Báo Công An Đà Nẵng

Quyết liệt đấu tranh tệ nạn cờ bạc thời điểm giáp Tết

Thứ bảy, 11/01/2020 16:33

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt ra quân và đã tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn, tội phạm cờ bạc.

Hiện trường bắt ổ bạc lớn tại địa bàn giáp ranh xã Sơn Liên (H. Sơn Tây).

Thời điểm cuối năm là thời điểm nạn cờ bạc diễn biến phức tạp, các ổ nhóm hoạt động tinh vi với quy mô lớn. Không chỉ tổ chức đánh bạc tại nhà, quán cà-phê, khách sạn, các đối tượng còn rủ nhau đến vùng đồi núi hẻo lánh... để thực hiện hành vi đánh bạc. Trước đó, CAH Sơn Tây đã bắt quả tang ổ đánh bạc ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Đình Nghĩa (43 tuổi, trú xã Sơn Liên, H. Sơn Tây). Tại đây bắt quả tang 18 người trong ổ đánh bạc. Tang vật trên sòng và trên người các đối tượng gần 50 triệu đồng cùng 9 xe máy. Các đối tượng đánh bạc hầu hết là người ở tỉnh Kon Tum sang tổ chức đánh bạc, trong đó có nhiều giáo viên, cán bộ tham gia. Được biết, thôn Đăk Doa, xã Sơn Liên là địa bàn giáp ranh xã Đăk Nên, H. Cam Pơ Long, tỉnh Kon Tum. Lợi dụng địa bàn giáp ranh, các đối tượng đánh bạc từ tỉnh Kon Tum kéo sang địa bàn Đăk Nên sát phạt nhau.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra CAH Sơn Tây cho biết, các đối tượng đánh bạc lựa chọn khu vực đồi cao tại địa bàn giáp ranh, có vị trí địa lý hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn để tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an đó là thủ đoạn của tội phạm cờ bạc trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. “Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chúng tôi đã đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc tại địa bàn giáp ranh, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở dịp cuối năm”, Trung tá Nguyễn Văn Chiến chia sẻ.

Vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự CAH Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Thừa (48 tuổi, trú xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ) tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Đây là ổ đề lớn do bà Thừa đứng ra ghi đề cho nhiều con bạc với số tiền hàng chục triệu đồng. Hoặc mới đây, lực lượng CAH Lý Sơn phối hợp với CAX An Hải bắt quả tang vụ đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” tại nhà ông Trương Đình Sơn (xã An Hải), gồm các đối tượng: Huỳnh Công Nhiệm (36 tuổi), Trần Thị Ngọc (25 tuổi), Ngô Văn Điều (47 tuổi), Võ Quận Triển (30 tuổi, cùng trú xã An Hải) và Trần Thị Ngà (25 tuổi, trú xã An Vĩnh). Tại hiện trường, lực lượng CAH đã lập biên bản và tạm giữ số tiền trên sòng và trên người các đối tượng hơn 100 triệu đồng, 14 xe máy cùng tang vật liên quan.

Thượng tá Mai Thành Tâm- Phó trưởng CAH Lý Sơn cho biết, để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm, tệ nạn này, trong thời gian đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, CAH Lý Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các xã tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến người dân về hậu quả, tác hại của nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, CAH cũng triển khai nhiều tổ công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng hoạt động cờ bạc.

“Tuy nạn cờ bạc trên địa bàn huyện không rầm rộ, song trong quá trình đấu tranh triệt phá các điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức, lực lượng CAH cũng gặp không ít khó khăn. Bởi các đối tượng hoạt động với nhiều loại hình cờ bạc tinh vi, dễ dàng xóa dấu vết và bỏ trốn, thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động lưu động”, Thượng tá Mai Thành Tâm chia sẻ.

Hơn 20 ngày ra quân, lực lượng CA tỉnh Quảng Ngãi đã triệt xóa trên 30 ổ đánh bạc dưới nhiều hình thức và tiến hành xử lý hành chính, hình sự hàng chục đối tượng. Theo Thượng tá Trần Minh Thành- Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm đánh bạc cũng gặp không ít khó khăn do nhiều đối tượng hoạt động có tổ chức. Xung quanh những sòng bạc, các đối tượng thường cho người cảnh giới rất cẩn mật. Đặc biệt, trong thời gian qua cũng xuất hiện hình thức đánh bài trực tuyến rất khó kiểm soát, thu thập chứng cứ và xử lý. Trước tình hình trên, lực lượng CA từ tỉnh đến huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn, tội phạm cờ bạc.

“Để đấu tranh đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, ngoài sự nỗ lực của lực lượng CA, đòi hỏi chính quyền địa phương, các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ tác hại, hậu quả của việc tham gia vào các trò sát phạt đỏ đen. Đồng thời, bản thân mỗi người dân cần tự bảo vệ mình, gia đình mình trước tệ nạn cờ bạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, Thượng tá Trần Minh Thành chia sẻ.

T. SỰ