Báo Công An Đà Nẵng

Quy án sau 6 năm trốn chạy

Thứ tư, 02/07/2014 11:16

(Cadn.com.vn) - Mang lệnh truy nã vì có hành vi cướp tài sản từ năm 2008, đến cuối năm 2013, Ngô Văn Phước (1988, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bị Phòng CSTNTP- CATP Đà Nẵng bắt giữ khi đang trốn tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Phục hồi điều tra, cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà lật lại vụ án xảy ra từ 6 năm trước để đưa Phước ra xử lý trước pháp luật. Mới đây, TAND Q. Sơn Trà đã xét xử lưu động đối với bị cáo Phước bị truy tố về tội “Cướp tài sản”.

NHÓM CƯỚP TÁO TỢN

Sau chầu nhậu ngà ngà, khoảng 1 giờ ngày 10-2-2008, nhóm “đệ tử Lưu Linh” gồm: Lê Công Thạnh (1989), Võ Duy Luận (1991), Huỳnh Văn Tài (1992), và Ngô Văn Phước (1988, cùng trú P. Mân Thái) rủ nhau đi cướp. Sau khi bàn bạc, Phước lấy 2 con dao lận theo rồi cùng cả bọn chở nhau trên xe máy BKS 43K7-6628 đi tìm đối tượng để cướp.

Khi cả bọn đến gần bờ kè Vũng Thùng (Q. Sơn Trà), chúng phát hiện một cặp tình nhân ngồi tâm sự ở góc khuất cạnh UBND P. Nại Hiên Đông liền ra tay hành động. Tài đứng bên ngoài cảnh giới để 3 đối tượng còn lại vào khống chế cướp tài sản. Thạnh rút dao kề cổ người thanh niên còn Phước kề dao khống chế cô gái để Luận lục lấy tài sản. Luận đã lấy của cô gái 1 ĐTDĐ và 120.000 đồng, lấy của người thanh niên 1 ĐTDĐ hiệu Nokia 6060 và ví tiền có 320.000 đồng. Sau khi cả nhóm bỏ đi thì Phước quay lại dọa “xử” đôi trai gái để “trấn” luôn chiếc nhẫn bạc, dây chuyền của cô gái cùng chiếc ĐTDĐ hiệu Mobell của người thanh niên rồi mới bỏ đi…  Quá hoảng sợ, hai nạn nhân chờ chúng đi xa mới chạy đến cơ quan CA trình báo.

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp, cả nhóm của Phước phóng xe máy tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra CAQ Sơn Trà phát hiện đuổi bắt. Biết hành vi của mình cùng đồng bọn gây ra là vi phạm pháp luật nên Ngô Văn Phước liền bỏ trốn khỏi địa phương nên bị CAQ Sơn Trà ra lệnh truy nã. Riêng 3 đối tượng cùng tham gia vụ cướp là Thạnh, Luận Tài đã bị xét xử, tuyên phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Ngô Văn Phước khai tại tòa.

BẢN ÁN NGHIÊM KHẮC CHO KẺ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT    

Tại phiên tòa lưu động của TAND Q. Sơn Trà tổ chức giữa tháng 6-2014, ban đầu bị cáo Ngô Văn Phước cứ quanh co chối tội nhưng khi chủ tọa phiên tòa đưa ra lời khai cùng chữ ký của Phước cách đây 6 năm thì y mới chịu cúi đầu nhận tội. HĐXX khẳng định việc Phước bàn bạc với đồng bọn, đích thân chuẩn bị dao nhọn đã thể hiện sự tính toán và ý định dùng hung khí để cướp tài sản cho bằng được, bất chấp tính mạng của nạn nhân, thể hiện rõ bản chất côn đồ của Phước.

Không những vậy, khi hành vi phạm pháp của bị cáo cùng đồng bọn bị phát giác, Phước còn ngoan cố và coi thường pháp luật khi cố ý trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý án. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát” nên sau 6 năm lẩn trốn, Phước cũng đã bị cơ quan CA lần ra hành tung và truy bắt để về quy án. Với những gì đã gây ra, bị cáo sẽ phải nhận một bản án thật nghiêm khắc, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để ăn năn hối cải và đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, HĐXX TAND Q. Sơn Trà tuyên phát bị cáo Ngô Văn Phước 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Qua theo dõi phiên tòa, nhiều người dự khán đã đồng tình với mức án tòa đã tuyên và khẳng định bản án đã xử đúng người đúng tội và có sự răn đe, giáo dục chung cho toàn xã hội.    

Bài, ảnh: Hiền Minh