Báo Công An Đà Nẵng

Quốc hội Trung Quốc bầu lãnh đạo chủ chốt, thông qua nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao

Thứ hai, 13/03/2023 14:00
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Lý Cường tại phiên họp toàn thể lần thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc khóa XIV ở Bắc Kinh, ngày 11-3-2023.

Sáng 10-3, tại phiên họp toàn thể lần thứ ba Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV ở Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, liên nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số phiếu bầu tuyệt đối 2.952/2.952.

Các đại biểu cũng bầu Ủy viên Thường Vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại (Chủ tịch Quốc hội) khóa XIV, và bầu Phó Thủ tướng Hàn Chính làm Phó Chủ tịch Trung Quốc, đều với số phiếu tuyệt đối 2.952/2.952.

Sáng 11-3, trong phiên họp toàn thể lần thứ 4 Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường.

Tân Thủ tướng Lý Cường sinh tháng 7-1959, người dân tộc Hán, quê quán Thụy An, tỉnh Chiết Giang, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 4-1983. Trong sự nghiệp chính trị của mình, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại các tỉnh, thành như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải, trong đó nổi bật nhất là các chức vụ Tỉnh trưởng Chiết Giang, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô và Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Tháng 10-2017, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX, ông Lý Cường lần đầu tiên được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Đại hội XX tháng 10-2022, ông được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị. Với kinh nghiệm lãnh đạo và điều hành ở các địa phương lớn và quan trọng hàng đầu Trung Quốc về kinh tế - thương mại như Chiết Giang, Giang Tô và Thượng Hải, tân Thủ tướng Lý Cường được kỳ vọng sẽ lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc nhiệm kỳ mới dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhanh chóng phục hồi kinh tế vững chắc và lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Chiều 11-3, kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa XIV đã bế mạc. Tại kỳ họp diễn ra từ ngày 4 đến 11-3 này, ông Vương Hỗ Ninh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp khóa XIV. Ngoài ra, tổng cộng có 23 người được bầu làm Phó Chủ tịch Chính Hiệp. Ông Vương Đông Phong được bầu làm Tổng Thư ký Chính Hiệp.

Mỗi năm một lần, hơn 2.000 đại biểu Chính Hiệp, những người đại diện cho các đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc lại tập trung về thủ đô Bắc Kinh để đóng góp ý kiến cho sự kiện quan trọng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Các thành viên của Chính Hiệp Toàn quốc khóa XIV thuộc 34 nhóm và tất cả đều nằm trong số 56 nhóm sắc tộc của Trung Quốc. Các đại biểu mang tính đại diện rộng rãi với cấu trúc thành phần bao gồm những cá nhân nổi bật từ mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc.

Sáng 12-3, trong phiên họp toàn thể lần thứ 5, Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIV đã biểu quyết thông qua đề cử một loạt vị trí lãnh đạo cấp cao. Trong số các đề cử vừa được thông qua có một số vị trí đáng chú ý như, các Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện (Chính phủ) Đinh Tiết Tường, Hà Lập Phong, Trương Quốc Thanh, Lưu Quốc Trung; các Ủy viên Quốc vụ Lý Thượng Phúc, Vương Tiểu Hồng, Ngô Chính Long, Kham Di Cầm, Tần Cương, trong đó Ngô Chính Long làm Tổng Thư ký Quốc Vụ viện, Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao, Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng, Vương Tiểu Hồng làm Bộ trưởng Công an, Trịnh San Khiết làm Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. Các vị trí Bộ trưởng gồm Bộ trưởng Giáo dục Hoài Tiến Bằng, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Vương Chí Cương, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trần Nhất Tân, Bộ trưởng Tư pháp Hạc Vinh, Bộ trưởng Tài chính Lưu Khôn, Bộ trưởng Nguồn nhân lực và Bảo đảm xã hội Vương Hiểu Bằng, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Vương Quảng Hoa, Bộ trưởng Sinh thái môi trường Hoàng Nhuận Thu, Bộ trưởng Giao thông vận tải Lý Tiểu Bằng, Bộ trưởng Thủy lợi Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Đường Nhân Kiện, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Hồ Hòa Bình, Thống đốc PBoC Dịch Cương và Tổng Kiểm toán Nhà nước Hầu Khải.

Theo hãng tin Bloomberg, việc ông Hà Lập Phong giữ chức Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, ông Lưu Khôn giữ chức Bộ trưởng Tài chính, ông Vương Văn Đào giữ chức Bộ trưởng Thương mại và ông Dịch Cương giữ chức Thống đốc PBoC cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang tìm cách định hướng quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 12-3, Quốc hội Trung Quốc đã bổ nhiệm tướng Lý Thượng Phúc làm Bộ trưởng Quốc phòng nhiệm kỳ mới, thay thế ông Ngụy Phượng Hòa. Giới chuyên gia quốc phòng nhận định, tướng Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng dường như là nhờ những nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.

Ông Lý Thượng Phúc sinh năm 1958 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông có 31 năm làm việc tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Năm 2003, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm. Sau đó, ông được bổ nhiệm vào các vị trí Tham mưu trưởng Tổng cục Quân trang, Phó Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Cục trưởng Cục Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương.

Nhân dịp Kỳ họp thứ nhất khóa XIV Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bầu ra Thủ tướng Quốc vụ viện, ngày 11-3-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.

Ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Trần Lưu Quang đã gửi điện mừng tới ông Tần Cương nhân dịp được Kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV bổ nhiệm giữ chức vụ Ủy viên Quốc vụ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

TTXVN - B.T