Báo Công An Đà Nẵng

Rà soát dự án ven sông Hàn

Thứ năm, 25/04/2019 12:06

Tại cuộc họp báo quý I-2019 được tổ chức vào chiều 24-4 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Đà Nẵng sẽ rà soát lại dự án Marina Complex và các dự án khác ven sông Hàn.

Rà soát kỹ quy định, xử lý nghiêm sai phạm

Trước câu hỏi về tương lai của phân khúc lấn sông Hàn thuộc dự án Marina Complex, ông Thái Ngọc Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Sở Xây đang dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan làm việc với nhà đầu tư tạm dừng triển khai dự án để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý. “Hiện UBND thành phố giao các đơn vị tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ ngành trung ương có liên quan đến việc triển khai dự án này, có kết quả trước ngày 3-5-2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy. Khi có kết quả sẽ công bố rộng rãi”, ông Trung cho hay. Tiếp vấn đề này, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Song song với công việc rà soát, thành phố phối hợp với Mặt trận sẽ tổ chức hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học. Thành phố sẽ cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp, tham vấn các cơ quan chuyên môn để có phương án xử lý tốt nhất. Đầu tháng 5 sẽ diễn ra hội thảo này”.

Về các sai phạm tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, ông Thái Ngọc Trung thông tin: Cơ quan chức năng sẽ xử lý đúng pháp lý và cụ thể từng bước. Đầu tiên là trao đổi, thông báo kế hoạch và hỗ trợ pháp lý cho những người mua nhà, thậm chí khởi kiện chủ đầu tư bán cho họ tài sản không hợp pháp và công khai sai phạm trên mạng để các nhà đầu tư, người dân được rõ. Quan điểm của thành phố là quyết tâm xử lý dứt điểm, không bao che hay hợp thức hóa. Việc rà soát sai phạm sẽ được tiến hành khách quan, toàn diện. Chủ đầu tư không tự thực hiện thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ. Đơn vị thi công sẽ tháo dỡ cẩn thận công trình phía trên để tránh ảnh hưởng đến các tầng dưới cũng như toàn bộ tòa nhà. "Do kết cấu công trình phức tạp nên cần có thời gian và phương án phù hợp. Chúng tôi xin ý kiến về trình tự tháo dỡ tương tự như tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội. Dự kiến tháng 6 này thành phố bắt đầu tháo dỡ và sẽ hoàn thành trong tháng 1-2020", ông Trung nói thêm.

Ông Đặng Việt Dũng và ông Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo quý I-2019.

Tìm phương án hài hòa cho 2 nhà máy thép

Về tương lai của 2 nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, với những vi phạm trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, thành phố đã ra các quyết định xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng. Hai nhà máy thép cũng chấp hành nghiêm túc, theo lộ trình thì đến tháng 5-2019 là hết thời hạn tạm dừng và họ có đủ quyền để khắc phục thêm 6 tháng nữa. Đến lúc đó thành phố tùy theo thẩm quyền có cho gia hạn thêm hay không vì quy định là được gia hạn 24 tháng. “Qua theo dõi, chúng tôi thấy doanh nghiệp chấp hành dừng sản xuất kinh doanh nhưng chưa thực hiện nộp phạt.  Thành phố vẫn đang làm việc với 2 doanh nghiệp để có thể tìm ra phương án tối ưu nhất”, ông Hùng cho hay.

Khi được đề nghị giải thích về câu chữ trong Nghị quyết 43, phần về bán đảo Sơn Trà, phóng viên đặt câu hỏi trong tương lai đây sẽ là khu du lịch quốc gia, phát triển du lịch hay là khu bảo tồn thiên nhiên?, ông Thái Ngọc Trung cho biết, Bộ Quốc phòng chỉ cho phép Đà Nẵng khai thác từ bình độ 200m trở xuống. Đây sẽ vẫn là khu bảo tồn thiên nhiên và cho phép khai thác du lịch ở một số khu vực. Nghĩa là sẽ kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ phát triển du lịch, kinh tế song song với hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

Kết thúc họp báo, ông Đặng Việt Dũng tâm sự, thời gian vừa qua thành phố đối mặt với một số khó khăn, thách thức, thậm chí cả những câu chuyện đau lòng. Song song với sự điều hành, quản lý của chính quyền, báo chí đã tương tác, ghi nhận, cổ vũ những thành quả đồng thời kịp thời phản ánh những hạn chế, yếu kém và thậm chí cả những sai phạm để thành phố tốt hơn lên. “Quan điểm của lãnh đạo thành phố là làm sao phát triển bền vững, nên từng bước rà soát và điều chỉnh lại những cái trước đây làm chưa phù hợp. Thành phố quyết tâm làm cho được việc này. Đà Nẵng đã, đang và sẽ quyết tâm làm cho được. Mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành”, ông Dũng nói.

CÔNG KHANH

Quét sạch tín dụng đen khỏi địa bàn Đà Nẵng

 

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, liên tục trong thời gian qua, cả lực lượng cơ sở và các phòng ban nghiệp vụ đã ra quân với mệnh lệnh phải dẹp được nạn tín dụng đen. Và thực tế trong thời gian qua, Công an thành phố đã khám phá nhiều vụ án, xử lý nhiều đối tượng, được quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ. Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn cũng đã mạnh tay, xử lý có hiệu quả đối với loại hình game bắn cá, việc sử dụng ma túy tại quán bar, vũ trường, khám phá các vụ lừa đảo trúng thưởng. Chính vì vậy tình hình ANTT trong những tháng đầu năm 2019 của Đà Nẵng cơ bản được đảm bảo. “Giám đốc Công an thành phố cũng đang chuẩn bị thủ tục, nhân sự để sẵn sàng cho việc thành lập thêm đơn vị chuyên về đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Trước đây chỉ là một bộ phận của phòng Cảnh sát Kinh tế, nhưng với những diễn biến của loại hình tội phạm đặc thù này, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải có một phòng chuyên biệt với trang thiết bị và con người đủ năng lực đáp ứng trong tình hình mới”, Đại tá Trần Mưu cho hay.