Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Bình: Mỗi cán bộ kiểm lâm phụ trách một xã có rừng

Thứ ba, 09/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Coi "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) là biện pháp hàng đầu trong công tác phòng chống cháy rừng, tỉnh Quảng Bình đã thành lập 500 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng với hơn 5.200 người tham gia. Trong đó, lực lượng nòng cốt PCCC rừng là lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân, tự vệ địa phương...

Trong những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng như hiện nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã bố trí 90 cán bộ kiểm lâm về công tác ở các xã có rừng, bình quân một cán bộ kiểm lâm phụ trách từ 2 - 3 xã có nhiệm vụ bám rừng, bám cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống cháy rừng. Riêng ở các xã có rừng thuộc các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch hiện rừng đang ở mức báo động cấp 5 đến cấp nguy hiểm, thì mỗi xã có một cán bộ kiểm lâm. Ở những xã này đều đã thành lập ở mỗi thôn, xóm 1-2 tổ phòng cháy, chữa cháy rừng. Năm 2009 và 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã làm mới 270km đường băng cản lửa, 30 chòi canh, 150 bảng quy ước bảo vệ rừng.

Ngọc Châu