Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Trị khởi động hàng loạt ngày lễ lớn

Thứ ba, 08/03/2022 09:49

Quảng Trị đã bắt đầu khởi động chuẩn bị cho chuỗi các ngày lễ lớn trong năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết trong năm 2022, Quảng Trị sẽ tổ chức 3 sự kiện với quy mô lớn gồm: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7-4 (1907 - 2022); Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1-5 (1972 – 2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; các hoạt động hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947 - 2022). Theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, để các sự kiện được tổ chức thành công, có sức lan tỏa lớn cần chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện, trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch, tích cực phối hợp, đồng thời xây dựng kịch bản, phương án chi tiết để thực hiện và có cam kết thi đua.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Trị thả hoa tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Theo đó, hoạt động Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7-4 sẽ có Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt diễn ra vào ngày 26-3 lại làng Bích La, xã Triệu Đông và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, H.Triệu Phong. Lễ dâng hoa kỷ niệm tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà) và Lễ khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đây là dịp để hiểu sâu hơn về thân thế, sự nghiệp người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH.

Tiếp nối sự kiện trên là các hoạt động Kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Với Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải vào sáng 30-4, giải đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông Bến Hải cùng ngày. Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” đúng vào ngày tròn 50 năm giải phóng Quảng Trị. Đặc biệt, là lễ phát hành bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022)…

Hướng đến Lễ hội Vì Hòa bình và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chương trình Liên hoan Thanh niên – Sinh viên Việt Nam sẽ diễn ra liên tục từ 24 đến 26-7 tại Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn; Chương trình nghệ thuật “Khát vọng Hòa Bình” diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Bến thả hoa sông Thạch Hãn và Quảng trường Giải phóng TX Quảng Trị vào tối 27-4; Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào tối 26-4. Vào ngày 27-4, sẽ diễn ra Lễ khởi công xây dựng công trình Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị... cùng nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra rộng khắp trên toàn địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” từ 28–4 đến 2–5 tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh. Triển lãm trưng bày khoảng 250 bản sao tài liệu lưu trữ quý, hiếm giới thiệu rộng rãi về những mốc lịch sử quan trọng của tỉnh Quảng Trị trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng, phát triển đất nước; giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống, lịch sử của tỉnh, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị; khơi dậy lòng tự hào của người dân Quảng Trị đối với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng hào hùng của quê hương để quyết tâm xây dựng, phát triển Quảng Trị trong những năm tiếp theo.

BẢO HÀ