Báo Công An Đà Nẵng

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường: Người dân cần bình tĩnh

Thứ ba, 25/11/2014 17:57

(Cadn.com.vn) - Sau một số tỉnh Nam Trung Bộ, Nghệ An, những ngày qua sự xuất hiện nhiều bất thường của rắn lục đuôi đỏ đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Chuyện lo lắng, cảnh giác trước mối nguy từ loài rắn độc này là có lý, tuy nhiên một bộ phận người dân đang trong tình trạng “loạn” thông tin vì những đồn thổi khiến tình hình có dấu hiệu phức tạp.

Chúng tôi có cuộc khảo sát thực tế, đồng thời ghi nhận một số khuyến cáo từ cơ quan chức năng để người dân có thể tham khảo, chủ động phòng tránh trước sự xuất hiện của loài rắn này.

Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều

Sau Quảng Nam, những ngày qua, rắn lục đuôi đỏ liên tục xuất hiện ở trong KDC khắp các quận, huyện khiến nhiều người dân Đà Nẵng lo sợ và cảm thấy bất an trong sinh hoạt. Nhiều người đã bị rắn cắn phải nhập viện điều trị. Tại một số nơi, sau khi bắt được và đánh chết rắn, người dân đã cột lại rồi treo ở những nơi đông người để khuyến cáo mọi người cẩn thận.

Anh Mai Đình Trung (trú tổ 69, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) cho biết, trước đây trong KDC của anh thỉnh thoảng cũng bắt gặp rắn lục nhưng nó xanh cả người, thời gian gần đây chính anh đã đập chết 4 con rắn có phần đỏ phía sau đuôi khoảng 1 gang tay. “Mới hôm qua tui đập chết một con bò qua đường giữa hai khu đất có nhiều cây cối rậm rạp. Đang có chửa nên nó to bằng nửa cổ tay. Chỉ trong mấy ngày qua thôi, bà con đã đập chết 7 con rắn lục có đuôi màu đỏ” - anh Trung cho hay.

Rắn lục đuôi đỏ bò trên cửa sổ nhà anh Võ Thành.

Theo ông Phan Phú Thông (tổ trưởng tổ dân cư số 3, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), rắn lục đuôi đỏ xuất hiện trong KDC từ cách đây khoảng 1 tuần. Thời điểm người dân thấy rắn thường là từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau. Hiện trong khu vực đã có 6 gia đình ghi nhận sự xuất hiện của loài rắn này nhưng chưa ai bị cắn. “Hôm trước tôi đang dắt xe vào nhà thì phát hiện một con khá lớn trườn từ ngoài vườn vào nên huy động mọi người đập chết rồi đem đi chôn. Tối hôm sau một con khác dài hơn nằm bám vào cửa kính. Không hiểu sao dạo này nhiều rắn lục có đuổi màu đỏ như vậy” - anh Thành (trú Phước Mỹ) lo lắng.

Qua khảo sát của chúng tôi, các địa phương của Đà Nẵng ghi nhận sự xuất hiện nhiều bất thường của rắn lục đuôi đỏ trong những ngày qua là một số phường ở các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, quanh Sân bay Đà Nẵng…

Một con rắn lục đuổi đỏ bị người dân đập chết.

Hoang mang trước nhiều lời đồn thổi

 Chuyện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường trong các KDC, nhiều người bị rắn cắn phải nhập viện điều trị là có thật. Tuy nhiên, hiện trong dư luận xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi “ly kỳ” mà chưa có căn cứ xác đáng đã khiến tình hình trở nên phức tạp. Những người tỉnh táo, khách quan phán đoán có thể do những biến đổi thất thường của thời tiết, rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá, rắn đến mùa sinh sôi lại gặp phải các khu đất ẩm thấp, rậm rạp, số lượng con non do rắn lục đuôi đỏ sinh trong một lứa lại nhiều. Trong khi đó, một bộ phận người dân cho rằng trong thời gian qua đã có kẻ xấu thả loài rắn này vào các KDC để phá hoại. Liên quan đến rắn, có người thậm chí còn bắt nguồn từ… “củ nén”! Họ cho rằng, tinh dầu củ nén đuổi được rắn nên cách đây mấy tháng có nhiều thương lái đã đi thu mua nén của người dân để ém hàng. Bây giờ họ thả rắn ra thì người dân có muốn mua nén về bỏ trong nhà để phòng rắn bò vào cũng rất khan hiếm. “Giờ tui đố ông ra ngoài chợ mà tìm mua được củ nén. Mà có mua được nữa giá cũng trên trời” - một người dân tại tổ 47, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê nói.

Tinh dầu củ nén có thể hạn chế rắn đến gần nhưng không có khả năng chữa trị khi bị rắn cắn.
Chị Xíu (tiểu thương chợ Hàn) cho biết, giá củ nén không cao, không hề có hiện tượng ém hàng hay khan hiếm.

Để xác minh vấn đề này, chúng tôi tìm đến các quầy rau hành trong chợ. Chị Nguyễn Thị Oanh - tiểu thương bán rau hành tại chợ Hàn nói: “Giá cao hay thấp một tý phụ thuộc vào mùa thu hoạch. Chính vụ thì nó thấp do nguồn cung nhiều, trái vụ cao hơn một tý là chuyện bình thường. Để bà con hiểu rõ chuyện ni, đáng ra cơ quan chức năng phải có lời giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chứ một đồn mười, mười đồn trăm, ai không hiểu vấn đề đâm ra lo lắng”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá củ nén hiện tại ở các chợ dao động từ 26.000 - 28.000/lạng. Tinh dầu củ nén, theo các nhà khoa học là có thể hạn chế sự xuất hiện của rắn, tuy nhiên nó không có tác dụng khi bị rắn cắn.

Ông Mai Đình Trung cho biết, sau khi phát hiện có nhiều rắn lục đuổi đỏ, người dân
trong tổ 69 đã góp tiền thuê xe ủi phát quang các khu đất rậm rạp.

Cần tỉnh táo và xử trí đúng cách

Theo Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, sau khi nghe phản ánh của người dân, các cơ quan này đã tiến hành kiểm tra thực tế và ghi nhận sự xuất hiện của rắn lục đuôi đỏ. Tuy nhiên, hiện chưa thể đưa ra kết luận nguyên nhân của việc này. Cơ quan chức năng khuyến cáo, để đề phòng sự tấn công của rắn lục đuôi đỏ thì người dân sinh sống ở những KDC có bụi nhiều, có vườn hoặc gần các khu đất cây cỏ mọc nhiều nên tiến hành phát quang, dọn vệ sinh sạch sẽ. Việc dọn dẹp nên tiến hành vào ban ngày, khi làm nên mặc đồ bảo hộ dày, đi ủng cao cổ, quan sát kỹ càng và dùng gậy khua mạnh phía trước. Buổi tối nên đóng kín cửa, không ngủ dưới nền nhà, hạn chế đi lại ở những nơi có nhiều cỏ rậm, lau lách.

Còn theo cơ quan y tế, khi bị rắn cắn, nạn nhân và những người xung quanh phải giữ bình tĩnh xử trí. Người bị rắn cắn dùng dây, vải buộc gần nơi bị cắn, tránh để độc tố lan rộng. Không nên băng ép bất động, vì có thể làm gia tăng thêm tổn thương. Lưu ý trong trường hợp này, không cần garô, rạch rộng, châm, chích, hút nọc độc. Bởi garô sẽ làm bệnh nhân dễ hoại tử hơn, rạch rộng sẽ làm chảy máu không cầm được. Tuyệt đối không đắp các loại thuốc Nam, không tự chữa trị tại nhà, mà phải nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tiêm huyết thanh kháng độc, tiêm kháng sinh chống nhiễm khuẩn tốt nhất trong 4 giờ đầu.

Để hạn chế môi trường trú ẩn, sinh sôi của rắn lục đuôi đỏ, trong những ngày qua, nhiều KDC đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thậm chí, để đảm bảo an toàn, các hộ dân góp tiền thuê máy ủi san bằng, phát quang các khu đất rậm rạp, nơi đã từng phát hiện nhiều rắn. Ông Mai Đình Trung (tổ 69, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu cho hay, các hộ dân trong tổ của ông đã góp mỗi hộ 300 nghìn đồng để thuê 2 ca máy với giá 4 triệu đồng dọn sạch các khu đất chưa có người ở. Trong lúc dọn, đã phát hiện và xử lý nhiều con rắn lục đuôi đỏ. Nhiều KDC khác cũng đã học tập cách làm này, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa hạn chế được các loài côn trùng nguy hiểm.

Công Khanh