Báo Công An Đà Nẵng

Sau 2 trận vòng bảng Champions League 2022-2023: Rất ổn & bất ổn

Thứ sáu, 16/09/2022 12:47
Son Heung-min (7) chưa thể ghi bàn và Tottenham bị Sporting Lisbon đánh bại.

Real vẫn thắng, dù khó khăn trước RB Leipzing. Nhưng 2 bàn thắng vào 10 phút cuối cùng là đúng với… truyền thống của “nhà vua”, quá quen với người hâm mộ. Quan trọng là Real vẫn dẫn đầu bảng F với 6 điểm sau 2 trận; Shakhtar Donetsk xếp sau với 4 điểm. Celtic đứng thứ 3 với 1 điểm còn RB Leipzig xếp bét bảng mà chưa có điểm nào. Tỏ ra vượt trội ở một bảng đấu mà tất cả đối thủ còn mặc nhiên “đấu đá” nhau để giành tấm vé nhì bảng, Real đang rất ổn.

Cũng gặp đôi chút trở ngại, nhưng Man City cũng thắng trước Dortmund. Dù bị Bellingham của đội khách làm thủng lưới ở phút 56, song trong 10 phút cuối hiệp 2, John Stones và Erling Haaland kịp lập công để giúp Man xanh ngược dòng 2-1, dẫn đầu bảng G với 6 điểm; Dortmund đứng nhì bảng với 3 điểm; Copenhagen và Sevilla (đều 1 điểm). Như vậy, cả đội bóng mới và cũ của Haaland đều ổn, vi 2 đối thủ còn lại bất ổn, nhất là đội bóng đến từ La Liga Sevilla.

Tại bảng H, đại gia PSG cũng có chiến thắng thứ 2 khi dễ dàng đánh bại Maccabi Haifa 3-1 trên sân của đối thủ. Tuy để chủ nhà mở tỉ số ở phút 24, nhưng bộ ba Messi, Mbappe và Neymar tiếp nhau ghi bàn, Và điều này với PSG này còn có ý nghĩa hơn cả 1 trận thắng. Nếu nói về bất ổn ở bảng đấu này phải kể đến Juventus. Sau khi làm bại tướng của PSG, “bà đầm già” lại gây thất vọng khi để thua 1-2 trên sân nhà trước Benfica. PSG cùng Benfica chia nhau 2 vị trí đầu với 6 điểm, Juventus và Maccabi Haifa đều chưa có điểm nào.

Trong khi Juventus bất ổn, đại diện khác của Serie A là AC Milan thắng dễ 3-1 trước Dinamo Zagreb. Tuy mới giành 4 điểm sau 2 trận, nhưng Milan vẫn dẫn đầu bảng E, Dinamo Zagreb đứng nhì bảng (3 điểm), Red Bull Salzburg đứng 3 với 2 điểm. Ngạc nhiên nhất là đại diện Anh là Chelsea đứng bét bảng với 1 điểm trong tay khi chỉ có được trận hòa 1-1 với RB Salzburg. Dù thay tướng sau trận thua muối mặt trước Dinamo Zagreb, nhưng đội bóng chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa thể đổi vận.

Không được đánh gíá cao, nhưng Napoli lại gây ấn tượng khi tiếp tục đánh bại Rangers 3-0 trên sân khách, sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước đương kim á quân Liverpool. Với 2 trận toàn thắng, đại diện nước Ý tiếp tục dẫn đầu bảng A, Liverpool xếp tiếp theo sau trận thắng không mấy thuyết phục trước Ajax và đẩy chính đội bóng này xuống thứ 3, Rangers toàn thua xếp bét.

Trước đó, kết quả các trận đấu tại bảng B, cũng lộ ra những dấu hiệu bất ổn ở những cái tên được kỳ vọng như Tottenham, Atletico Madrid. Sau trận thắng chật vật trước Marseille, Tottenham phải chịu thất bại 0-2 trên sân của Sporting, dù được nghỉ nguyên một tuần không thi đấu. Kết quả này khiến Spurs phải xếp sau chính đối thủ này và để Frankfurt đuổi kịp về điểm số. Trong khí đó, Atletico Madrid sau chiến thắng sát nút 2-1 trước Porto trên sân nhà, đã phơi bày điểm yếu khi trắng bụng 0-2 khi làm khách của Leverkusen và để đối thủ này vượt mặt, vươn lên xếp thứ 2 sau đội đầu bảng Club Brugge có 2 trận toàn thắng.

Kết quả thua hoặc hòa ở 2/6 trận vòng bảng chưa thể kết luận các CLB này sẽ dừng chân ở Champions League, nhưng rõ ràng không làm các cổ động viên hài lòng và mơ hồ về động cơ lẫn các bước chuẩn bị của đội bóng mà họ đặt kỳ vọng, kể cả Barca hiện tại.

S.T