Báo Công An Đà Nẵng

Sẵn sàng sống chung với dịch

Thứ hai, 06/09/2021 09:52

Ngày 5-9, Đà Nẵng đã kết thúc 20 ngày đóng cứng thành phố để dập dịch. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, 20 ngày qua, thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh khi kéo giảm được F0, cắt đứt được những chuỗi lây nhiễm lớn nhất. Tuy nhiên, ông Quảng cũng nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì thế chúng ta cần sẵn sàng tinh thần sống chung với dịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, dù F0 đã được kéo giảm nhưng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường nên người dân cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng sống chung với dịch.

Tiếp tục xét nghiệm, bóc tách F0

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho hay, qua 5 đợt xét nghiệm trong thời gian “ai ở đâu, ở yên đấy”, thành phố đã phát hiện đến 2.400 F0. Với con số này, nếu không xét nghiệm triệt để trên phạm vi rộng để kịp thời đưa đi điều trị thì chưa biết điều gì đã xảy ra. Qua xét nghiệm hộ gia đình đã phát hiện 265 F0 và 828 F0 khác có liên quan, chủ yếu là người thân trong gia đình. Trong tổng số 265 F0, đợt 1 phát hiện 85 ca, đợt 2 121 ca, đợt 3 39 ca, đợt 4 18 ca và đợt 5 6 ca.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, trong giai đoạn thành phố áp dụng biện pháp phòng, chống dịch mới từ ngày 5-9, ngành Y tế sẽ tiếp tục tổ chức xét nghiệm để sớm phát hiện F0, đưa đi điều trị. Cụ thể, vùng đỏ sẽ xét nghiệm toàn dân 3 ngày/lần; vùng vàng xét nghiệm 7 ngày/lần đối với 100% đại diện hộ gia đình; vùng xanh xét nghiệm 7 ngày/lần đối với 50% đại diện hộ gia đình. Việc xét nghiệm sẽ được tiến hành trong 2 đợt. Bên cạnh đó, ngành Y tế sẽ tiếp tục xét nghiệm 3 ngày/lần đối với 100% shipper và tiểu thương ở các chợ; 50% lực lượng làm việc tại các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại sẽ được xét nghiệm 7 ngày/lần; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp sẽ được xét nghiệm 50% lao động với tần suất 3-5 ngày/lần; lực lượng ban điều hành phòng, chống dịch địa phương sẽ đưa vào thành phần xét nghiệm hộ gia đình.

Ông Quảng nhìn nhận, việc tiếp tục xét nghiệm tầm soát để kịp thời phát hiện F0 là điều cần thiết. Đến nay, các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn, chỉ thông qua xét nghiệm mới có thể phát hiện F0 để khoanh vùng, dập dịch.

Ngành Y tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục xét nghiệm để bóc tách F0, sớm đưa cuộc sống bình thường trở lại. 

Linh hoạt các biện pháp phù hợp

Để công tác phòng, chống dịch tiếp tục phát huy hiệu quả, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, phải tiến hành giãn dân ở những khu vực có nguy cơ cao để tránh tình trạng lây nhiễm diện rộng. Mỗi nhà nên để lại một người trông coi, còn lại đưa đi nơi khác. Bên cạnh đó, phải giám sát chặt các khu vực cách ly tập trung, không để tiếp tục xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo; giám sát nghiêm ngặt người về sau cách ly tập trung vì những đối tượng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch. Theo thống kê, đến nay đã có gần 40 trường hợp dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung về nhà.

Ông Quảng nhìn nhận, tuy số ca dương tính trên địa bàn thành phố những ngày qua giảm nhưng diễn biến dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, luôn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát ở tất cả địa bàn. Trên cơ sở đánh giá tình hình sau 20 ngày phong tỏa cứng, thành phố đã quyết định nới lỏng một số quy định từ 8 giờ ngày 5-9. “Việc nới lỏng là nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cơ bản và giải quyết về mặt tư tưởng, tâm lý của người dân sau khi triển khai phong tỏa cứng 20 ngày. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta phải sẵn sàng sống chung với dịch chứ không phải coi đây là lần cuối để thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thì phải quay lại áp dụng biện pháp mạnh. Còn nếu tình hình dịch bệnh khả quan hơn thì tiếp tục mở thêm các hoạt động”, ông Quảng cho hay.

Kiểm soát chặt khi nới lỏng

Theo ông Quảng, sau khi mở lại hoạt một số hoạt động, nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ cũng sẽ kèm theo. Quá trình áp dụng các biện pháp trong tình hình mới, thành phố sẽ triển khai lực lượng kiểm soát chặt ngay từ các khu dân cư. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, quyết tâm giữ vững thành quả thời gian qua. Riêng các địa phương nguy cơ cao phải quyết liệt hơn. Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát chặt, những địa phương này phải triển khai hiệu quả việc xét nghiệm, giãn dân và đảm bảo người dân tuyệt đối ở nhà.

Cùng với đó ông Chinh đề nghị, khi thành phố áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mới, các địa phương phải phối hợp, chủ động triển khai các quy định; đồng thời tích cực tuyên truyền cho người dân nắm rõ để tuân thủ nghiêm, sớm đưa cuộc sống bình thường trở lại.

Tiêm vaccine quy mô lớn

Ông Chinh cho biết, tới đây số lượng lớn vaccine sẽ tiếp tục được phân bổ về thành phố. Để công tác tiêm chủng đạt kết quả tốt nhất, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Y tế huy động tối đa khoảng 2.000 nhân viên y tế tham gia làm nhiệm vụ. Cùng với đó sẽ mở rộng các điểm tiêm, mỗi quận huyện thiết lập 3 đến 4 điểm nhằm hạn chế người dân di chuyển, tập trung đông người. Ông Chinh cũng đề nghị Công an thành phố chuyển dữ liệu dân cư về cho các địa phương để lập danh sách người được ưu tiên tiêm một cách rõ ràng, chính xác, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 

Theo ông Chinh, ngoài việc tiêm cho các đối tượng được ưu tiên, đối tượng có nguy cơ, thành phố cũng dành một lượng vaccine để tiêm cho người dân vùng xanh. Vì thế, người dân cần chung sức, đồng lòng bảo vệ thành quả chống dịch để sớm được tiêm vaccine. Không những thế, địa phương nào sớm thiết lập được vùng xanh và bảo vệ tốt thành quả, thành phố cũng sẽ khen thưởng xứng đáng.

PHI NÔNG

F0 cộng đồng giảm còn 1 ca

Ngày 5-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 5-9,  Đà Nẵng ghi nhận 64 ca mắc COVID-19. Trong đó có 42 ca cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 8 ca trong khu phong tỏa và 1 ca cộng đồng. Ca cộng đồng là nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có triệu chứng nghi ngờ nên lấy mẫu xét nghiệm. Ngành y tế đã khoanh vùng, cách ly tạm thời những trường hợp có tiếp xúc đến bệnh nhân để xét nghiệm.

Hiện có 15 phường, xã trên địa bàn thành phố đạt vùng xanh khi không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp. Cụ thể, các địa phương gồm: huyện Hòa Vang (các xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong); quận Sơn Trà (các phường An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ); quận Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Quý); quận Hải Châu (các phường Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1).