Báo Công An Đà Nẵng

Viết theo đơn bạn đọc:

Quyết định xử phạt ông Nguyễn Đức Minh là đúng pháp luật

Thứ hai, 10/05/2021 17:07

Giữa tháng 4-2021, ông Nguyễn Đức Minh (1972), trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng gửi đơn đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng khiếu nại việc CAH Hòa Vang có hành vi bao che, thiên vị cho chị Đặng Thị Tường Vũ dẫn đến việc điều tra, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 20-12-2020 tại quán hớt tóc Tường Vũ thiếu khách quan...

Quán hớt tóc Tường Vũ, nơi xảy ra vụ việc.

Tại đơn khiếu nại, ông Minh trình bày: Ngày 20-12-2020, khi đang làm việc tại địa bàn tỉnh Kon Tum, ông nhận được điện thoại của vợ (bà Nguyễn Thị Thu Hương), thông báo "khoảng 9 giờ, ngày 20-12-2020, con Vũ nó phá lúa của mình nhưng Ban dân chính thôn không giải quyết". Nghe vậy, ông Minh bỏ công việc điều khiển xe máy về nhà. Sau khi đi xem ruộng, ông Minh đến quán hớt tóc Tường Vũ tìm gặp chị Vũ hỏi chuyện. Đến nơi, ông Minh cất tiếng, hỏi: Vũ liên quan gì mà mi phá ruộng lúa của cậu…

Chưa dứt lời thì chị Vũ cầm cây kim loại màu trắng dài khoảng 1m, từ trong quán xông ra đánh tới tấp vào người ông. Bất ngờ, ông Minh đưa tay lên đỡ vừa đi lui vào quán hớt tóc, đẩy chị Vũ ngã xuống đất rồi bỏ đi. Chị Vũ đứng dậy, tiếp tục dùng cây kim loại này đánh vào lưng…, gây sưng tại ngón tay trái và đùi bên trái của ông. Quá bực tức trước hành vi của người cháu dâu, ông Minh dùng tay trái đánh 1 cái trúng vào mặt và một số cái khác nhưng không trúng vào người Vũ rồi bỏ đi ra ngoài. Lúc này, có 1 người khách nam đang hớt tóc chạy ra ôm chặt người ông Minh và bảo "đàn bà mà anh đánh nó làm gì?". Ông Minh trả lời "anh nhìn thấy nó đánh tôi hay tôi đánh nó". Trong lúc bị người khách ôm, chị Vũ tiếp tục dùng cây đánh nhiều cái vào người ông. Quá bực tức, ông Minh vùng mạnh, thoát khỏi rồi xông đến giật cây kim loại làm chị Vũ ngã vào chiếc xe máy của người khách…

Với sự việc diễn ra như vậy, ông Nguyễn Đức Minh phải là người bị hại. Tuy nhiên, kết quả điều tra lại có nội dung "ông Minh có hành vi gây thương tích cho bà Vũ". Ngoài ra, CAH Hòa Vang còn ban hành quyết định xử phạt hành chính số 53, ngày 23-3-2021 xử phạt Nguyễn Đức Minh 3 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác"…

Sự thật có đúng như đơn ông Minh trình bày?.

Theo ông Phan Công Trung-Trưởng thôn Phú Sơn 2 (xã Hòa Khương), do tranh chấp đất đai nên gia đình ông Nguyễn Đức Minh cùng gia đình người chị ruột là bà Nguyễn Thị Kháng thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn. Sự việc đã được chính quyền thôn, xã hòa giải nhiều lần nhưng vẫn không đạt kết quả nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ra tòa án. Dù đang được tòa án giải quyết song hai bên tiếp tục có những hành vi làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương và đỉnh điểm là vụ việc xảy ra vào ngày 20-12-2020.

Chị Đặng Thị Tường Vũ (1989, trú Phú Sơn 2, xã Hòa Khương), trình bày: Khoảng 15 giờ, ngày 20-12-2020 ông Minh đi xe máy đến quán Tường Vũ. Lúc này, chị Vũ đang hớt tóc cho khách là ông Nguyễn Văn Hỷ. Khi bước vào quán, ông Minh bất ngờ dùng tay đánh 3 cái vào đầu chị. Khi được ông Hỷ can ngăn, chị Vũ lấy cây kim loại màu trắng, dài hơn 1m cầm trên tay thì bị ông Minh giật lấy, đánh nhiều cái vào đầu đến khi cây kim loại này bị biến dạng.

Chứng kiến, ông Hỷ tiếp tục can ngăn. Ông Minh vùng mạnh ra rồi dùng tay nắm lấy đầu chị đập mạnh vào tủ kính, làm vỡ 2 cánh cửa kính. Ngoài ra, vào ngày 19-12-2020, chị Vũ bị bà Nguyễn Thị Thanh Hương dùng chân, tay đánh nhiều cái vào người. Tương tự, ông Nguyễn Văn Hỷ (1967, nhân chứng, trú thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), khai: "Khoảng 15 giờ 10, khi đang ngồi trên ghế cho chị Vũ hớt tóc thì có một người đàn ông đi vào rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu người thợ hớt tóc. Thấy vậy, tôi đứng dậy can ngăn. Lợi dụng lúc can ngăn, người thợ hớt tóc lấy 1 cây kim loại màu trắng cầm trên tay để tự vệ. Bất ngờ, người đàn ông này xông vào, giật lấy rồi đánh nhiều cái vào đầu. Chứng kiến sự việc, tôi tiếp tục can ngăn song người đàn ông này vùng ra rồi dùng tay nắm đầu người phụ nữ đập mạnh vào tủ kính, làm bể 2 cánh cửa bằng kính"…

Sau khi sự việc xảy ra, chị Vũ điện báo cho CAX Hòa Khương đến làm việc và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự…

Tiến hành điều tra, CAH Hòa Vang đã cho người bị hại đi giám định thương tích. Theo Kết quả giám định số 23, ngày 21-1-2021 của Tổ chức giám định pháp y Đà Nẵng, tỷ lệ thương tích do Nguyễn Đức Minh gây ra cho chị Đặng Thị Tường Vũ là 3%. Ngoài ra, ngày 10-3-2021 chị Vũ có đơn xin rút yêu cầu khởi tố. Căn cứ vào lời khai của nạn nhân Đặng Thị Tường Vũ và nhân chứng Nguyễn Văn Hỷ cùng những vật chứng… tại hiện trường, CAH Hòa Vang xác định: Nguyễn Đức Minh là người thực hiện hành vi gây thương tích cho chị Vũ. Hành vi trên, đã xâm hại đến sức khỏe người khác nên cần phải được xử lý. Căn cứ vào những quy định của pháp luật, ngày 23-3-2021, CAH Hòa Vang đã quyết định xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với Nguyễn Đức Minh.

 Như vậy, dù ông Minh không thừa nhận có hành vi gây thương tích cho người bị hại. Tuy nhiên, từ những lời khai của nhân chứng, vật chứng tại hiện trường… đã khẳng định điều đó là sự thật. Tuy nhiên, hành vi trên chưa đến mức phải xử lý hình sự nên cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hành chính là hoàn toàn đúng.

M.T