Báo Công An Đà Nẵng

“Ra đường sợ nhất công nông”!

Thứ hai, 10/12/2018 21:00

Dù đã bị cấm nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn khoảng 3.000 xe độ chế (xe công nông) đang hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh. Những loại phương tiện này không được đăng ký cấp biển số, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định, nhưng vẫn được người dân sử dụng để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường nội thị, tỉnh lộ cho đến quốc lộ.

Một vụ TNGT liên quan đến xe độ chế ở Bình Định.

Thời gian gần đây, số vụ TNGT liên quan đến xe tự độ chế có dấu hiệu gia tăng, gây mất ATGT trên các tuyến đường. Cuối tháng 11-2018, tại đoạn qua thị trấn Phù Mỹ (H. Phù Mỹ) xe độ chế đã tông vào xe máy làm ông Trần Thiện Hòa (34 tuổi) chết tại chỗ   và vợ ông Hòa bị thương nặng. Trước đó, tại xã Hoài Phú, H. Hoài Nhơn, một chiếc xe độ chế chở gạch đã gây tai nạn khiến một em học sinh lớp 9 ở xã Hoài Phú  tử vong. Và đầu tháng 12-2018,  vụ TNGT có liên quan đến xe độ chế lại xảy ra tại H. Tuy Phước làm chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi, ở xã Phước Hòa, H. Tuy Phước) thiệt mạng.

Theo thống kê, từ năm 2017 đến nay, địa bàn tỉnh Bình Định  đã xảy ra hơn 20 vụ  TNGT liên quan đến xe độ chế, làm ít nhất 9  người thiệt mạng, 19  người bị thương nặng. Tuy nhiên, việc xử lý các loại xe này cũng gặp không ít khó khăn, biết là vi phạm nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người vẫn bất chấp điều khiển loại xe này chở hàng hóa. Anh Nguyễn Văn Tiền, ở H. Phù Mỹ cho biết: “Cũng biết là vi phạm mà ở quê mà không có xe đây sao đi làm được nên tụi tui phải sử dụng thôi”.

Ðể chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước gắn với kiểm tra, xử lý tình trạng xe tự độ chế lưu thông trên các tuyến giao thông qua địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị chức năng tổng rà soát các loại phương tiện để lập danh sách quản lý chặt chẽ; đồng thời, thông báo, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không đưa các loại phương tiện này hoạt động trên đường giao thông công cộng, nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt và tịch thu phương tiện.

Từ giữa tháng 11-2018 đến nay, lực lượng CSGT CA tỉnh Bình Định đã phát hiện 5 phương tiện tự độ chế tham gia giao thông nên lập biên bản vi phạm để xử lý. Bên cạnh đó, Phòng CSGT CA tỉnh đã tham mưu lãnh đạo các cấp mở nhiều đợt ra quân TTKS, xử lý các trường hợp vi phạm nhằm góp phần ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc từ loại phương tiện trái phép này.

Trung tá Ngô Đức Hoài-  Phó trưởng Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định, cho hay: “Việc xử lý triệt để loại phương tiện này vẫn gặp không ít khó khăn nên việc xử lý loại xe này đòi hỏi sự phối hợp, tuyên truyền nhiều cấp ngành trong việc vận động người dân chuyển đổi phương tiện hành nghề đảm bảo ATGT. Để phòng ngừa, kéo giảm TNGT và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, việc xử lý kiên quyết đối với loại phương tiện tự độ chế lưu thông trên các tuyến đường là việc làm cần thiết”.

QUÝ HIỀN