Báo Công An Đà Nẵng

Sa lưới lúc trưa

Thứ năm, 24/03/2022 09:21
Lực lượng BĐBP thực hiện lệnh bắt đối tượng Dũng.

Khi đã xác định được đầu mối liên quan đối tượng, lúc 13 giờ 20 ngày 21-3, Đồn BP Phú Lộc chủ trì, phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn BP Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Dũng (1990, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại trước nhà số 106- Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tại thời điểm bị bắt, các trinh sát đã thu giữ 1 gói ma túy dạng đá, trọng lượng khoảng 2 gam; 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và 3 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi thuê nhà trọ đối tượng Nguyễn Xuân Dũng tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu), các trinh sát thu giữ thêm 124 gói ma túy tổng hợp (dạng đá), 1 gói ma túy tổng hợp (dạng ketamin); 5 viên thuốc lắc và 1 cân tiểu ly. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ khoảng 50 gam. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý.


Nguyễn Xuân Dũng...

Ngày 22-3, Trung tá Đinh Tiến Dũng- Đồn trưởng Đồn BP Phú Lộc cho biết, thời gian vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhưng hoạt động của tội phạm ma túy trên toàn thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, khó lường. Xác định công tác phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, những năm qua BĐBP thành phố Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng, ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm liên quan đến ma túy.

...và số ma túy tang vật.

“Đây cũng chính là yếu tố rất quan trọng giúp đơn vị nắm bắt nhanh mọi thông tin liên quan đến tình hình ANTT cũng như hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn”-Trung tá Đinh Tiến Dũng nói thêm.

PHƯƠNG KIẾM