Báo Công An Đà Nẵng

Sẵn sàng ứng phó với tình huống phức tạp hơn

Thứ năm, 13/05/2021 08:01

Phải tập trung truy vết, lấy mẫu và tổ chức xét nghiệm để cho ra kết quả nhanh các trường hợp có nguy cơ cao; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh..., đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố với các địa phương vào cuối giờ chiều 12-5.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo cuộc họp.

Nâng cao phòng, chống dịch tại các KCN

Tại cuộc họp, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 42 ca  mắc Covid-19. Trong số đó, có 33 ca là công nhân của Công ty Trường Minh (KCN An Đồn). Tính từ ngày đầu bùng phát đợt dịch mới đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 102 ca mắc Covid-19. Tổng số lượt người được xét nghiệm trong ngày là 10.811; cộng dồn từ ngày 3-5 đến ngày 12-5-2021, toàn thành phố xét nghiệm 52.578 trường hợp. 

Theo BCĐ thành phố, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố rất phức tạp; tuy nhiên, với tinh thần thần tốc truy vết, khoanh vùng nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh liên quan đến ổ dịch mới ở Công ty Trường Minh (KCN An Đồn). Cũng theo BCĐ thành phố, hiện trên địa bàn còn 2 khu vực tập trung đông người, đó là tại các doanh nghiệp tại các KCN và tại các chợ. Riêng tại các chợ, thời gian qua công tác phòng, chống dịch bệnh đã triển khai và quản lý khá tốt; còn tại các doanh nghiệp trong các KCN thì cần phải siết chặt quản lý hơn, bởi các doanh nghiệp này hiện sử dụng rất nhiều lao động, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao…

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết trong sáng 12-5, Chính phủ đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương (gồm Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh) để nghe chuyên sâu về tình hình phòng, chống dịch bệnh tại các KCN trên địa bàn. Vấn đề được các cơ quan chức năng đặt ra là các địa phương đã thực sự làm tốt công tác phòng, chống dịch ở trong các KCN hay chưa? Lấy đơn cử như việc đo thân nhiệt tại các doanh nghiệp, theo Bí thư Thành ủy, hiện có rất nhiều biểu hiện mang tính hình thức, từ kỹ năng, phương tiện đến ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban quản lý khu Công nghệ cao và các KCN phải phối hợp với các địa phương rà soát lại công tác phòng, chống dịch bệnh ở tất cả các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp phải ký cam kết về việc triển khai các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải có tổ giám sát về công tác này tại doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó, phải tiến hành kiểm tra các điều kiện về phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp thuê văn phòng làm việc, nhất là trong các KCN trên địa bàn, tránh tình trạng khi có một ca nhiễm thì trong doanh nghiệp sẽ kéo theo nhiều ca lây nhiễm khác, ví dụ như ở công ty Trường Minh vừa qua.

Phun thuốc khử khuẩn trong Khu công nghiệp An Đồn.

Xây dựng kịch bản để đối phó với tình hình phức tạp hơn 

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương khi có các tình huống xảy ra đã bình tĩnh đưa ra các biện pháp xử lý, đặc biệt là quận Sơn Trà ngay sau khi phát hiện ca nhiễm mới tại Công ty Trương Minh vào tối 11-5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đia phương khác phải phát huy tinh thần vào cuộc như trên; đồng thời nhắc nhở một số địa phương khi chưa linh hoạt trong xử lý các tình huống và yêu cầu rút kinh nghiệm. 

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương, nhất là trong Thường trực các quận, huyện ủy phải nghe báo cáo lại của các cơ quan tham mưu để rà soát và có báo cáo chính thức về nguồn lực của lực lượng lấy mẫu xét nghiệm. Theo Bí thư Thành ủy, khi đã chủ động về mặt lực lượng thì mới dám tự tin để triển khai các biện pháp, xử lý nhanh, triệt để. Cho rằng, vấn đề quan tâm nhất hiện nay của các địa phương là đội ngũ làm công tác nhập dữ liệu sau khi lấy mẫu, vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị phải rà soát lại để nếu cần thì thành phố hỗ trợ, giải quyết.

Các địa phương cũng cần rà soát lại và có báo cáo về khả năng thiết lập các khu cách ly với kịch bản số lượng các ca F0 và F1 tăng gấp 10 lần so với thời điểm tháng 7-2020. Sở dĩ có kịch bản này, theo Bí thư Thành ủy là do tháng 7-2020 số ca dương tính trên địa bàn thành phố là gần 500 ca, với số lượng cách ly tập trung là 61 cơ sở với gần 12 ngàn người được đưa vào cách ly tập trung. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tổ chức xét nghiệm được 320 ngàn người (chiếm khoảng ¼ dân số). Nhắc đến con số này, theo Bí thư Thành ủy là để thành phố đưa ra kịch bản có thể tình hình phức tạp hơn so với thời điểm trước. “Các địa phương với tinh thần 4 tại chỗ phải có sự chuẩn bị và có kế hoach để sẵn sàng cho các tình huống đó”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các địa phương phải tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh. Bởi theo ông, nếu phòng, chống dịch bệnh mà không thực hiện đồng thời với việc xử lý các vi phạm thì không bao giờ đảm bảo được hiệu quả. Thực tế cho thấy, hiện nay các hành vi vi phạm chủ yếu là khai báo không trung thực, vi phạm “5K” dẫn đến hậu quả lây nhiễm trong cộng đồng và vi phạm trong khu cách ly. Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin, trong chiều 12-5, các cơ quan chức năng của thành phố đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm các quy định về an toàn nơi đông người” tại Thẩm mỹ viện AMIDA. Tương tự như thế, các hành vi khác có liên quan cũng sẽ được xử lý từ cấp độ hành chính và các cấp độ cao hơn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố ghi nhận, đánh giá cao các sở, ngành, địa phương đã chủ động vào cuộc, khẩn trương triển khai các kế hoạch truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm…, bất kể thời gian nào cũng lao vào “cuộc chiến” nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo Chủ tịch UBND thành phố, kết quả bước đầu là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn khi mà kết quả xét nghiệm của các ca F1 đến nay vẫn còn hạn chế. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, quận, huyện phát huy kết quả đạt được, nhưng cũng phải thẳng thắn, cầu thị, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp, xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch để triển khai có hiệu quả trong thời gian đến. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị tiếp tục tăng cường và xem nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là truy vết, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, làm sao không bỏ sót F1, F2, nhanh chóng, kịp thời đánh giá được nguy cơ để có sự ưu tiên trong lấy mẫu xét nghiệm cũng như xét nghiệm có kết quả sớm.

Đề nghị CDC Đà Nẵng ưu tiên xét nghiệm những ca F1 có nguy cơ cao tại các ổ dịch (như tại Công ty Trường Minh, Phì Lũ); yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp, các khu làm việc, siêu thị…, có biện pháp xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Để việc xét nghiệm cho các công nhân tại các doanh nghiệp có hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố cho biết UBND thành phố sẽ chủ trì, và trước đó sẽ giao cho Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN làm việc với tất cả các chủ doanh nghiệp trên địa bàn để có phương án, kế hoạch cụ thể, xem trách nhiệm, tinh thần của các doanh nghiệp như thế nào để thành phố có giải pháp xử lý. 

Về việc xử lý các hành vi sai phạm trong phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo xử lý nghiêm, không có vùng cấm, khi xử phạt sẽ thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác quản lý các khu cách ly, tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo, gây mất an ninh trật tự, xảy ra tệ nạn xã hội… 

DOÃN HÙNG