Báo Công An Đà Nẵng

Quân và dân chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Thứ năm, 17/12/2015 07:15

(Cadn.com.vn) - Chiều 16-12, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt “Quân dân một ý chí” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đến dự và giao lưu tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham quan nhà truyền thống Vùng 3 Hải quân.

Từ ngày mới thành lập với 3 hải đội tàu chiến đấu, vận tải hỗn hợp nhỏ bé, thô sơ, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Vùng 3 đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành đơn vị chiến đấu chủ lực của Hải quân nhân dân Việt Nam với phương tiện, trang bị vũ khí hiện đại, cơ sở đảm bảo kỹ thuật, hậu cần ngày càng đồng bộ, sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. Cùng với các lực lượng trong Quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt của chiến tranh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong năm 2015, tình hình vùng biển nói chung và vùng biển Vùng 3 được phân công quản lý nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động chính trị, ngoại giao, pháp lý, quân sự và các hoạt động trên thực địa nhằm giành quyền kiểm soát hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khẳng định chủ quyền theo yêu sách “đường lưỡi bò”. Tăng cường các hoạt động quân sự như huấn luyện, tuần tiễu trinh sát, diễn tập trên các vùng biển để phô trương lực lượng, răn đe, uy hiếp các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc…  yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đặt ra cho  Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 3 Hải quân nói riêng rất cao, vừa phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, nhưng phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, giữ tình cảm hữu nghị với các nước láng giềng. Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng  chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra thách thức rất lớn về giải quyết nhân lực để tiếp nhận các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật hiện đại, đời sống hậu phương, gia đình CBCS còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn…

Trước thực trạng này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chủ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trước những khó khăn của đất nước, của Quân đội, Quân chủng và thực trạng VKTBKT của Vùng, CBCS trong đơn vị đã phát huy tốt ý thức tự lực tự cường, thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, động viên CBCS tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Đảng ủy, chỉ huy Vùng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền TP Đà Nẵng nhất là lực lượng quân sự, công an thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến của tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng Vùng còn tích cực tham gia các hoạt động của thành phố, quận huyện như: ngày Môi trường Thế giới, Ngày đại dương thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, “Năm văn hóa văn minh đô thị”, nhận phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng, sửa chữa 4 nhà tình nghĩa, nhà cho thân nhân liệt sĩ, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người, hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo”, “Tấm lưới nghĩa tình”…

Với những thành tích trên, năm 2015 Vùng 3 Hải quân đã có 2 đơn vị được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng; 20 đơn vị được đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”… Đặc biệt, nhân dịp 40 năm ngày thành lập, Vùng 3 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Những kết quả và thành tích đã đạt được góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Vùng.

Nguyễn Tuấn