Báo Công An Đà Nẵng

Quan hệ Malaysia - Triều Tiên rơi vào nguy hiểm

Thứ hai, 06/03/2017 09:16

(Cadn.com.vn) - Đại sứ Triều Tiên Kang Chol đã bị cấm nhập cảnh và không được phép ở lại Malaysia, hình thức phản đối nghiêm trọng nhất mà một quốc gia có thể áp dụng đối với các nhà ngoại giao nước ngoài.

Trong động thái đánh dấu căng thẳng mới nhất và đáng lo ngại liên quan vụ sát hại ông Kim Jong-Nam, Malaysia quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol và yêu cầu nhà ngoại giao này phải rời đi trong vòng 48 giờ, kể từ 18 giờ ngày 4-3 (giờ địa phương).

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol hiện vẫn chưa rời khỏi Malaysia theo lệnh trục xuất của Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Vì sao Malaysia trục xuất đại sứ Triều Tiên?

AFP dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, quyết định trục xuất Đại sứ Kang Chol, được đưa ra vào cuối ngày 4-3, bắt nguồn từ việc Kuala Lumpur không nhận được lời xin lỗi từ phía Bình Nhưỡng.

Malaysia hôm 28-2 yêu cầu Triều Tiên phải đưa ra lời xin lỗi bằng văn bản cho những cáo buộc trước đó của Đại sứ Kang Chol rằng, việc Malaysia từ chối trao trả thi thể của công dân Triều Tiên là đang muốn “che giấu điều gì đó” và thông đồng với các thế lực thù địch chống Bình Nhưỡng. Phía Kuala Lumpur thông báo, nếu trước 22 giờ cùng ngày (ngày 28-2) vẫn không nhận được phản ứng gì từ Triều Tiên, Malaysia sẽ có biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Nhưng cho đến ngày 4-3, Bình Nhưỡng không có lời xin lỗi nào và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ làm như vậy.

Căng thẳng hai nước bùng nổ hồi tháng trước khi cảnh sát Malaysia bác bỏ yêu cầu trao trả thi thể ông Kim Jong-Nam, kéo theo những cuộc khẩu chiến gay gắt quanh nguyên nhân khiến ông Kim Jong-Nam thiệt mạng. Malaysia tuyên bố ông Kim Jong-Nam bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ, cho rằng, nạn nhân chết do đau tim. Giới phân tích cho rằng, quyết định trục xuất Đại sứ Triều Tiên lần này cho thấy leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa hai nước và khó có thể lắng dịu.

Nỗ lực nhận dạng ông Kim Jong-Nam

Cho đến nay, Triều Tiên chỉ xác nhận nạn nhân thiệt mạng trong vụ sát hại trên là Kim Chol, tên trên hộ chiếu của ông Kim Jong-Nam, chứ không phải anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Vì vậy, vấn đề đặt ra cho phía Malaysia là cần nhận dạng chính xác nạn nhân trong vụ việc đang phủ bóng đen lên mối quan hệ hai nước. Bộ trưởng Y tế Malaysia Sathasivama Subramaniam hôm 5-3 cho biết, hồ sơ bệnh án và nha khoa có thể không đủ để xác định danh tính của công dân Triều Tiên bị sát hại có tên “Kim Chol”, nhưng xét nghiệm DNA là có thể. New Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Subramaniam cho biết, trong khi hồ sơ bệnh án và nha khoa có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhận dạng, xét nghiệm DNA mới cho kết quả cuối cùng. Trước đó, Thứ trưởng bộ này, ông Hilmi Yahya cho biết nước này cần có hồ sơ bệnh án và nha khoa trước đây của ông Kim Jong-Nam để xác nhận chính xác thi thể được cho là của ông, cũng như nhận dạng lần hai. Tuy nhiên, cho đến nay, Malaysia vẫn chưa có được những hồ sơ trên cũng như DNA của người nhà nạn nhân, động thái được cho là sẽ càng “bóp ngặt” mối quan hệ Malaysia-Triều Tiên.

Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên năm 1973 và mở đại sứ quán ở Bình Nhưỡng năm 2003. Triều Tiên nhập khẩu tinh dầu, cao su tự nhiên và dầu cọ từ Malaysia trong khi Kuala Lumpur mua các mặt hàng điện, điện tử, hóa chất cũng như các sản phẩm sắt thép của Bình Nhưỡng. Có hơn 1.000 người Triều Tiên đang làm việc tại Malaysia và tiền gửi về quê nhà thu về nguồn ngoại tệ có giá trị cho chính quyền Bình Nhưỡng. Căng thẳng giữa hai nước leo thang trong thời gian qua làm dấy lên nhiều lo ngại cho mối quan hệ thương mại hiếm hoi này.

Khả Anh

Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về phát biểu sử dụng chất độc VX

Triều Tiên ngày 5-3 chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se gần đây, trong đó kêu gọi LHQ trừng phạt nghiêm khắc và tước bỏ tư cách thành viên LHQ của Bình Nhưỡng do đã sử dụng chất độc thần kinh VX.

Theo Yonhap, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên Uriminzokkiri gọi bài phát biểu của Ngoại trưởng Yun Byung-se tại Genève là “vu khống”. “Đó là lời vu khống vô căn cứ”, trang mạng này nói về bài phát biểu của ông Yun đồng thời cáo buộc, “những người âm mưu chiến tranh hóa học và đặt ra những mối đe dọa về vũ khí hóa học đối với chúng ta không ai khác ngoài Mỹ và Hàn Quốc”.

T.V