Báo Công An Đà Nẵng

Quang Hải đã đến Pháp thế nào?

Thứ hai, 27/06/2022 14:27
Quang Hải thỏa ước nguyện đến châu Âu chơi bóng.

“Quay xe” đến nước Pháp

Từ cuối tháng 3, Quang Hải đã quyết định về bước đi tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Anh không gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Thực tế, theo như lời kể của Ibou Kebe, ngoại binh người Pháp từng thi đấu cho Hà Nội FC, Quang Hải vốn dĩ đã muốn sang nước ngoài kể từ năm 2019. Nhưng 3 năm sau, với những tích lũy lớn về kinh nghiệm lẫn lối chơi, Quang Hải tự tin rằng đã đến thời điểm để anh trưởng thành hơn và có một bước đi lớn trong cuộc đời mình.

“Chúng ta hãy luôn bắt đầu từ con số 0 mỗi buổi sáng thức dậy, mình sẽ luôn luôn có được những thành công mà mình không thể nào biết trước được”, Quang Hải mượn lời ông bầu Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC, để dặn mình không ngừng tiến bước. Theo như chia sẻ của người đại diện Quang Hải, tiền vệ sinh năm 1997 nhận được 8-9 lời đề nghị đến từ các CLB của châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Trong đó, Stum Graz của Áo là CLB nghiêm túc và sẵn sàng muốn có Quang Hải hơn cả. Thông tin Quang Hải đàm phán với CLB của Áo được nhiều người biết. HLV Park Hang-seo cũng vì điều đó mà không triệu tập anh lên U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào cuối tháng 5.

Ông Park cho hay: “Khi lên danh sách cầu thủ dự SEA Games 31, Quang Hải đang tiếp xúc với một câu lạc bộ của Áo. Điều kiện của câu lạc bộ Áo đưa ra là trong thời gian diễn ra SEA Games, nếu Quang Hải bị chấn thương hợp đồng sẽ bị hủy. Vì thế, tôi đã trao đổi nhiều lần với Quang Hải về vấn đề này. Cậu ấy cũng rất muốn đấu SEA Games, nhưng nếu tham dự, cậu ấy sẽ thi đấu 5-6 trận, không có gì đảm bảo sẽ không chấn thương. Vì thế để đảm bảo chắc chắn cho cậu ấy, chúng tôi thống nhất không gọi Quang Hải”.

Tuy nhiên, Quang Hải đã không đến Áo như nhiều nguồn tin đưa ra. Thay vào đó, anh chuyển hướng đến Pháp với hy vọng được chơi bóng nhiều nhất có thể. “Bến đỗ mới của Quang Hải là một CLB khiêm tốn, tại một thành phố nhỏ của nước Pháp. Chính Hải lựa chọn điểm đến này. Tài chính không hậu hĩnh nhưng chuyên môn được đảm bảo. Hải rất hài lòng với lựa chọn này, bởi quan điểm của cậu ấy là phải được chơi bóng. Đội bóng nhỏ nhưng Quang Hải cảm thấy được tôn trọng ở đó”, người đại diện của Quang Hải cho biết.

Quang Hải đã đến Pháp thế nào?

Được biết, một video bàn thắng của Quang Hải được gửi đến một đội ở Ligue 2. Đội bóng này đang tìm kiếm một tiền vệ tấn công và nghiêng về dự định ký với một cầu thủ Brazil. Nhưng khi theo dõi video của Quang Hải, họ xuôi về hướng muốn có Hải “con”. Quá trình đàm phán kéo dài 2 tuần ở Pháp. Mọi chuyện xong xuôi ở điều kiện cần. Quang Hải về Việt Nam làm visa và được cấp thành công. Anh chuẩn bị sang Pháp cuối tuần này để kiểm tra y tế. Sau khi hoàn thành thủ tục cuối cùng, Quang Hải sẽ chính thức là người của CLB này với bản hợp đồng dự kiến kéo dài 2 năm. Tất nhiên khi đó, danh tính của CLB này sẽ được xác định.

Cũng theo người đại diện của Quang Hải, đội bóng này chọn tiền vệ Việt Nam vì lối chơi thông minh, sáng tạo. Chủ tịch CLB khẳng định cần người đá giữa có tư duy chơi bóng tốt, chứ cầu thủ to khoẻ và tỳ đè tốt thì không thiếu ở Ligue 2. Đội bóng mới của Quang Hải đang tái thiết bằng việc "thay máu" lực lượng mạnh mẽ. Mục tiêu của họ là nằm ở nửa trên bảng điểm mùa tới. Họ cũng thống nhất ký hợp đồng dài hạn để Quang Hải có thời gian thích ứng, chứ chưa cần hiệu quả tức thời.

Về phía Quang Hải, anh đã được hỗ trợ tư vấn về tập luyện, dinh dưỡng trong 2 tháng ở Việt Nam. Quang Hải đánh giá nhờ sự hỗ trợ này mà anh cảm thấy tự tin hơn cho chuyến xuất ngoại này. Trước khi trở lại Pháp và có thể dành một thời gian dài chơi bóng ở nơi đây, Hải tâm sự: “Dường như tôi đã thuộc về nơi này. Khí hậu Pháp rất tuyệt vời. Mọi thứ ở Pháp cũng khá hợp với tôi. Vấn đề còn lại là tôi sẽ phải chiến đấu”.

Có một chi tiết thú vị nữa vừa được người đại diện của Quang Hải tiết lộ. Đó là có một Việt kiều, sinh ra và lớn lên tại Pháp, có bố là người Việt, mẹ người Pháp đã chủ động liên hệ với đại diện Quang Hải để cung cấp thông tin và làm cầu nối để anh đến CLB tại Ligue 2 này.

Một trong những lá thư mà anh đã gửi cho ông Văn có nội dung như sau: “Tôi đã dồn hết tâm sức, tất cả tinh thần, tất cả tâm huyết để làm cầu nối thành công giữa Quang Hải và CLB. Tôi muốn trở thành người đầu tiên đưa cầu thủ Việt Nam đến Pháp và tôi muốn gia đình và bố tôi tự hào về điều đó. Tôi muốn có được 1 hành động hữu ích cho quê hương Việt Nam. Chủ tịch CLB đã loại 1 cầu thủ chỉ để có thể đưa Quang Hải vào đội của mình. HLV đã gọi điện trực tiếp cho chủ tịch CLB để biết liệu Quang Hải có tham gia CLB ngay mùa giải 2022 - 2023. HLV cũng rất muốn có Quang Hải. Cả chủ tịch CLB và HLV không bao giờ nói về nhà tài trợ hay tiếp thị, họ chỉ quan tâm đến Quang Hải và chuyên môn mà thôi”.

An Khánh

Ligue 2 chỉ có 19 đội tranh tài

Hiện mùa giải mới Ligue 2 ở Pháp khởi tranh sớm từ ngày 30-7 tới đến 3-6 năm sau, và tạm nghỉ từ ngày 12-11 đến 27-12 cuối năm nay nhường chỗ cho kỳ World Cup tại Qatar. Với 20 đội tranh 2 suất thăng hạng giải Ligue 1(từ mùa 2023 - 2024 giải này chỉ còn 18 đội và cũng không tổ chức vòng play-off) trong khi có đến 4 suất rớt hạng nên sự cạnh tranh rất khốc liệt. Dù là giải hạng 2 của bóng đá Pháp, nhưng Ligue 2 mùa này có rất nhiều CLB tên tuổi thi đấu như Bordeaux, Saint-Etienne, Metz là những đội rớt hạng từ Ligue 1 mùa trước. Chưa kể còn có những đội bóng giàu truyền thống như Caen, Guingamp, Bastia, Le Havre hay Paris FC, Sochaux…

Tuy nhiên, hôm 14-6, Ban tổ chức các giải đấu bóng đá Pháp (LFP) đã đánh rớt hạng với CLB danh tiếng Bordeaux (xuống hạng 3) vì gặp vấn đề về tài chính, do đó nếu không có gì thay đổi thì giải Ligue 2 sắp tới với Quang Hải thi đấu cho CLB mới nhiều khả năng sẽ còn 19 đội tranh tài.