Báo Công An Đà Nẵng

Rùng mình với chung cư xuống cấp nghiêm trọng nhất của Đà Nẵng

Thứ sáu, 16/06/2023 08:18
Nhìn từ phía đường Trần Anh Tông, mặt ngoài của chung cư loang lổ, bị cơi nới, cây cối, rêu mốc rất mất mỹ quan

Khu chung cư này nằm gần biển Nguyễn Tất Thành, giữa trục đường lớn Kinh Dương Vương và Dũng Sĩ Thanh Khê của Q. Liên Chiểu. Đây là chung cư được xây dựng thời kỳ đầu khi thành phố chỉnh trang đô thị nên quy mô nhỏ, thấp tầng và thiếu không gian công cộng.

Ở tầng trệt, hầu hết các căn hộ đều xây thêm tường hoặc quây tôn để có thêm không gian. Phía trên nhiều nhà cũng xây nhô ra khiến nhiều lúc gia đình tầng dưới hứng rác, nước thải sinh hoạt của gia đình ở trên

Nhìn bên ngoài, các bức tường chung cư mặt tiền đường Trần Anh Tông bị bong tróc, loang lổ, rêu mọc um tùm. Theo các hộ dân, diện tích mỗi căn hộ chỉ 29-31 m2, do thiếu không gian sinh sống nên hầu hết đã tự cơi nới thêm để đủ đáp ứng sinh hoạt cần thiết cho cả gia đình. Đối với các gia đình có đông thành viên thì rất bức bí.

Một "ao tù" vây dưới chân chung cư

Cùng với tình trạng bong tróc, khu chung cư hiện chịu cảnh ô nhiễm môi trường với nhiều vị trí đọng nước bẩn, rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối, trở thành nơi trú ngụ của ruồi nhặng, chuột.

Môi trường ô nhiễm là không gian cho ruồi nhặng, chuột sinh sống

Nhiều hộ gia đình còn hết sức khổ sở khi phải chịu cảnh hứng nước thấm dột từ nhà vệ sinh của các căn hộ tầng trên thấm xuống

Theo ông Đinh Hữu Phúc - Chủ tịch UBND P. Hòa Minh, trước bức xúc của người dân, phường và quận có đề xuất di dời đối với chung cư này từ nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể.

Mảng tường ở cầu thang lên xuống của chung cư rêu mốc, ẩm dột khiến nhiều người không quen phải rùng mình

Trong năm 2021-2022, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất tổ chức kiểm định chất lượng xây dựng 3 khu chung cư, trong đó có chung cư Hòa Minh.

Nhiều căn hộ chịu cảnh thấm dột thường xuyên, tường trần bị bong tróc lòi sắt dầm

Kết quả kiểm định của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng cho biết, chung cư Hòa Minh ở mức độ nguy hiểm cấp độ C, chưa thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị, cần thiết phải có giải pháp di dời, bố trí lại nơi ở cho các hộ dân.

Trẻ em ở chung cư không có không gian để vui chơi. Hầu hết các khu vực đều không đảm bảo vệ sinh môi trường

Được biết, vào năm 2017, UBND TP Đà Nẵng thông báo cho phép sử dụng khu chung cư này đến hết năm 2021, sau đó sẽ kiểm định chất lượng công trình và đề xuất xử lý. Tuy nhiên, đến hiện nay, người dân cũng như chính quyền địa phương chưa rõ phương án giải quyết của cơ quan chức năng.

Khoảng không giữa các block chung cư bị người dân lấn chiếm chất đồ đạc. Hệ thống thoát nước sinh hoạt không đảm bảo khiến nước thải từ các hộ gia đình xả xuống chân không có đường thoát tạo thành những "ao tù" bốc mùi hôi hám

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho hay, sắp tới các cơ quan chức năng sẽ phối hợp triển khai kiểm định các chung cư thuộc diện xuống cấp. Thành phố có chủ trương sẽ đập bỏ và xây mới những chung cư thuộc diện này để bố trí lại nơi ở an toàn cho người dân. Chính quyền và các sở ngành liên quan tính toán dành thêm quỹ đất để chung cư sau này được xây dựng với diện tích và quy mô lớn hơn, khắc phục các bất cập trước đây.

Video ô nhiễm môi trường ở chung cư Hòa Minh

Công Khanh