Báo Công An Đà Nẵng

Quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông để nhân dân vui Xuân đón Tết

Thứ sáu, 23/12/2022 10:04
Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Tình trạng vi phạm giao thông vẫn còn cao

Năm 2022, cả nước đã xảy ra hơn 11,45 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 36 vụ, tăng 596 người chết, giảm 214 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra nhiều vụ giao thông nhất với 11.323 vụ làm chết 6.265 người, bị thương 7.777 người, có 30 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 97 người, bị thương 42 người. Tình trạng chống người thi hành công vụ cũng đã thường xảy ra với 26 vụ, làm 10 cán bộ chiến sĩ CSGT bị thương. Ngoài ra, tình trạng đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng đã bị lực lượng CSGT phát hiện, ngăn chặn và xử lý 169 vụ với 2.836 đối tượng, tiến hành khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng, xử lý hành chính 157 vụ.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã tiến hành xử lý 2.865.685 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền 4.124 tỷ đồng; tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. Trong đó, đường bộ là hơn 2,8 triệu trường hợp, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng, tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn chiếm 11,01% với hơn 308 ngàn trường hợp, tỷ lệ chạy quá tốc độ quy định chiếm 12,83% với 359.473 trường hợp.

Riêng tại Đà Nẵng, năm 2022, 82 vụ tai nạn giao thông xảy ra làm chết 56 người, bị thương 56 người, thiệt hại tài sản khoảng 182 triệu đồng. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra 15 vụ làm chết 8 người trên tuyến quốc lộ 1A, 14B, tránh Nam Hải Vân- Túy Loan, chiếm 18,22% so với tổng số vụ. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản hơn 63.169 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 73,86 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 8.611 trường hợp. So với năm 2021, số trường hợp lập biên bản tăng 16.755 trường hợp. Trong đó, chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 4.356 trường hợp vi phạm (tăng 513%); chuyên đề quá tải, quá khổ phát hiện, xử lý 463 trường hợp vi phạm (tăng 1.496%); chuyên đề quá tốc độ 7.964 trường hợp, tăng 15,8%.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2023.

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Năm 2022, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm TTATGT, trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả 5 đợt cao điểm đảm bảo TTATGT. Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT cùng với công tác tuyên truyền đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về tư duy, nhận thức của cán bộ chiến sĩ CSGT cũng như người dân. Tuy nhiên, số vụ và người chết do TNGT còn ở mức cao, còn xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, một số địa phương đã xảy ra TNGT liên hoàn nguyên nhân do lái xe vi phạm nồng độ cồn. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần vẫn xảy ra thường xuyên. Các vi phạm pháp luật về TTATGT, vi phạm hành lang ATGT đường bộ còn phổ biến tập trung ở các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ,... tổ chức đua xe, đánh võng. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về TTATGT chưa chặt chẽ, các giải pháp bảo đảm TTATGT chưa thường xuyên. Việc phân công, phân cấp bố trí tuần tra, kiểm soát chưa hợp lý.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung- Cục trưởng Cục CSGT đã yêu cầu trong năm 2023, lực lượng CSGT toàn quốc phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm, kịp thời tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp công tác nhằm bảo đảm TTATGT, TTXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an các địa phương phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong việc đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội. Đặc biệt, lực lượng CSGT cần phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao uy tín, hình ảnh của người chiến sĩ CAND. Từ đó, toàn lực lượng CSGT quyết tâm kiềm chế sự gia tăng TNGT, làm giảm số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CSGT đồng thời yêu cầu lực lượng CSGT cần phải đảm bảo tốt TTATGT, nhất là trong thời gian tới, các lực lượng CSGT tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2023, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đề ra trong năm 2023. CSGT toàn quốc phải thực hiện tốt kế hoạch về mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023, góp phần vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Lê Anh Tuấn