Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam phấn đấu GRDP năm 2021 tăng 6,5 đến 7%

Thứ ba, 12/01/2021 07:00

Chiều 11-1, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Họp báo thông báo về tình hình phát triển KT-XH năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tại buổi họp báo, thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh cho hay, năm 2020, kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 65.783 tỷ đồng, dự kiến bằng 93% so với năm 2019. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2,8 tỷ USD, giảm 4,2% so với năm 2019. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 1,46 triệu lượt, giảm 81% so với năm 2019. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2020 ước đạt 1.068 tỷ đồng, giảm 82,7%. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.287 doanh nghiệp bằng 87,7% so với năm 2019. Cấp mới 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký khoảng 33 triệu USD; nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 196 dự án với tổng vốn đăng ký 5,93 tỷ USD. 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo được tăng cường. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 139 người, so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 59 vụ, giảm 42 người chết và giảm 12 người bị thương.

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 6,5-7%; tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%. Phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 122 xã; phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,6%; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 42,6 giường/vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%.

Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời để phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát, quay trở lại; đồng thời, khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục khắc phục các thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí đã có các câu hỏi liên quan đến một số vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua, như: Dự án cầu Cẩm Kim bắc qua sông Thu Bồn đã hợp long từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay đường dẫn phía Bắc thuộc xã Điện Phương (TX Điện Bàn) vẫn chưa có mặt bằng để thi công; QL40B đoạn từ cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng lên Tiên Phước thi công trong mùa mưa, làm lầy lội gây bức xúc cho người dân; Cty Soda nợ thuế 73 tỷ đồng, đã dừng hoạt động do ô nhiễm môi trường; việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Nam từ Bệnh viện Nhi, theo đó khoa sản được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng không được đưa vào hoạt động do không có đội ngũ y bác sĩ, gây lãng phí; nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh chưa xong mặt bằng nhưng đã rao bán...

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cảm ơn những câu hỏi thiết thực, mang tính xây dựng của các P.V báo chí đã gửi đến tỉnh.Qua đó giúp UBND tỉnh có những thông tin, định hướng chỉ đạo kịp thời. Cũng tại buổi họp báo, ông Bửu đã thông tin một số tình hình, dự án triển vọng cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2021 và những năm tiếp theo.                                   

TRẦN TÂN