Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Trị: Tuyên 3 án tử hình vụ vận chuyển gần 21kg ma túy đá

Thứ sáu, 17/02/2023 13:31
Các bị cáo Trần Xuân Tâm, Văn Ngọc Đức, Đoàn Trân (tính từ trái qua)

Số lượng ma túy trong vụ án là hơn 20kg MTTH dạng đá, Trân được xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu. Qua thẩm vấn công khai tại tòa và căn cứ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị nhận định cáo trạng của VKSND tỉnh truy tố 3 bị cáo là đúng người đúng tội. Cụ thể, vào tháng 11-2021, Trân được 1 người đàn ông tên Tú (không rõ đi đâu, làm gì) đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy từ Khe Sanh về TP Đông Hà. Trân rủ Đức và Tâm tham gia. Sáng 1-12-2021, Tú gọi điện thông báo chiều cùng ngày ma túy sẽ được đưa về và yêu cầu Trân cảnh giới cho người vận chuyển. Chiều muộn cùng ngày, tại cổng làng Tân Xuyên (xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa), Tâm nhận bao ma túy từ Đức (gần 10kg) rồi đưa về Đông Hà cất giấu theo hướng dẫn của Trân. Sau khi giao ma túy cho Tâm, Đức điều khiển ô tô theo hướng xuống Cam Lộ. Tối cùng ngày, Đức điều khiển ô tô chở Tâm từ Cam Lộ ngược lên cầu Đầu Mầu (xã Cam Thành, H.Cam Lộ) gặp Trân và nhận bao gai màu đỏ rồi trở xuống TP Đông Hà. Khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1-12-2021, khi Đức và Tâm về tới đoạn xã Cam Thành, H.Cam Lộ thì bị tổ công tác gồm Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị và Phòng CSĐTTP về ma túy, CA Quảng Trị phối hợp tuần tra, kiểm soát ở khu vực đường QL9 phát hiện bắt giữ. Thu 1 bao gai màu đỏ, bên trong chứa 11 túi nilon trong suốt, là ma túy dạng đá, trọng lượng gần 11kg.

Tòa tuyên án tử hình cả 3 bị cáo

Xét về nhân thân, Trân là đối tượng có nhân thân xấu, nhiều lần lãnh án tù. Riêng trong quá trình bị tạm giam trong vụ án ma túy trên, Trân đã khoét tường bỏ trốn nhưng sau đó bị CA tầm nã, bắt giữ tại địa bàn TPHCM. Tại phiên tòa, Trân thừa nhận vai trò cầm đầu, Tâm thành khẩn, còn Đức không nhận tội. Xem xét toàn diện lời khai, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, Tòa tuyên cả 3 bị cáo đều án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: Bảo Hà