/người/tháng  cho một hộ nghèo không còn khả năng lao động; hàng năm tặng sổ tiết kiệm giá trị 1.000.000 đồng cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm Ngày TB-LS; ủng hộ 3.000.000đ để giúp đỡ hộ gặp khó khăn đột xuất; nhận giúp đỡ cho 1 hộ nghèo mỗi tháng 20 kg gạo; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ các hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo trên địa bàn phường với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Hội Cựu chiến binh xây dựng Quỹ hội hơn 133 triệu đồng và quỹ Vòng tay đồng đội hơn 10 triệu đồng để giúp hội viên giải quyết khó khăn, tạo việc làm. Hội Phụ nữ xây dựng mô hình “Giúp phụ nữ đơn thân” với số tiền hơn 6 triệu đồng, giúp đỡ 4 chị có vốn làm ăn không hoàn lại. Từ nguồn tiết kiệm “Nuôi heo đất” được 186 triệu đồng và thu gom rác thải bán được hơn 94 triệu đồng, Hội Phụ nữ phường và các chi hội đã tặng nhiều phương tiện sinh kế, gạo, vốn, hỗ trợ thường xuyên và đột xuất cho 224 lượt hội viên nghèo. Hội Nông dân xây dựng quỹ “Hỗ trợ nông dân” được  40 triệu đồng cho hội viên vay luân phiên, không thu lãi để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Thường trực Hội tận dụng bán báo cũ và tiết kiệm khoản bồi dưỡng hội họp để tặng 1 suất học bổng cho Hội khuyến học của phường.   Đoàn Thanh niên  phường hàng tháng hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện đặc biệt nghèo đang theo học Đại học từ nhiều năm nay với tổng số tiền hỗ trợ hơn 7 triệu đồng...

Có thể nói, Chỉ thị 03-CT/TW và phong trào “Người đảng viên sống đẹp” đã và đang được cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Phước Mỹ hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, sống gương mẫu, có trách nhiệm và gần gũi với bà con lối xóm, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người trong cuộc sống, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia công tác xã hội. Đó cũng là động lực quan trọng để các phong trào như: “gia đình 5 tốt”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị”, “gia đình văn hóa”, “tổ dân phố văn hoá”, “tổ dân phố không rác”... đạt nhiều  kết quả, góp phần nâng cao đời sống cho người dân trong phường.

K.T