Báo Công An Đà Nẵng

Sáng nay (12-1), Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thứ tư, 12/01/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Đúng 8 giờ hôm nay 12-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng CSVN đã chính thức khai mạc trọng thể với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đến dự phiên khai mạc, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ các khóa; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, đại diện đại biểu tôn giáo, đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và 1.377 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên cả nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Sau nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu của đồng chí Trương Tấn Sang-Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết-Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng.  5 năm qua (2006-2010), trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn trước toàn dân tộc. Chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010), tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xác định Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020); đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm (2011-2015)”. Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội lần thứ XI của Đảng có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

 Toàn cảnh Đại hội XI.

Tại Đại hội, đồng chí Đào Văn Bình-Chủ tịch UBMT TP Hà Nội, dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, thiếu nhi và thay mặt đồng bào Thủ đô phát biểu chào mừng, bày tỏ quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng Thủ đô văn hiến, hòa bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc.

Thay mặt BCHT.Ư khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày những nội dung chủ yếu các văn kiện của BCH T.Ư Đảng khóa X trình Đại hội XI của Đảng gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị; báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

 Thiếu nhi Thủ Đô tặng hoa chào mừng Đại hội.

Tại Báo cáo chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: 5 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra, Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện, QP-AN được đảm bảo, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao, công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực. Tuy còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhưng kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 là giai đoạn đất nước ta thực sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm. Tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) năm 2010 theo đánh giá thực tế gấp 3,4 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người đạt 1.168USD. Các lĩnh vực VH-XH đạt thành tựu nhiều mặt, QP-AN, chính trị xã hội ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường. Đặc biệt, sau 20 năm thực hiện cương lĩnh, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển, bộ mặt của đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh đất nước tăng lên nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường XHCN”.

Các phóng viên trong nước và nước ngoài đưa tin về Đại hội. 

Tổng bí thư cũng năm bật quan điểm, mục tiêu đột phá chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cơ bản : Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới, đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 từ 7-7,5%/năm. Năm 2015, GDP bình quân đầu người khoảng 2.000 USD, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm… Về công tác xây dựng Đảng, tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Đại biểu các dân tộc dự Đại hội.

Đồng chí Trương Tấn Sang-Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng tiếp tục trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHT.Ư Đảng khóa X, trong đó, tập trung nêu bật những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X, giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc của đất nước.

Nhân dịp Đại hội, 103 Đảng thuộc 69 nước và 14 tổ chức quốc tế đã gửi 121 điện mừng mừng Đại hội XI của Đảng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng-UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn nồng nhiệt đối với tình cảm hữu nghị, hợp tác của các chính Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng CSVN.

 Các Đại biểu ngành Công an dự Đại hội XI.

 Các đại biểu TP Đà Nẵng dự Đại hội trong giờ giải lao.

Q.S-C.T