Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam thúc đẩy du lịch miền núi phía Tây

Thứ hai, 10/03/2025 08:10
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Tham dự buổi hội thảo có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sự tham gia của hơn 300 đại biểu, các chuyên gia du lịch, các tổ chức quốc tế, Tổng lãnh sự quán một số nước tại Việt Nam, các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế.

Khai thác tiềm năng, lợi thế

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Có thể nói, Quảng Nam như một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ tiềm năng, thế mạnh và loại hình để phát triển du lịch. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, du lịch Quảng Nam mới phát triển ở vùng Đông, phát huy thế mạnh du lịch biển, du lịch di sản mà chưa phát triển mạnh du lịch phía Tây, chưa phát huy hết các giá trị văn hóa bản địa cùng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Do đó, theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 là diễn đàn trao đổi và đưa ra các giải pháp về phát triển du lịch Quảng Nam nói chung và miền núi phía Tây của tỉnh nói riêng. Bên cạnh đó, Hội thảo còn là dịp để tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các điểm du lịch trong tỉnh, giữa các đối tác trong nước và quốc tế trong ngành du lịch; đồng thời, công bố cung đường du lịch kết nối từ Đông sang Tây của Quảng Nam: Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang, kết nối đa dạng các nền văn hóa, tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch mang dấu ấn độc đáo, khác biệt, góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh, đưa du lịch Quảng Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng khai trương Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, ngành du lịch là nền tảng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng KT-XH. Do đó, Quảng Nam tập trung phát triển, tạo ra những sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng, tạo cơ hội cho việc bảo tồn tài nguyên và phát triển du lịch một cách bền vững.

Đối với Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 này, có ý nghĩa sâu sắc đối với Quảng Nam nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Nam đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; đồng thời đây cũng là cơ hội quý báu để Quảng Nam tiếp thu các ý kiến của đại biểu, qua đó tiếp tục nghiên cứu những chủ trương định hướng, chỉ đạo và giải pháp thực hiện để phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trong thời gian đến.

"Để Quảng Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với khách du lịch, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, bên cạnh những định hướng phát triển và xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình phát triển du lịch mang tính lâu dài, chiến lược thì sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, sự liên kết hợp tác giữa các địa phương, ngành, lĩnh vực, sự quan tâm của các chuyên gia du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp du lịch có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết trong bối cảnh hiện nay"- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhấn mạnh.

Liên kết để phát triển

Phát biểu tham luận tại hội thảo, ông Lee Chang Kun - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho rằng, sau đại dịch Covid-19, các quốc gia đều cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách du lịch Hàn Quốc, trong đó có việc tăng ngân sách cho hoạt động quảng bá du lịch. Các tổ chức du lịch ở mỗi quốc gia đang nỗ lực hết mình vào việc quảng bá, xúc tiến để thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Tại Quảng Nam, với tiềm năng, lợi thế của mình, trong tương lai, Quảng Nam sẽ được biết đến rộng rãi như một điểm đến du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch biển đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên để làm được điều đó, ông Lee Chang Kun cho rằng, Quảng Nam cần triển khai du lịch số và du lịch thông minh. Đây cũng là xu hướng toàn cầu để Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành quốc gia du lịch tiên tiến.

Còn ông Nguyễn Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG chia sẻ, Quảng Nam cần xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút và giữ chân du khách ở lại với Quảng Nam lâu hơn; cũng như ứng dụng công nghệ số vào cung đường du lịch. Việc hình thành một sản phẩm mang tính kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là điều hết sức cần thiết. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, là đòn bẩy để phát triển du lịch và kinh tế, nâng cao vị thế của tỉnh nhà trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. "Tôi đề nghị tỉnh Quảng Nam có cơ chế khuyến khích hợp tác công - tư để phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch; đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các công ty lữ hành trong nước và quốc tế để đưa cung đường di sản vào các tour du lịch trọng điểm", ông Tuấn nói.

Phát triển du lịch gắn với văn hóa cộng đồng người Cơ Tu.
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục hành lang có mái che hình rồng dài nhất Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Trong khi đó, đại diện Công ty Du lịch Vietravel nhìn nhận, việc nghiên cứu định hướng, phát triển, mở rộng, liên kết và làm mới sản phẩm du lịch là một tất yếu theo yêu cầu của sự phát triển thị trường và phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch địa phương. Đối với cung đường Di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang, chính quyền địa phương cần nâng cấp hạ tầng giao thông và tiện ích. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tuyến đường ĐT609 và các tuyến kết nối, đảm bảo đường sá an toàn, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hội An - Mỹ Sơn lên Đông Giang. Cùng với đó, quy hoạch các điểm dừng chân trên tuyến có nhà vệ sinh sạch sẽ, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng... phục vụ du khách. Thu hút đầu tư xây dựng khách sạn sinh thái, khu nghỉ dưỡng nhỏ hoặc homestay chất lượng cao gần Mỹ Sơn và Đông Giang để khách có chỗ lưu trú qua đêm.

Riêng khu sinh thái Cổng trời Đông Giang, cần quy định rõ các tuyến tham quan thiên nhiên (lối đi bộ trong rừng, hang động) và hướng dẫn du khách tuân thủ, nhằm giữ gìn hệ sinh thái nhạy cảm. Đồng thời, tôn trọng sự thật trong trình diễn văn hóa, chỉ tổ chức các hoạt động văn nghệ, lễ hội Cơ Tu vào thời điểm và không gian thích hợp, có sự đồng ý và tham gia chủ động của cộng đồng người Cơ Tu, tránh biến văn hóa thành "hàng hóa" đơn thuần…

Trong khuôn khổ hội thảo, một số hoạt động khác cũng diễn ra, bao gồm: Công bố Quyết định và trao chứng nhận Du lịch xanh cho Khu Du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang; Trao chứng nhận kỷ lục Hành lang có mái che hình rồng dài nhất Việt Nam cho Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp; Ký kết các biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác phát triển du lịch Quảng Nam và đặc biệt là hoạt động công bố Hành lang phát triển du lịch mới tỉnh Quảng Nam: "Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa"...

TRẦN TÂN