Báo Công An Đà Nẵng

Bế mạc hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78:

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023

Thứ tư, 21/12/2022 08:39

* CATP Đà Nẵng được nhận Cờ thi đua của Bộ Công An

Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua năm 2023.

Hoàn thành tốt lời hứa với Quốc hội và nhân dân

Hai ngày làm việc, trải qua nhiều tham luận, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các Nghị quyết của ĐUCAT.Ư, Chỉ thị của Bộ CA về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ CA khẳng định đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, vượt nhiều chỉ tiêu đã đăng kí với Quốc hội và nhân dân ngay từ đầu năm. Bên cạnh tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND; các giải pháp, biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn ANCT, TTATXH trong tình hình mới; giải pháp chống diễn biến hòa bình, trong năm 2022, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã đạt nhiều kết quả đáng biểu dương.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Cụ thể, đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2022, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển KT-XH. Bộ Công an đã đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 100% Công an các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 -NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết số 12).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các tập thể.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc

Với những thành tích, chiến công đã đạt được của lực lượng CAND trong năm 2022, tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 cho 29 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND; Bộ Công an quyết định tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2022 đối với 44 Công an các đơn vị, địa phương, trường, bệnh viện thuộc lực lượng CAND, trong đó có Công an TP Đà Nẵng.
Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Công an thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hà Nội vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Bệnh viện Y học cổ truyền và Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng các đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 29 Công an đơn vị, địa phương và trường CAND. Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TP Đà Nẵng.

Kéo giảm tội phạm, không để tội phạm lộng hành

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng CAND đạt được trong năm 2022.

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 12; nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH sẽ đối mặt với nhiều vấn đề mới, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề hơn… Các thách thức trên đòi hỏi CBCS lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới các mặt công tác đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phải đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia. Với công tác bảo đảm ANQG, yêu cầu đặt ra là “Không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược”; an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực, địa bàn. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, yêu cầu đặt ra là “Bằng mọi biện pháp phải kéo giảm tội phạm về TTXH, không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân”; điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. “Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, để có các giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm, “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch, điện chỉ đạo của Bộ về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công Hạnh