Báo Công An Đà Nẵng

Quyết giữ vững trận địa phòng dịch

Thứ sáu, 21/05/2021 07:17

Trong 24 giờ qua, với chỉ 1 ca mắc mới là F1 được ghi nhận tại khu cách ly, cộng với kết quả xét nghiệm gần 37 ngàn trường hợp trong cộng đồng, nhất là tại “điểm nóng” Sơn Trà đều cho kết quả âm tính, vì vậy, tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương trong chiều 20-5, bác sỹ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng nhận định, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng tương đối sạch.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cuộc họp.

Dịch bệnh tương đối sạch ngoài cộng đồng

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 19-5 đến 13 giờ ngày 20-5, trên địa bàn TP có thêm 1 ca mắc mới. Bệnh nhân là F1 có tiếp xúc với BN 3600 N.T.P.L và BN 3609 P.H.V (nhân viên Công ty Trường Minh); đã cách ly tập trung từ ngày 11-5-2021. Cũng trong 24 giờ qua, tổng số lượt người được xét nghiệm được ghi nhận bằng con số kỷ lục mới là 36.670 trường hợp, trong đó có gần 30.500 trường hợp là đại diện hộ gia đình.

Từ những con số nêu trên, bác sỹ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho rằng, có thể nhận định dịch bệnh ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng tương đối sạch. Vì vậy, bác sỹ Thạnh đề nghị cần tiếp tục giám sát chặt chẽ trong các khu cách ly để tránh tình trạng lây nhiễm chéo; đồng thời cần kiểm soát người về Đà Nẵng từ các địa phương khác, nhất là tại các ổ dịch đang bùng phát để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Liên quan đến một số thông tin về các ca bệnh vừa mới ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, trong tờ khai dịch tễ thể hiện có thông tin liên quan đến Đà Nẵng; tuy nhiên, theo bác sỹ Thạnh, đây là những thông tin không đáng lo ngại và các địa phương cũng không cần thiết phải đề cập trong báo cáo dịch tễ, bởi sẽ gây hoang mang, hiểu lầm, thậm chí là gây khó khăn cho địa phương khi xử lý tính huống nếu không kịp thời xác minh, làm rõ. Ví dụ như bệnh nhân N.T.T.H (27 tuổi), địa chỉ thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Bệnh nhân có đến khám tại phòng khám đa khoa Hòa Hảo (TP Hồ Chí Minh), được CDC TP Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có thông tin này, CDC Đà Nẵng đã liên hệ và xác minh thì trường hợp này đã ở TP Hồ Chí Minh 8 năm nay và không về Đà Nẵng. Hay như trường hợp bệnh nhân Đ.T.T, dương tính với COVID-19, bệnh nhân khai có con ruột từng đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang cùng với chồng. Khi có thông tin này, CDC Đà Nẵng đã liên hệ trực tiếp với con gái của bệnh nhân. Kết quả là chị này có đi Đà Nẵng, nhưng thời gian là ngày 10-1-2021 (dịp Tết Âm lịch).

Với chiến lược xét nghiệm diện rộng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng tương đối sạch ở ngoài cộng đồng.

Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm

 Bày tỏ vui mừng trước nhận định của CDC Đà Nẵng về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, 24 giờ qua, Đà Nẵng có nhiều kết quả tốt, đặc biệt là đạt mốc kỷ lục mới trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng và cho kết quả khả quan, rất đáng mừng. Biểu dương các đơn vị, địa phương đã rất tích cực trong triển khai các chỉ đạo của Ban chỉ đạo, trong đó, CDC cũng lại thiết lập mốc mới trong xét nghiệm với con số hơn 28,5 ngàn mẫu. Mặc dù tình hình có nhiều chuyển biến tích cực, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu không được chủ quan. Đặc biệt là phát huy hơn nữa kết quả đạt được, đồng thời siết chặt công tác kiểm tra để giữ vững trận địa phòng chống dịch.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục xét nghiệm diện rộng để có cơ sở đánh giá tình hình, trước mắt nhận định là tương đối sạch ở ngoài cộng đồng. Vì vậy, làm thế nào để trong 1 đến 2 ngày tới có thể bỏ từ “tương đối” để khẳng định trên địa bàn TP không còn ca dương tính trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy cũng đồng tình với các đề xuất của Sở Y tế, trong đó có đề xuất nâng thời gian cách ly tại các khu cách ly lên 21 ngày, cần thiết có thể gia hạn thêm.

Liên quan đến việc xét nghiệm cho công nhân tại các khu công nghiệp (KCN), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN ra văn bản yêu cầu tất cả các doanh nghiệp trong KCN phải tự chịu trách nhiệm về việc tổ chức xét nghiệm cho công nhân của mình, và phải thông báo kế hoạch về việc đề nghị lấy mẫu xét nghiệm vào thời gian nhất định trong vòng 2 ngày tới. “Đây là yêu cầu cấp bách chứ thành phố không chờ các doanh nghiệp hội ý hay chần chừ. Về mặt chủ trương, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chứ không phải doanh nghiệp hỗ trợ lại thành phố. Theo đó, thành phố sẽ ứng trước kinh phí xét nghiệp, sau này doanh nghiệp phải có nghĩa vụ hoàn trả phần chi phí còn lại sau khi thành phố hỗ trợ”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đồng thời cho biết, với 33 doanh nghiệp đề nghị được xét nghiệm và tự chi trả 100% chi phí, thành phố cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp này để tạo sự công bằng.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID- 19 TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, của Ban chỉ đạo và cố gắng hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để Ban chỉ đạo có đánh giá toàn diện, khách quan, từ đó đưa ra biện pháp mới trong bối cảnh mới. Đồng thời, rà soát lại để có biện pháp hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn, nhất là tại các khu cách ly, những người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp tạm dừng hoạt động mà TP đưa ra. Bày tỏ thống nhất với kế hoạch xét nghiệm của Sở Y tế liên quan đến các KCN, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính tham mưu, báo cáo, trình UBND TP phê duyệt nguồn kinh phí thực tế TP đang triển khai cho công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu thực tế của TP…

Doãn Hùng