Báo Công An Đà Nẵng

Rà soát, tấn công tội phạm ngay từ cơ sở

Thứ năm, 25/06/2015 10:18

(Cadn.com.vn) - Ngày 24-6, Công an TP tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2015, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tội phạm được kéo giảm

Báo cáo của Đại tá Nguyễn Hải Thuận, Trưởng phòng Tham mưu về tình hình ANCT, TTATXH 6 tháng đầu năm cho thấy, trong những tháng đầu năm, CA toàn TP đã bám sát các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBNDTP, chương trình công tác của Đảng ủy, Giám đốc CATP đề ra; chủ động nắm chắc, giải quyết tốt tình hình ANCT, TTATXH, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, hình thành "điểm nóng".

Công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy nã tội phạm, thi hành án dân sự được tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật; phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới; TTATGT, đô thị được đảm bảo; công tác xây dựng hậu cần kỹ thuật, XDLL đạt nhiều kết quả quan trọng...

Đặc biệt, trên lĩnh vực đảm bảo TTATXH, CA các cấp đã triển khai hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh với tội phạm theo chuyên đề, nhờ đó, tỷ lệ điều tra khám phá án từng bước được nâng cao, trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; nhiều loại tội phạm như  giết người, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp được kiềm chế, kéo giảm. Trong số 222 vụ vi phạm về TTXH xảy ra (giảm 30 vụ so với cùng kỳ năm 2014), lực lượng CA các cấp đã điều tra khám phá 175 vụ, đạt tỷ lệ 78,83%; bắt xử lý 263 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng...

Đánh giá của CA các đơn vị, địa phương cho thấy, dù tình hình tội phạm trộm cắp có giảm, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, phương thức hoạt động chủ yếu là lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của chủ sở hữu để đột nhập, lấy cắp tài sản. Trong công tác đảm bảo TTATGT, đáng mừng nhất là tình hình TNGT đều giảm cả 3 tiêu chí (giảm 35 vụ, người chết giảm 1 người và người bị thương giảm 42 người), văn hóa giao thông của người tham gia giao thông được nâng lên...

Lực lượng CS Kinh tế bắt, đưa nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng vừa sa lưới tháng 5-2015
vào trại giam.

Tăng cường điều tra, trấn áp tội phạm theo chuyên đề

Để kết quả các mặt công tác đạt hiệu quả cao hơn trong 6 tháng cuối năm, phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả những chủ trương, giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết lớn về "chiến lược BVTQ trong tình hình mới", "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại Đà Nẵng; tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, Việt kiều nhập cảnh; hoạt động kinh doanh cầm đồ, nhà trọ; các giải pháp đảm bảo TTATGT, phong trào TDBVANTQ.

Đại tá Lê Văn Tam lưu ý, bên cạnh triển khai những đầu việc, kế hoạch phục vụ cho các hoạt động hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, CA các đơn vị, địa phương cần đầu tư, tập trung mạnh hơn cho lĩnh vực phòng chống tội phạm, gìn giữ TTATXH, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn mới mà một số đơn vị vừa phát hiện, khám phá thành công các vụ án điểm trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, các loại tội phạm như giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài sản, lừa đảo qua mạng, lừa chung cư; đối tượng lợi dụng khiếu kiện gây mất ANTT vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, cần phải có biện pháp mạnh trong đấu tranh, phòng ngừa. Trong xây dựng phong trào TDBVANTQ, thông qua mỗi lần phát động, CA các đơn vị địa phương phải chú trọng đến hiệu quả nâng cao được ý thức cảnh giác của người dân, không để xảy ra tình trạng lơ là dẫn đến tội phạm lợi dụng cơ hội gây án.

Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh: 6 tháng qua, nhìn một cách tổng thể thì tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao; TNGT giảm cả 3 tiêu chí, đó là những kết quả rất đáng mừng. Điều đó khẳng định đã kiểm soát rất tốt tình hình ANTT. Nhưng ở bối cảnh hiện tại, nguyên nhân phát sinh tội phạm vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, trong đó có nhiều hành vi phạm tội mới, thủ đoạn tinh vi hơn... vì vậy các lực lượng, đơn vị phải tổ chức tấn công trấn áp mạnh để kiểm soát tốt tình hình, kiềm chế hơn nữa sự gia tăng tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, mà cụ thể là cố gắng đạt mục tiêu khám phá 80% số vụ án xảy ra trong năm 2015.

Làm tốt nhiệm vụ này, CA toàn lực lượng phải luôn nêu cao trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh. "Tôi yêu cầu CA từng phường, các đội hình sự phải rà soát và tấn công đối tượng phạm tội ngay từ cơ sở, từ trong trứng nước, nhất quyết không được để hình thành băng nhóm và xuất hiện bảo kê; phải xem trọng, tăng cường việc triển khai tấn công trấn áp tội phạm theo chuyên đề để hạn chế tội phạm phát sinh, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, hoạt động kiểu xã hội đen, góp phần giữ vững thế trận đảm bảo an ninh, TTATXH, tạo niềm tin cho chính quyền TP và nhân dân"- Đại tá Lê Văn Tam chỉ đạo.

Công Hạnh