Báo Công An Đà Nẵng

Khu TĐC xóm Phúc Sơn (xã Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh):

"Sân sau" rút ruột công trình?

Thứ năm, 22/08/2013 11:08

(Cadn.com.vn) - Việc triển khai xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho hơn 120 hộ dân ở xóm Phúc Sơn (xã Kỳ Thượng) đến nay không chỉ chậm tiến độ mà đang làm nhiều diện tích hoa màu của người dân bị đất đá bồi lấp. nghiêm trọng hơn, trong quá trình thi công dự án, nhà thầu đã rút ruột công trình một cách trắng trợn.

Tiến độ "rùa" và rút ruột công trình

Khu TĐC xóm Phúc Sơn rộng 11ha thuộc Dự án quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở hai bờ sông Rào Trổ (H. Kỳ Anh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 19-12-2011. Dự án được đầu tư xấp xỉ 39 tỷ đồng từ nguồn vốn các công trình thuộc hạng mục cấp bách về phòng chống bão lụt của Bộ NN&PTNT và được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho UBND H. Kỳ Anh làm chủ đầu tư với 4 gói thầu. Dự kiến cuối tháng 9-2013, khu TĐC sẽ hoàn thành và là điểm đến an toàn về người và tài sản cho 120 hộ dân thuộc đối tượng nằm trong vùng sạt lở hai bờ sông Rào Trổ.

Sau 7 tháng thi công, công trình xây dựng khu TĐC này vẫn ngổn ngang đất đá và khó hoàn thành theo dự kiến. Tại hiện trường, phần san lấp mặt bằng đến nay cơ bản đã xong nhưng không được kè, chắn khiến đất đá trôi xuống bồi lấp một số diện tích đất hoa màu của người dân. Hệ thống kênh mương thoát nước chạy song song với tuyến đường dài hơn 1,7 km có nhiều đoạn mương đã lộ rõ những vết nứt. Theo thiết kế, hệ thống mương thoát nước này có mặt cắt đứng là hình thang cân, kích thước: 0,4 x 0,4 x 1,2m nhưng có đoạn nhà thầu xây hẹp đến 6cm. Xung quanh phần kênh mương phải chèn lót một lớp đá dăm 4x6cm dày 10cm nhưng trong quá trình thi công nhà thầu đã bỏ qua phần đá dăm này và hậu quả là công trình chưa xong mương đã sụt lún. Hệ thống đường bê-tông chạy vào khu TĐC trong quá trình đổ bê-tông nhà thầu đã ăn bớt phần đá dăm (loại đá 4x6cm) và vét đất ở hai bên mép ngoài lề đường lên tạo hình vồng khoai nhằm giảm bớt khối lượng bê-tông khi thi công.

Nhiều hạng mục tại khu TĐC xóm Phúc Châu thi công không đúng thiết kế nên chưa bàn giao đã sụt lún.

Hành vi rút ruột công trình của nhà thầu còn trắng trợn hơn khi chứng kiến hạng mục nhà văn hóa khu TĐC với diện tích 200m2, có giá trị 1,2 tỷ đồng. Mặc dù chưa bàn giao nhưng toàn bộ cánh cửa theo thiết kế phải được làm gỗ giổi, nhưng nhà thầu lại sử dụng loại gỗ không đạt chất lượng nên hầu hết những cánh cửa nay đã bị vênh, tạo nên kẽ hở rất lớn giữa 2 cánh cửa với nhau, giữa các cánh cửa với bức tường. Ngoài ra phần nền móng khu vực sân cũng đã nứt nẻ, sụt lún.

"A"- "B"... người một nhà

Toàn bộ công trình trên được UBND H. Kỳ Anh làm chủ đầu tư và lựa chọn, chỉ định những nhà thầu có đủ năng lực để thi công. Vậy nhưng theo điều tra của phóng viên thì quá trình lựa chọn nhà thầu thi công có sự "ưu tiên" cho người nhà lãnh đạo dự án (?). Và hậu quả là công trình bị nhà thầu rút ruột một cách trắng trợn.

Cụ thể, tại gói thầu số 1 trị giá 8,7 tỷ đồng gồm các hạng mục: Thi công tuyến đường số 1 và hệ thống kênh mương thoát nước chạy song song với tuyến đường dài hơn 1,7km do Cty CP xây dựng Lâm Hà (trụ sở tại H. Kỳ Anh) đảm nhiệm thi công. Được biết, Giám đốc Cty Lâm Hà là ông Phạm Văn Bình (là cháu ruột ông Phạm Khắc Dạ- Phó Chủ tịch UBND H. Kỳ Anh, Trưởng Ban dự án).

Điều này cũng được ông Phạm Khắc Dạ thừa nhận khi trao đổi với phóng viên, "Đúng là anh Bình là cháu tôi. Còn các hồ sơ thủ tục chỉ định thầu thì do anh Biểu (Phó ban) giải quyết. Tuy nhiên trong quá trình làm thì có những cái này cái nọ, có gì chúng tôi sẽ khắc phục và điều chỉnh"- ông Dạ nói.

Từ thực trạng trên cho thấy, việc xây dựng khu TĐC xóm Phúc Sơn đã không thực hiện đúng theo yêu cầu của nguồn vốn cấp bách như phải đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình... mà việc chỉ định thầu cho Cty "sân sau" đã trái với quy định của pháp luật. Những "chuyện lạ" tại khu TĐC này đang là một dấu hỏi khiến dư luận hoài nghi về tương lai tốt đẹp của dự án được coi là cấp bách và cần thiết này.

Bài, ảnh: V.Tuân