Báo Công An Đà Nẵng

Sa lưới sau gần 26 năm trốn nã

Thứ sáu, 19/01/2018 20:00

Đối tượng có cuộc sống yên ổn cùng vợ con, tưởng chừng như hành vi trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi “Giết người” đi vào dĩ vãng sau gần 26 năm. Nhưng “lưới trời” lồng lộng...

Giết người rồi bỏ trốn

Đêm 29-7-1992, tại sân bãi của xã Trà Bình, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi, người dân địa phương nô nức xem đoàn nghệ thuật cải lương từ TPHCM ra biểu diễn. Tại đây, khi gặp nhau, do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Hộ cùng Nguyễn Ngọc Thanh (1972) cùng đánh anh Nguyễn Ngọc Hiền (1972, trú thôn Bình Tây, xã Trà Bình). Trong lúc xô xát, lợi dụng lúc Thanh ôm anh Hiền, Hộ dùng dao mang trong người đâm một nhát vào vùng bụng trên trái của anh Hiền, làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Hộ và Thanh bỏ chạy về nhà Hộ, rồi dùng súng K63 và lựu đạn cố thủ trong nhà. Sáng hôm sau, 2 đối tượng này thuê xe ôm xuống TX Quảng Ngãi. Sau đó 2 đối tượng bỏ trốn theo 2 hướng, Hộ bắt xe khách đi Gia Lai.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện một số hoạt động điều tra ban đầu, tổ chức lực lượng truy bắt Hộ và Thanh. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xác định các đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 4-8-1992, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Hộ và Nguyễn Ngọc Thanh. 

Đối tượng truy nã Phạm Hộ 

3 trong 1

Sau 1 năm ở tỉnh Gia Lai, Hộ di chuyển xuống TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian này, Hộ sinh sống với nhiều nghề khác nhau như thợ hồ, thợ mộc. Với vỏ bọc chăm chỉ làm ăn, hiền lành ít nói, có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ miền Trung vào lập nghiệp, Hộ đã tạo được lòng tin với nhiều người dân ở thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh và được chính quyền địa phương cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Ngọc Đồng. Đến năm 1994, Hộ quen và kết hôn với chị Huỳnh Thị H. (1971) là người địa phương, sinh được 2 con gái (1995 và 2002). Từ năm đó, Hộ làm nghề biển và trong vòng 3 năm trở lại đây chuyển sang làm thợ mộc.

Việc điều tra, xác minh và truy bắt Hộ và Thanh được Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi tiến hành trong nhiều năm sau đó, đặc biệt khi Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) được chính thức thành lập vào tháng 8-2010. Các mối quan hệ với người thân trong gia đình của Hộ được chú ý: mẹ già ở quê nhà và anh trai ở Đắc Nông. Từ đây xác định Hộ hiện đã có gia đinh và sinh sống, làm ăn tại xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh. Tuy nhiên, khi phối hợp với CATP Cam Ranh, các TS Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Ngãi được biết đối tượng nghi vấn mang tên Phạm Ngọc Đồng cùng trùng năm sinh (1966), trùng họ (Phạm) và trùng nguyên quán (Quảng Ngãi) với Phạm Hộ. Vậy Phạm Ngọc Đồng và Phạm Hộ - đối tượng truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi có phải là một người?. “Ngay sau khi nhận nhiệm vụ là Trưởng phòng, tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, thấy có nhiều điểm liên hệ giữa Phạm Ngọc Đồng và Phạm Hộ nên chỉ đạo Đội bắt đối tượng truy nã tập trung củng cố hồ sơ, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT thành lập Ban chuyên án để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh đối tượng này” - Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp - Trưởng phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Việc đầu tiên là các TS tiến hành xác minh từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội qua tờ khai đăng ký hộ khẩu và tàng thư căn cước thì được biết Phạm Hộ, sinh năm 1966, ở xã Trà Bình, H. Trà Bồng đã vắng mặt ở địa phương từ tháng 7-1992. Tuy nhiên, khi đối chiếu với lệnh truy nã thì có tên là Phạm Văn Hộ, sinh năm 1967. Vậy Phạm Hộ, Phạm Văn Hộ và Phạm Ngọc Đồng có phải là một người không? Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp cho biết: “Từ kết quả xác minh này, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng ban chuyên án, tôi đã cử các TS tiến hành xác minh ngay tại địa phương nơi Hộ cư trú trước đây”. Trung tá Ngô Cư - Phó Đội trưởng Đội truy bắt đối tượng truy nã được giao thực hiện nhiệm vụ này. Khi làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, được biết, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bình vào thời điểm tháng 7-1992 do sơ suất nên báo cơ quan CA Phạm Hộ thành Phạm Văn Hộ (sinh năm 1967). Như vậy, Phạm Hộ và Phạm Văn Hộ (có lệnh truy nã) là một người. “Ngay sau đó, tôi đã cùng với anh em trong Đội tìm gặp những người ở địa phương biết vụ án giết người xảy vào đêm 29-7-1992 để kiểm tra đối chiếu. Khi tổ chức nhận dạng qua ảnh, họ đều khẳng định Phạm Hộ và Phạm Ngọc Đồng là một người” - Trung tá Ngô Cư cho biết thêm.

Phạm Hộ có CMND mang tên Phạm Ngọc Đồng.

Phá án

“Trên cơ sở báo cáo kết quả điều tra, xác minh tôi đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSTNTP phối hợp với Phòng CSHS lập kế hoạch bắt ngay đối tượng để dẫn giải về địa phương trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018” - Đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Ngày 10-1-2018, tổ công tác gồm 4 người do Trung tá Ngô Cư làm tổ trưởng cùng các TS, ĐTV của Phòng CSTNTP và Phòng CSHS lên đường vào TP Cam Ranh. Khi làm việc với Phòng CSTNTP CA tỉnh Khánh Hòa, CATP Cam Ranh, tổ công tác đã thống nhất triển khai phương án bắt phải đảm bảo bí mật và bất ngờ để không cho Phạm Hộ chạy thoát.

Sáng 11-1, mọi di biến động của Phạm Hộ đều bị giám sát chặt chẽ, đặc biệt lúc đối tượng đang làm trong một xưởng mộc trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông. Đến 12 giờ cùng ngày, khi Hộ đang ngồi nhậu với một số người, tổ công tác lập tức ập vào, bắt đối tượng. “Khi tôi vừa hỏi đối tượng: anh có phải Phạm Hộ không? thì đối tượng trả lời ngay: vâng tôi là Phạm Hộ. Tôi biết bị bắt về tội giết người cách đây gần 26 năm, lúc đó còn là thanh niên” - Trung úy Nguyễn Ngọc Minh, thành viên tổ công tác kể lại.

“Có thể bị ám ảnh về hành vi giết người trong nhiều năm qua mà biết rằng sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cùng với nghe giọng nói Quảng Ngãi khi tôi hỏi nên Phạm Hộ liền cúi đầu nhận tội mà không có phản ứng gì. Trên đường dẫn giải về Quảng Ngãi, Hộ tâm sự là nhiều lần muốn về quê để hiếu kính với mẹ già nhưng sợ khi về không có tiền để bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Ngọc Hiền nên đã lẩn trốn cho đến nay” - Trung úy Nguyễn Ngọc Minh cho biết thêm.

“Đối với Nguyễn Ngọc Thanh (theo lệnh truy nã là Phạm Văn Thanh, 1969) là đối tượng đồng phạm với Phạm Hộ về hành vi giết người, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhanh chóng ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thân nhân của Nguyễn Ngọc Thanh không được bao che, chứa chấp và hãy động viên Thanh sớm trở về trình diện tại địa phương” - Đại tá Võ Văn Dương nói.

Trung Thành