Báo Công An Đà Nẵng

Sập bẫy "cò" chung cư, bà cụ 70 tuổi gian nan đi đòi nợ

Thứ ba, 10/11/2015 09:25

(Cadn.com.vn) - Năm 2011, bà Nguyễn Thị Bích (70 tuổi) mua căn hộ chung cư số 409, khu chung cư Thanh Khê Tây của ông Đỗ Duy Hiền (trú 112-Nguyễn Đình Tựu, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) với giá 205 triệu đồng. Thanh toán tiền xong, bà Bích dọn về ở được một thời gian mới biết việc mua bán là trái pháp luật, căn hộ bà đang ở chỉ cho thuê chứ không được phép bán. Sự việc được cơ quan chức năng tiến hành giải quyết nhiều lần và ngày 25-3-2015, căn hộ của bà Bích đã bị thu hồi.

Bị thu hồi căn hộ, bà Bích thấy mình bị lừa trắng trợn nên đến gặp ông Hiền đòi lại tiền nhưng không được. Ông Đỗ Duy Hiền trả lời bản thân ông chỉ là người đi "cò" chung cư hưởng phần trăm và không liên quan gì đến việc căn hộ của bà Bích bị thu hồi.  Theo ông Hiền lý giải, căn hộ 409 trước đây được bố trí cho ông Nguyễn Văn Thể ở đã nhiều năm, sau đó ông Thể nhờ  Hiền tìm người bán giùm, nếu bán được ông Thể sẽ chi 10% tiền môi giới. Khi bà Bích dọn vào ở và đưa đủ tiền, ông Hiền đã giao số tiền 205 triệu đồng cho ông Thể và chỉ nhận  10% tiền "cò", ông không còn trách nhiệm gì với việc mua bán nói trên. Riêng ông Nguyễn Văn Thể, sau đó đã đi khỏi địa phương không liên lạc được... (?!).

Lực lượng chức năng Q. Thanh Khê lập biên bản thu hồi xe máy BKS 43D1-33930
của ông Hiền để THA.

Tại phiên tòa ngày 15-4-2015 do TAND Q. Thanh Khê xét xử đã có những tranh luận gay gắt, cuối cùng dựa trên những chứng cứ thu thập, TAND Q. Thanh Khê buộc ông Đỗ Duy Hiền phải trả lại tiền cho bà Bích. Trước tòa, Hiền khai đã nhận 205 triệu đồng của bà Bích nhưng nay không thể trả một lần và xin trả trước 10 triệu đồng, còn lại trả dần mỗi tháng 2 triệu đồng nhưng bà Bích không đồng ý. TAND Q. Thanh Khê đã tuyên buộc Đỗ Duy Hiền phải trả đủ toàn bộ số tiền nói trên.

Bản án đã có hiệu lực, bà Bích gửi đơn lên Chi cục Thi hành án (THA) Q. Thanh Khê đề nghị THA vào tháng 6-2015. Qua tìm hiểu dư luận ở chung cư Thanh Khê Tây, ai cũng thắc mắc vì sao án đã tuyên, thời gian đã lâu mà chưa thấy cơ quan chức năng giải quyết cho bà Bích (?). Trao đổi với ông Võ Quang Mạnh, Chấp hành viên, người thụ lý vụ việc trên cho biết: Sự việc diễn biến khá phức tạp. Ban đầu tưởng sẽ sớm THA vì thấy Hiền có nhà riêng nhưng qua xác minh nhà số 112- Nguyễn Đình Tựu, Hiền đã sang tên cho anh ruột từ năm 2014, trước khi tòa xử. Ô-tô không phải của Hiền mà đứng tên người khác (?!).  Theo ông Mạnh, THA rất công tâm tuy nhiên vì không tìm được tài sản của Đỗ Duy Hiền để xử lý.

Từ khi thụ lý đến nay, phải rất kiên quyết THA Q. Thanh Khê mới buộc ông Hiền trả trước 12 triệu đồng, còn lại mỗi tháng nộp 2 triệu đồng để THA đưa cho bà Bích. Ông Mạnh cho biết, vừa qua tình cờ thấy ông Đỗ Duy Hiền đi xe máy BKS 43D1-33930, ông đã tự đi xác minh và biết được xe trên thuộc sở hữu của ông Hiền nên đã thông báo cho CSGT CAQ Thanh Khê phong tỏa và làm thủ tục mời VKS, CAQ Thanh Khê phối hợp THA. Chiều 30-10-2015, nhận tin báo, chúng tôi đã có mặt tại  THA Q. Thanh Khê để chứng kiến việc THA xe Honda Future BKS 43D1-33930 của ông Hiền. Chiếc xe được định giá 23 triệu đồng, sau khi thanh lý THA sẽ chuyển tiền lại cho bà Bích...

Từ sự việc trên cho thấy, mặc dù THA Q. Thanh Khê đã nỗ lực xử lý nhưng việc chậm THA là do gặp trở ngại khách quan như đã nêu. Để tránh rơi vào tình cảnh như bà Bích, mọi người cần cảnh giác trước thủ đoạn của "cò" chung cư.

Hiền Minh