Báo Công An Đà Nẵng

Sạt lở đất tại xã Hòa Phú không liên quan đến việc khai thác cát

Thứ sáu, 21/02/2014 10:33

(Cadn.com.vn) - Nhiều người dân ở thôn Đông Lâm và  Hòa Phước (xã Hòa Phú, Đà Nẵng) phản ánh: Từ năm 2012 đến nay, UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép cho Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ vận tải Sỹ Ánh (viết tắt: Cty SA) khai thác cát trên sông Lỗ Đông đã gây ra tình trạng sạt lở đất sản xuất nông nghiệp dọc bờ sông. Tìm hiểu sự việc, Phóng viên Báo Công an Đà Nẵng đã làm việc với các cơ quan chức năng và xác định:

Sau khi tiến hành thăm dò, khai thác cát làm vật liệu xây dựng, ngày 15-6-2012, UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy phép số 4737, cho phép Cty SA khai thác cát, với diện tích 6,14ha trên sông Lỗ Đông (đoạn chảy qua thôn Phú Túc và Đông Lâm, xã Hòa Phú), trữ lượng 164.084m3. Tiếp tục, ngày 29-8-2012, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục cấp Giấy phép số 7066, cho phép Cty SA khai thác cát trên sông Lỗ Đông (thuộc địa phận 2 thôn Đông Lâm và Hòa Phước, xã Hòa Phú), với diện tích khai thác 4,34ha, trữ lượng 116.156m3.

Cty SA đã mở đường, đưa phương tiện vào khai thác theo đúng quy định của Luật Khoáng sản, như: khai thác đúng vị trí cho phép, tổ chức gia cố hai bên bờ để chống sạt lở... Thế nhưng, khi Cty SA tổ chức khai thác cát chưa được bao lâu, người dân tổ 1 (thôn Đông Lâm) gửi đơn kiến nghị đến đường dây nóng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng về việc khai thác cát trên làm sạt lở đất hai bên bờ, gây nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của các hộ dân lân cận khi mùa mưa đến. Sau khi phối hợp cùng UBND xã Hòa Phú kiểm tra hiện trường và làm việc cùng các cơ quan chức năng, ngày 6-8-2012, Phòng Xử lý nhanh thông tin đường dây nóng Đoàn Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng kết luận: Việc khai thác cát tại bãi bồi giữa dòng sông Lỗ Đông của Cty SA đúng như giấy phép được cấp, vừa khai thác cát vừa chỉnh trị dòng chảy nên những kiến nghị của người dân tổ 1 là không có cơ sở.



Đất nông nghiệp ven sông bị sạt lở tại thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú), còn phương tiện
khai thác cát của Cty Sỹ Ánh tại sông Lỗ Đông, thuộc thôn Hòa Phước (xã Hòa Phú).

Thế nhưng, trong mùa lũ năm 2013 một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân thôn Đông Lâm, thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú bị sạt lở. Cụ thể, tại khu vực Nà Bồi (thôn Đông Lâm) bị sạt lở hơn 1.000m2; địa bàn thôn Hòa Phước bị lở gần 500m2... Trước thực tế trên, người dân địa phương tiếp tục cho rằng nguyên nhân dẫn đến sạt lở đất là do Cty SA khai thác cát.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết: Khi nhận những thông tin từ người dân, UBND xã phối hợp cùng Phòng TN&MT H. Hòa Vang tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở là do lũ lớn gây ra. Đồng thời, trong quá trình khai thác Cty SA luôn đảm bảo đúng kỹ thuật là bồi đắp hai bên bờ, tránh việc ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông. Theo ông Nguyễn Thọ-Trưởng thôn Hòa Phước: Tình trạng sạt lở đất tại thôn Hòa Phước là do mưa lớn, nước mưa chảy qua hệ thống thoát nước của đường 14G xuống sông quá mạnh gây ra.

Tiếp tục tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi được người dân cho biết: Tình trạng sạt lở đất ven sông Lỗ Đông xảy ra trong mùa lũ năm 2013 là có thật. Việc sạt lở đất này đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân song không xác định được nguyên nhân nào dẫn đến việc sạt lở. Khi làm việc với chúng tôi, ông Trần Văn Sỹ, Giám đốc Cty SA, cho biết: Trong quá trình thăm dò, khai thác cát trên sông Lỗ Đông (thuộc địa bàn xã Hòa Phú), Cty SA đã thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo đúng kỹ thuật, như: bồi đắp hai bên bờ sông, khai thác đúng vị trí, đảm bảo đúng mục đích ban đầu là chỉnh trị dòng sông...

Với những gì đã ghi nhận từ thực tế và kết quả làm việc cùng các cơ quan chức năng, có thể xác định: Tình trạng sạt lở đất sản xuất của người dân dọc hai bên bờ sông Lỗ Đông (thuộc địa bàn 2 thôn Đông Lâm và Hòa Phước, xã Hòa Phú) là có thật. Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do lũ quá lớn và những nguyên nhân khách quan khác, không liên quan đến việc khai thác cát của Cty SA như phản ánh của người dân.

Bài, ảnh: M.T