Báo Công An Đà Nẵng

Quản lý thị trường Đà Nẵng: Phát hiện nhiều vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh

Thứ bảy, 13/06/2015 09:45

(Cadn.com.vn) - 6 tháng đầu năm 2015, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thuộc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đã tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát (KTKS), trong đó chú trọng công tác đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng cấm; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa dối người tiêu dùng... Kết quả đạt được cho thấy một thực trạng đáng quan tâm là càng KTKS nhiều thì càng phát hiện nhiều vụ vi phạm.

Vi phạm tăng cao

Ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố cho biết, tính đến ngày 10-6, các đơn vị trực thuộc Chi cục đã tiến hành kiểm tra 4.448 vụ (tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó xử lý 3.664 vụ (tăng 41,3%). Tổng số tiền thu được là hơn 11 tỷ đồng (xử phạt hơn 10,3 tỷ đồng và thu từ bán hàng tịch thu hơn 748 triệu đồng). Ngoài ra, Chi cục cũng đã tiến hành tiêu hủy hơn 14.000 đơn vị hàng hóa với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, số hàng hóa tạm giữ chờ tiêu hủy hơn 350 triệu đồng.

"Ngoài việc KTKS thị trường theo từng kế hoạch và chuyên đề, Chi cục QLTT cũng đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc chủ động tổ chức triển khai KTKS việc chấp hành quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên từng địa bàn, đồng thời tăng cường điều tra, trinh sát phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tạo môi trường văn minh, lành mạnh trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố", ông Hậu cho biết thêm.

Lực lượng QLTT Đà Nẵng kiểm tra một cơ sở kinh doanh đồ điện gia dụng trên địa bàn TP.

Điển hình là ngày 31-12-2014, Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Lâm (xã Tiên Kỳ, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển 5.300 bao thuốc lá nhập lậu, tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt 100 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm. Tiếp đó, vào ngày 12-2-2015, Đội QLTT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH phân phối công nghệ viễn thông FPT vì đã có hành vi "tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan và nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà trên nhãn thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật", đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 9-4-2015, Đội QLTT số 8 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty CP Nam Việt Úc tại Đà Nẵng vì đã có hành vi "đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu DULUX", ra quyết định xử phạt với số tiền 36 triệu đồng; ngày 14-4-2105, Đội QLTT số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vượng (thị trấn Hương Canh, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vì đã có hành vi vận chuyển 10.480 bao thuốc lá nhập lậu, đề nghị xử phạt 100 triệu đồng; ngày 27-4-2015, Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền 50 triệu đồng đối với Văn phòng đại diện International Paint Singapore Pte.,Ltd vì đã có hành vi "hoạt động không đúng với nội dung ghi trong giấy phép của Văn phòng đại diện"...

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT cũng phát hiện nhiều mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và tiến hành tiêu hủy.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát

Mặc dù tích cực tiến hành nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác QLTT, tuy nhiên, theo ông Hậu, việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các đơn vị có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hảng giả, hàng hóa vi phạm về sở hữu trí tuệ còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở các nguồn tin nên công tác xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, văn minh thương mại bước đầu được hình thành, nhưng ở một số chợ lớn vẫn còn tình trạng hộ kinh doanh sai phạm trong việc niêm yết giá và bán hàng không đúng theo giá niêm yết, dẫn đến công tác xử lý vẫn chưa triệt để. Mặt khác, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong thời gian qua tuy có tốt hơn, nhưng một vài thời điểm chưa thật sự đồng bộ, thiếu chặt chẽ, chưa hỗ trợ cho lực lượng QLTT thực hiện tốt chức năng KTKS thị trường, quản lý địa bàn và quản lý trên từng khâu lưu thông...

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, tại hội nghị sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra hôm qua (12-6), ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng yêu cầu toàn Chi cục QLTT tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các loại hàng hóa, dịch vụ; xử lý các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn thành phố nhằm giữ ổn định thị trường.

Đồng thời, tăng cường KTKS và xử lý nghiêm sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, nhất là các mặt hàng trọng điểm như kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; phân bón; vệ sinh an toàn thực phẩm; hóa chất; tân dược; mỹ phẩm, rượu nhập lậu và các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá như sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc lá trên toàn địa bàn thành phố, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu...

Song song với công tác KTKS, Chi cục QLTT cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh chưa thực hiện ký cam kết và mới thành lập, chuẩn bị hoạt động kinh doanh; tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ QLTT và tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong tổ chức KTKS, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, giữ vững ổn định thị trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương đã tặng Giấy khen cho 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Chi cục trưởng Chi cục QLTT có quyết định khen thưởng cho 3 tập thể có số thu đạt tỷ lệ cao nhất so với kế hoạch giao cả năm.

Doãn Hùng