Báo Công An Đà Nẵng

Quyết tâm làm lại cuộc đời

Thứ tư, 10/09/2014 09:22

(Cadn.com.vn) - Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, các đối tượng sau cai (ĐTSC) cần lắm những tấm lòng và những bàn tay nâng đỡ, sẻ chia để giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời.

Hòa nhập cộng đồng

Đến nay, nhiều người dân địa phương vẫn còn nhớ rõ, thanh niên Đ.V.P ở P. Bình Hiên (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) chỉ vì ham chơi bời mà sa vào con đường nghiện ngập, tự thiêu đốt tương lai mình và gây biết bao khổ lụy cho gia đình, hàng xóm. P. đã bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy và đưa đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06 thành phố. Từ ngày ra trại, P. ra sức phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều lần bọn xấu đến rủ rê, lôi kéo, P. đều kiên quyết từ chối và bền bỉ tự cai nghiện. Bây giờ, P. đã có vợ con, ngày ngày tảo tần buôn bán kiếm sống trong sự đùm bọc của cộng đồng.

Thực hành giả định vây bắt tội phạm ở Hải Châu.

Còn P.T.S ở P. Hải Châu 2 sau khi mãn hạn cai nghiện tập trung, đã quyết tâm từ bỏ quãng đời lầm lỗi, nỗ lực học nghề điện, nước để mưu sinh. Mỗi lần bọn xấu rủ rê tái hút chích, là anh lại nhớ đến những cơn quằn quại và nỗi đau xé lòng của người mẹ già mà dứt khoát lánh xa. Giờ đây, anh đã trở thành thợ điện, nước lành nghề, cần mẫn, làm cho cuộc sống gia đình ngày càng khá hơn...

 Ở Q. Hải Châu, công tác phòng chống tệ nạn xã hội được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hết sức quan tâm. Trên địa bàn quận có không ít ĐTSC nỗ lực phấn đấu làm lại cuộc đời mà trên đây là hai trường hợp cụ thể. Phòng LĐ-TB&XH quận cho biết, hiện nay toàn quận có hơn 150 ĐTSC, trong đó đã có gần 100 đối tượng tiến bộ. Đặc biệt, có những ĐTSC hăng hái tham gia giáo dục đồng đẳng và các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Ra quân phòng chống tệ nạn xã hội ở Q. Hải Châu.

Những sự giúp đỡ kịp thời

Ngoài sự nỗ lực phấn đấu của chính mình, các ĐTSC cần lắm những tấm lòng và những bàn tay nâng đỡ, sẻ chia để giúp họ vươn lên làm lại cuộc đời. Những năm qua, cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội, lãnh đạo Q. Hải Châu hết sức quan tâm giúp đỡ ĐTSC và cả các đối tượng đang cai nghiện tập trung. Vào dịp tết hằng năm, lãnh đạo quận đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho học viên 05-06 có hộ khẩu trên địa bàn. Những phần  quà tuy chưa nhiều về vật chất, nhưng có giá trị tinh thần to lớn, làm cho nhiều đối tượng xúc động trước sự bao dung, độ lượng của chính quyền.

“Sự ưu ái của lãnh đạo quận khiến em vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình và càng thêm quyết tâm cai nghiện”, học viên D.T.N chia sẻ. Mặt khác, gia đình các học viên 05-06 cũng được UBND quận và các phường thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, trao đổi về phương pháp phối hợp giáo dục đối tượng, về cạm bẫy, tác hại của ma túy và phương pháp quản lý, giáo dục con, giúp con phòng tránh tái nghiện. Bên cạnh đó, ĐTSC ở từng phường được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kịp thời  quan tâm giúp đỡ để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chỉ riêng mỗi dịp tết cổ truyền, toàn quận đã hỗ trợ các đối tượng này hơn 2 tấn gạo ăn. Đặc biệt, mới đây, 67 đối tượng tiến bộ được hỗ trợ đồng loạt 2 triệu đồng/người. Các đoàn thể, ban ngành tận tình tư vấn, hướng dẫn cách thức làm ăn và mạnh dạn tín chấp cho ĐTSC được vay vốn ưu đãi để làm các mô hình kinh doanh nhỏ. Cụ thể như anh N.C ở Phước Ninh mở dịch vụ bán điện thoại di động, chị P.T.H ở Hải Châu 1 mở quán cà-phê giải khát tại nhà, bền bỉ vượt khó thoát nghèo...

Những năm qua, cả hệ thống chính trị xã hội ở Hải Châu cùng thống nhất phương châm động viên ĐTSC nỗ lực phấn đấu vươn lên và dang tay nâng đỡ, đùm bọc đối với những người lầm lỡ trên con đường tái hòa nhập. “Toàn quận có hàng trăm lượt ĐTSC được hỗ trợ gạo ăn, sinh kế, hướng dẫn kiến thức kinh doanh và những người chăm chỉ làm ăn, có nhu cầu vay vốn ưu đãi, đều được giải quyết kịp thời”, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu nhấn mạnh.

Minh Thành