Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam đẩy mạnh hợp tác, quảng bá du lịch

Thứ ba, 18/01/2022 20:23

Chiều 18-1, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Thiên Minh đã ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Quảng Nam và năm du lịch quốc gia 2022. Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Trọng Kiên – Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh cùng một số Sở của tỉnh.

 Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2022, Quảng Nam được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất và Chính phủ đã thống nhất chọn Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh”. Hiện nay, Quảng Nam đã chuẩn bị tất cả các điều kiện, cơ sở vật chất, phương án, kế hoạch sẵn sàng thực hiện “mục tiêu kép” vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển hoạt động du lịch. Các sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt, có nhiều nhóm chương trình đặc biệt như: du xuân đất Quảng, du lịch sông nước, trải nghiệm các sản phẩm du lịch nông nghiệp và các sản phẩm OCOP Quảng Nam, trải nghiệm… Khai mạc năm du lịch quốc gia 2022 dự  kiến diễn ra ngày 25-3 tại TP Hội An với nhiều chương trình đặc sắc.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Trần Trọng Kiên cho rằng, tỉnh Quảng Nam có tất cả điều kiện hội tụ để phát triển hoạt động du lịch trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Năm 2022 Tập đoàn Thiên Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn hoạt động du lịch, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch xanh; hỗ trợ, đồng hành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thúc đẩy quảng bá hoạt động du lịch của Quảng Nam tới du khách trong nước và quốc tế. Tập đoàn Thiên Minh cam kết hỗ trợ lâu dài cho hoạt động du lịch tỉnh thông qua các hành động tư vấn, đồng hành triển khai truyền thông, thu hút khách hàng cũng như cung cấp các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh tại tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Sau lễ ký kết, Tập đoàn Thiên Minh sẽ hành động mạnh mẽ, những nội dung ký kết sẽ sớm được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đánh giá, đây là hoạt động rất ý nghĩa, mang tầm chiến lược thay đổi tư duy những người làm du lịch của tỉnh Quảng Nam; hướng đến tính chuyên nghiệp, thích ứng cuộc công nghiệp 4.0 trên cơ sở liên kết với các đối tác, doanh nghiệp lớn để phát huy, khai thác tất cả các tiềm năng, lợi thế, sở trường của các bên. Tỉnh Quảng Nam mong muốn phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi ngọn, xứng tầm, tuy nhiên, để làm được điều đó, rất cần sự hợp tác của các bên liên quan. Tỉnh Quảng Nam nhận thấy Tập đoàn Thiên Minh có sở trường, uy tín, kinh nghiệm và bề dày trong trong công tác truyề thông, quảng bá nên quyết định chọn Tập đoàn Thiên Minh làm đối tác chiến lược.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Thiên Minh ký kết thỏa thuận hợp tác.

 “Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia thể hiện sự quyết tâm của Quảng Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ Ngành liên quan. Tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của Tập đoàn Thiên Minh, chắc chắn năm du lịch quốc gia 2022 sẽ rất ấn tượng”, Chủ tịch Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch Lê Trí Thanh yêu cầu, sau khi ký kết, đề nghị Tập đoàn Thiên Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam có kế hoạch triển khai công việc cụ thể, phân công trách nhiệm về nguồn lực, con người, tài chính… nhằm kiểm soát tiến độ triển khai hoạt động du lịch. Đồng thời, xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước. Đồng thời phải nắm được nhu cầu thị yếu của nhiều tầng lớp du lịch trong và ngoài nước, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch xanh phù hợp cho từng nhóm đối tượng…

LÊ VƯƠNG