Báo Công An Đà Nẵng

Sau 2 giờ truy xét, bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các chợ Đà Nẵng

Thứ tư, 26/01/2022 13:30

Vào lúc 19 giờ 20 ngày 25-1, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Hòa Vang, TPĐà Nẵng nhận được tin báo  của chị Trần Thị Liên, trú thôn An Trạch, Hòa Tiến, Hòa Vang…là người buôn bán tại chợ Lệ Trạch, Hòa Tiến, chị Liên bị kẻ gian lấy trộm một túi xách ở quầy hàng bán thịt heo, trong túi có số tiền 45 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng 9.8, trọng lượng 2,5 chỉ, 1 điện thoại Sam Sung Ga La Xy A7 cùng một số giấy tờ.

Đối tượng Phan Thị Minh Trang.

Các TS, ĐTV Đội CSHS khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực chợ Lệ Trạch và từ nguồn tin báo của quần chúng  nhân dân, vào thời điểm xảy ra vụ  việc chị Liên bị mất tài sản, xuất hiện một đối tượng là phụ nữ đứng tuổi, mặc áo màu hồng, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đi xe máy tay ga có nhiều dấu hiệu khả nghi. Tiếp tục khoanh vùng đối tượng và thu thập các thông tin liên quan đến đối tượng khả nghi, các TS nắm được đối tượng phụ nữ nói trên trú tại quận Liên Chiểu, TPĐà Nẵng, thường xuất hiện tại khu vực chợ Lệ Trạch trong những ngày gần đây. Thông tin vụ việc được báo cáo lãnh đạo Công huyện, Công an huyện lập tức triển khai một tổ TS xác minh, truy xét đối tượng trên địa bàn quận Liên Chiểu. 

Vào lúc 21 giờ 20 ngày 25-1-2022, các TS phát hiện một đối tượng phụ nữ có nhân dạng giống như đối tượng khả nghi như hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp tại khu vực chợ Lệ Trạch…Khi đối tượng vừa bước ra từ khu vực nhà trọ tại đường Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu, liền bị các TS bắt giữ…Qua đấu tranh nhanh, đối tượng khai nhận tên là Phan Thị Minh Trang (1967),  trú tại tổ 6, Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang…thuê nhà trọ tại số 243 Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu để tạm trú.  Đối tượng Trang đã thừa nhận hành vị trộm cắp chiếc túi xách của chị Liên buôn bán tại chợ Lệ Trạch, khám xét tại chỗ, các TS thu giữ hơn 3 triệu tiền mặt,  số tiền còn lại và các tài sản khác, đối tượng Trang khai nhận đang cất giấu tại một số nơi….

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Trang khai nhận, ngay trong buổi sáng cùng ngày, tức ngày 25-1-2022, đã thực hiện một vụ trộm cắp tại chợ đầu mối Hòa Cường, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu với số tiền 36 triệu đồng của một người buôn bán tại chợ chưa rõ tên. Số tiền trộm cắp trong vụ này, đối tượng Trang đã dùng để trả nợ hết do nợ nần từ việc mua số lô đề.

Hiện lực lượng CSHS Công an huyện đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ  làm rõ vụ việc về hành vi trộm cắp tại chợ Lệ Trạch và chợ đầu mối Hòa Cường mà đối tượng Trang đã thực hiện, để xử lý theo quy định pháp luật.

Hồng Thanh