Báo Công An Đà Nẵng

Quyết liệt các giải pháp, kéo giảm tai nạn giao thông

Thứ tư, 14/07/2021 14:23

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra ngày 13-7, Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) các cấp ngoài tham gia tích cực công tác phòng chống dịch, phải tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, nhất là xử lý mạnh các hành vi vi phạm theo chuyên đề, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 tiêu chí trong năm ATGT quốc gia 2021.

Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành tốt "nhiệm vụ kép"

Theo Thượng tá Bùi Chí Hòa- Phó phòng CSGT, dù tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, lực lượng CSGT các cấp, TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyên biến tích cực; hoạt động vận tải được siết chặt. Các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ bị xử lý nghiêm; tình trạng mô-tô vi phạm các quy định về giao thông có chiều hướng giảm; hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép được ngăn chặn kịp thời..., góp phần giữ gìn tốt ANTT nói chung trên địa bàn. Bên cạnh thực hiện các chuyên đề, xử lý vi phạm, đáng chú ý lực lượng CSGT đã hoàn thành tốt công tác đảm bảo an toàn cho các nhiệm vụ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và TP; TNGT được kéo giảm 2/3 tiêu chí. Trong số 31 vụ TNGT xảy ra, làm chết 21 người, bị thương 19 người (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 1 vụ, giảm 5 người chết, tăng 1 người bị thương). Qua tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 32.599 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc hơn 25,06 tỷ đồng; tạm giữ 1.745 phương tiện,  tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.832 trường hợp. 

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã nỗ lực hoàn thành "nhiệm vụ kép": vừa đảm bảo TTATGT, vừa triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch, được lãnh đạo TP, các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận. Bên cạnh phối hợp với các lực lượng làm tốt nhiệm vụ tại các chốt, lực lượng CSGT đã phòng, chống hiệu quả tình trạng đua xe trái phép, trong đó phối hợp với các lực lượng tổ chức ra quân chốt chặn, TTKS, giải tán 12 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện cổ vũ đua xe trái phép, gây rối TTCC. Thông qua trang Facebook "CSGT Công an TP Đà Nẵng", tiếp nhận và xác minh các clip do người dân phản ánh về các hành vi chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, bịt mắt điều khiển xe..., đã triệu tập 4 đối tượng, xử phạt 2 đối tượng. Ngoài ra, chủ động phối hợp với các lực lượng Cảnh sát kinh tế, ma túy, kinh tế, môi trường, cơ động, CAP… lực lượng CSGT phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm trên tuyến giao thông với 33 vụ được phát hiện, xử lý; bắt giữ, xử lý nhiều trường hợp đưa người nước ngoái nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng; xử phạt nhiều trường hợp xe khách trả người không đúng quy định trong thời điểm giãn cách phòng chống dịch… 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, cải cách hành chính cũng đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Qua nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết, chuyên đề, cán bộ, đảng viên lực lượng CSGT luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị, quan điểm, lập trường vững vàng; chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng, quy định của Ngành; CBCS, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

Xây dựng hình ảnh CSGT đẹp hơn trong lòng dân

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phan Văn Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác lực lượng CSGT các cấp đã đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh: Cùng với Công an toàn TP, CSGT đã hoàn thành tốt "nhiệm vụ kép", vừa đảm bảo TTATGT vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, góp phần đảm bảo tốt ANTT, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, với kết quả giảm 2/3 chỉ tiêu về TNGT, Đại tá Phan Văn Dũng cho rằng vẫn chưa bền vững. Vì vậy, cần phải quyết liệt tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, nhất là xử lý theo các chuyên đề vi phạm để kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm ATGT 2021. Làm được vậy, cần kiên quyết xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, bởi xử phạt nghiêm là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để răn đe các chủ phương tiện khi lưu thông trên đường. 

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương trong công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến; chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Phó giám đốc Công an TP lưu ý, mỗi CBCS cần phải biết tự soi, tự sửa, nhận thức rõ từng việc làm của mình để xây dựng tốt hình ảnh của bản thân, từ đó góp phần xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức, tư tưởng chính trị; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật và điều lệnh CAND, giản dị, gần gũi với nhân dân, biết phát huy vai trò của nhân dân trong đảm bảo TTATGT. "Lực lượng CSGT phải trang bị thật tốt kỹ năng trong xử lý tình huống, tạo dựng và giữ được hình ảnh đẹp của người CSGT. Bởi giá trị cao nhất chúng ta hướng đến là tạo dựng được niềm tin của nhân dân vào lực lượng CSGT. Khi chúng ta làm rất tốt rồi, nhưng chỉ cần một hành động, cử chỉ dù nhỏ không đúng, sai lệch sẽ mất hết hình ảnh", Đại tá Phan Văn Dũng nói. 

Về nhiệm vụ phòng chống dịch của lực lượng CSGT, Đại tá Phan Văn Dũng đặc biệt lưu ý: Bên cạnh xử lý TTATGT, công tác phòng ngừa dịch bệnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu hiện nay, bởi dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Khi thực hiện nhiệm vụ, CBCS cần hết sức đề cao công tác phòng ngừa, vì tại các tổ, đội làm nhiệm vụ, chỉ cần 1 CBCS nhiễm bệnh sẽ kéo theo cả tập thể phải cách ly, ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ chồng chất trước mắt.       

CÔNG HẠNH

Sáng 13-7, Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Trại Tạm giam 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP đánh giá cao kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo can phạm nhân, bảo vệ Trại tuyệt đối an toàn, nhất là Trại đã có kế hoạch triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID. Trong thời gian đến, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Trại tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý CBCS; tập trung các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, bảo vệ Trại tuyệt đối an toàn; triển khai công tác đặc xá tha tù cho phạm nhân, chủ động trong phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong Trại.

THU HUYỀN