Báo Công An Đà Nẵng

Premier League chặn đường "cò" cầu thủ

Thứ sáu, 14/09/2018 14:00

Đại diện Premier League cho biết 4/5 hợp đồng chuyển nhượng của mùa hè vừa qua có đặc điểm chung là người đại diện cầu thủ nhận thù lao từ cầu thủ và cả CLB, tức là "ăn" hai bên. Trước đó, Paul Pogba chuyển từ Juventus về lại Manchester United thì siêu cò Mino Raiola hốt tới 41 triệu bảng tiền công... Đó là lý do mà các giám đốc điều hành ở Premier League quyết định gặp mặt nhau để thay đổi luật chơi.

Siêu "cò" Mino Raiola hốt bộn tiền từ vụ chuyển nhượng Paul Pogba.

Điều thứ nhất các giám đốc điều hành ở Premier League cần bàn là chấm dứt tình trạng chi phí "xoắn ốc" như hiện nay. Số tiền công mà người đại diện được trả hoặc từ CLB hoặc từ cầu thủ chứ không phải cả hai cùng trả chồng lên nhau. Xu hướng nghiêng về phía cầu thủ phải trả cho người đại diện của mình. Năm ngoái, các "cò" cầu thủ đã kiếm được 220 triệu bảng ở Anh và xứ Wales.

Hai tay "cò" nổi tiếng" là Raiola, Mendes và các đồng nghiệp của họ nhiều khả năng sẽ bước vào một cuộc thi để đánh giá có đủ năng lực làm đại diện cầu thủ hay không? Một khi đạt tiêu chuẩn thì những giao dịch chuyển nhượng đều phải được thực hiện thông qua một tài khoản ngân hàng của Vương quốc Anh. Các đại diện cầu thủ phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho LĐBĐ Anh.

Các giám đốc điều hành ở Premier League quyết không để "cò" hưởng lợi mà đội bóng lại thiệt thòi. Họ đưa ra ý tưởng nữa là số tiền công chi trả cho "cò" sẽ được thanh toán trong suốt thời hạn hợp đồng của cầu thủ đó với đội bóng chứ không phải trả một lần ngay sau khi thương vụ chuyển nhượng hoàn tất. Mục đích của điều luật này là tránh tình trạng các "cò" và cầu thủ tìm cách chuyển nhượng liên tục.

Cuối cùng là chấm dứt tình trạng đại diện kép. Một "cò" vừa làm đại diện cho đội bóng vừa làm đại diện cho cầu thủ trong một vụ chuyển nhượng. Trước đây, đại diện kép là bất hợp pháp ở Anh nhưng từ năm 2015 được FIFA chấp thuận. Bây giờ FIFA có ý định sẽ bỏ điều kiện này nên Premier League "đi trước". Ước tính có tới 60% vụ chuyển nhượng có đại diện kép. FIFA dự tính sẽ thu chi phí 5% với các người đại diện sau mỗi vụ chuyển nhượng.

FIFA vừa công bố số liệu chuyển nhượng của các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu mùa hè 2018. Trong lúc La Liga, Bundesliga và Serie A tăng số tiền chuyển nhượng thì Anh lại giảm từ mức 1,46 tỷ USD xuống 1,44 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc FIFA công bố số liệu năm 2011 tới nay, Premier League giảm số tiền mua sắm cầu thủ. Đấy được cho là hiệu ứng của giá trị bản quyền truyền hình và khả năng Anh rút khỏi EU (Brexit). Quyết tâm của các giám đốc điều hành ở Premier League cũng là cách để thị trường chuyển nhượng ở xứ sở sương mù ấm áp trở lại trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới.

HẠNH THUẦN