Báo Công An Đà Nẵng

Quận ủy Sơn Trà triển khai nhiệm vụ quý IV -2022

Thứ ba, 04/10/2022 09:32
Quận ủy Sơn Trà đánh giá công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV-2022.

Chủ trì hội nghị, ông Phan Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, Mặt trận và các tổ chức Hội, đoàn thể trong quý III-2022, đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, triển khai có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đề ra trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt. Các cơ quan đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và trong công tác vận động quần chúng, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được cấp ủy các cấp và chi bộ thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò trong công tác vận động nhân dân, tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, cụ thể gắn với các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận, và phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đăc biệt, trong thời gian cuối tháng 9, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã vào cuộc thực hiện tốt công tác phòng chống cơn bão số 4, đảm bảo giảm thiểu thấp nhất hậu quả do bão gây ra…

Bên cạnh những mặt đạt được, một số mặt vẫn còn hạn chế, cần phải được khắc phục như: Giá cả một số mặt hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm, gây nhiều khó khăn cho đời sống của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; dịch bệnh gia tăng khi thời tiết giao mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết; tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát dẫn đến tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân dẫn đến tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi nhắc lại nhất là đối với trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi trên địa bàn chưa cao (25,8%); tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; một số đảng viên chưa tu dưỡng, rèn luyện tốt, giảm sút ý chí phấn đấu dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất 13 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2022.

Lê Anh Tuấn